Tổng thống Ukraina đòi quyền lợi, muốn được phương Tây đối xử như Israel

Anh Vũ |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước phương Tây tham gia vào cuộc xung đột giữa nước này với Nga và bảo vệ Kiev theo cách tương tự như cách hỗ trợ Israel trong cuộc không kích của Iran cuối tuần qua.

Theo Reuters, Tổng thống Ukraina Zelensky đưa ra lời kêu gọi trong một bài đăng trên Telegram hôm 15.4, dành nhiều lời khen ngợi những “hành động của đồng minh” giúp đỡ Israel.

Theo tuyên bố của Israel và phương Tây, phần lớn các tên lửa do Iran bắn đã bị bắn hạ trước khi bay tới không phận Israel, chủ yếu là do máy bay của Mỹ và Anh bắn hạ.

“Israel, Mỹ, Anh, Pháp và Jordan đã hành động cùng nhau và đạt hiệu quả tối đa” - ông Zelensky khẳng định. Ông cũng không quên kêu gọi các nước phương Tây cung cấp cho Ukraina mức độ hỗ trợ tương tự và bảo vệ Ukraina khỏi các cuộc tấn công tầm xa của Nga.

“Bầu trời châu Âu lẽ ra đã được bảo vệ tương tự từ lâu nếu Ukraina nhận được sự hỗ trợ đầy đủ như vậy từ các đối tác trong việc đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa” - ông nói thêm.

Trong suốt cuộc xung đột với Nga, Ukraina đã nhiều lần kêu gọi các nước phương Tây bảo vệ nước này khỏi các cuộc không kích của Nga bằng cách này hay cách khác.

Tuy nhiên, những ý tưởng đó chưa bao giờ thành hiện thực vì lo ngại rằng những động thái như vậy sẽ kéo phương Tây vào một cuộc chiến tổng lực với Nga.

Nga nhiều lần cảnh báo sẽ coi những nỗ lực như vậy của bất kỳ bên nào là sự tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Ukraina xây lò phản ứng hạt nhân đầu tiên do Mỹ thiết kế

Vĩnh Hoàng - Thanh Hà (Nguồn: AFP) |

Ukraina bắt đầu xây 2 lò phản ứng do Mỹ thiết kế tại một nhà máy điện hạt nhân ở phía tây đất nước.

Ukraina thừa nhận Nga đang đà thắng ở Donbass

Ngọc Vân |

Tư lệnh quân đội Ukraina thừa nhận, tình hình chiến trường ở miền đông nước này xấu đi nhanh chóng khi Nga giành được những kết quả đáng kể trong những ngày gần đây.

Ukraina thúc đẩy từng quốc gia EU cung cấp hệ thống phòng không

Thanh Hà |

Ukraina đang hối thúc Ba Lan, Tây Ban Nha và Romania cung cấp hệ thống phòng không sau khi các quốc gia phương Tây khác từ chối.

"Sẽ có người mẫu chọn đi khách và đi về phía bóng tối của showbiz"

Mi Lan - Huyền Chi |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động, người mẫu Hạ Vy cho rằng, sàn runway (nơi người mẫu trình diễn) có phần ánh sáng và bóng tối. Ở đó, những người mẫu yêu nghề sẽ nỗ lực, cố gắng bám trụ với ánh sáng, và cũng có những người mẫu chọn hướng đi về phía bóng tối.

Doanh nghiệp thủy sản đầu tiên báo lỗ Quý I

Minh Ánh - Duy Anh |

Liên tiếp trải qua những năm khó khăn, bước sang quý I/2024, Thủy sản Mekong tiếp tục báo lỗ với hoạt động kinh doanh ảm đạm.

Trạm dừng nghỉ tạm ở cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hoạt động từ ngày 26.4

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang gấp rút triển khai, chậm nhất ngày 26.4 sẽ đưa vào hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân dịp lễ 30.4 và 1.5.

Chiếm dụng gầm cầu vượt tại Ninh Bình, người dân sắm nguyên bộ bàn ghế để ngồi thư giãn

Quỳnh Trang |

Ninh Bình - Gầm cầu vượt Thanh Bình (TP.Ninh Bình) đang được tận dụng làm nơi đỗ xe, buôn bán, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như an toàn giao thông quanh khu vực.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ

Việt Dũng |

Trước phiên tòa mở lại hôm nay (17.4), luật sư của cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn dược phẩm Vimedimex - Nguyễn Thị Loan đã nộp nhiều tài liệu được cho là liên quan đến vụ án.

Ukraina xây lò phản ứng hạt nhân đầu tiên do Mỹ thiết kế

Vĩnh Hoàng - Thanh Hà (Nguồn: AFP) |

Ukraina bắt đầu xây 2 lò phản ứng do Mỹ thiết kế tại một nhà máy điện hạt nhân ở phía tây đất nước.

Ukraina thừa nhận Nga đang đà thắng ở Donbass

Ngọc Vân |

Tư lệnh quân đội Ukraina thừa nhận, tình hình chiến trường ở miền đông nước này xấu đi nhanh chóng khi Nga giành được những kết quả đáng kể trong những ngày gần đây.

Ukraina thúc đẩy từng quốc gia EU cung cấp hệ thống phòng không

Thanh Hà |

Ukraina đang hối thúc Ba Lan, Tây Ban Nha và Romania cung cấp hệ thống phòng không sau khi các quốc gia phương Tây khác từ chối.