Nhiều người Ukraina không hài lòng với Mỹ

Ngọc Vân |

Ngày càng nhiều người Ukraina không ưa Mỹ, theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Quốc gia Odessa.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời ông Vladimir Dubovyk - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Quốc gia Odessa, Ukraina - cho biết, việc Mỹ hỗ trợ Israel phòng thủ đã khiến Kiev ghen tị.

Theo ông Dubovyk, ngày càng nhiều người Ukraina không hài lòng với Mỹ vì nước này thiếu cam kết bảo vệ họ.

Ông Vladimir Dubovyk nói với tờ Wall Street Journal rằng, hành động nhanh chóng của Mỹ và các đồng minh NATO giúp Israel chống lại cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Iran hôm 13.4 hoàn toàn trái ngược với sự miễn cưỡng rõ ràng của họ trong việc giúp Ukraina tăng cường hệ thống phòng không để chống lại Nga.

Người Ukraina đang “bắt đầu khó chịu với Mỹ” - ông Dubovyk nói. Học giả này lưu ý, Washington đã đóng vai trò quan trọng “trong hai năm đầu của cuộc chiến với Nga, nhưng tất nhiên bây giờ đã giảm bớt rất nhiều” - dường như ám chỉ gói viện trợ 60 tỉ USD chưa được Quốc hội Mỹ thông qua.

Tờ Wall Street Journal lưu ý: “Thay vì giúp Ukraina thiết lập mạng lưới phòng không như Israel có, phương Tây lại cung cấp cho Kiev một loạt thiết bị chắp vá”. Tờ báo viết thêm rằng, những kho dự trữ này đã cạn kiệt đáng kể khi Nga leo thang chiến dịch ném bom trên không.

Tình hình ở Ukraina trái ngược với tình hình ở Israel, sau khi Iran phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái cảm tử vào nhà nước Do Thái đêm 13.4 rạng sáng 14.4. Các máy bay chiến đấu của Mỹ, Anh, Pháp và Jordan đã xuất kích để đánh chặn tên lửa và UAV của Iran. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau đó nói rằng, phần lớn tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã bị bắn hạ trước khi chúng bay tới không phận Israel.

Hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của Israel gần Jerusalem, ngày 15.4.2024. Ảnh: Xinhua
Hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của Israel gần Jerusalem, ngày 15.4.2024. Ảnh: Xinhua

Tehran cho biết, cuộc tấn công nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria ngày 1.4 khiến 2 tướng tinh nhuệ và 5 sĩ quan của Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng.

Trong một bài đăng trên X hôm 15.4, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky lưu ý, Israel không phải là thành viên NATO, có nghĩa là các cường quốc phương Tây không có nghĩa vụ pháp lý phải đến bảo vệ họ. Nhà lãnh đạo Ukraina nói thêm, sự tham gia của Mỹ, Anh và Pháp không dẫn đến chiến tranh bùng phát trong khu vực.

Ông Zelensky kết luận: “Bầu trời châu Âu có thể đã nhận được mức độ bảo vệ tương tự từ lâu nếu Ukraina nhận được sự hỗ trợ đầy đủ tương tự từ các đối tác của mình”.

Trong cuộc họp báo hôm 15.4, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã nói rõ rằng không thể so sánh tình hình ở Israel và Ukraina, mô tả chúng là “những xung đột khác nhau, không phận khác nhau, và mối đe dọa khác nhau”.

Ông Kirby cũng nhấn mạnh, Mỹ “sẽ không tham gia vào cuộc xung đột Ukraina với vai trò chiến đấu”.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Ukraina đòi quyền lợi, muốn được phương Tây đối xử như Israel

Anh Vũ |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước phương Tây tham gia vào cuộc xung đột giữa nước này với Nga và bảo vệ Kiev theo cách tương tự như cách hỗ trợ Israel trong cuộc không kích của Iran cuối tuần qua.

Ukraina thừa nhận Nga đang đà thắng ở Donbass

Ngọc Vân |

Tư lệnh quân đội Ukraina thừa nhận, tình hình chiến trường ở miền đông nước này xấu đi nhanh chóng khi Nga giành được những kết quả đáng kể trong những ngày gần đây.

Mỹ không có "Phương án B" về viện trợ Ukraina

Thanh Hà |

Mỹ đã hết phương án để giúp Ukraina ngoài việc hy vọng Quốc hội cuối cùng sẽ thông qua gói viện trợ trị giá 60 tỉ USD, các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với Bloomberg.

Bố của bé gái 12 tuổi mang thai căm phẫn tiết lộ danh tính kẻ ấu dâm

Lan Hương - Đền Phú |

Bố của bé gái 12 tuổi vừa sinh con cho biết: “Tôi rất đau lòng, cháu còn quá bé. Kẻ lớn tuổi như cha, chú mà gây nên tội, đối tượng này không còn tính người. Đối tượng tình nghi là hàng xóm thân thiết, từng ăn chung bát cơm, uống chung chén rượu với gia đình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án. Công an đã lấy ADN của cháu bé”. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với ông Đ.N.A - bố của bé gái 12 tuổi mang thai 38 tuần ở Hà Nội vừa mổ sinh.

U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng D sau trận thắng U23 Kuwait

NHÓM PV |

Thắng 3-1 trước U23 Kuwait trong ngày ra quân vòng chung kết U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam có ngôi đầu bảng D.

Một số người Quảng Ninh phải mở hoặc mượn công ty ở ngoài tỉnh để đón khách Trung Quốc

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do công ty ở các tỉnh, thành khác không phải tuân thủ Quy chế 3486 của tỉnh Quảng Ninh nên một số người Quảng Ninh mở các công ty ở tỉnh, thành khác hoặc “mượn” tên các công ty ở ngoại tỉnh để đón khách đường bộ Trung Quốc.

Bố bé gái 12 tuổi mang thai chua xót khi kẻ hiếp dâm là người quá gần gũi

Lan Hương - Đền Phú |

Trả lời phỏng vấn độc quyền của Lao Động, bố bé gái 12 tuổi mang thai 38 tuần bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng có bản án thích đáng cho kẻ xâm hại bé. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án; công an đã lấy ADN của cháu bé.

Phụ huynh bức xúc khi trường học ở Thái Bình chủ trương thay mới hết đồng phục

TRUNG DU |

Thái Bình - Năm học 2023-2024 còn chưa kết thúc, Trường Tiểu học thị trấn Tiền Hải đã vội vã phát thông báo đến các bậc phụ huynh về chủ trương may mới đồng phục, mua sách giáo khoa, vở viết cho học sinh để chuẩn bị cho năm học 2024-2025.

Tổng thống Ukraina đòi quyền lợi, muốn được phương Tây đối xử như Israel

Anh Vũ |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước phương Tây tham gia vào cuộc xung đột giữa nước này với Nga và bảo vệ Kiev theo cách tương tự như cách hỗ trợ Israel trong cuộc không kích của Iran cuối tuần qua.

Ukraina thừa nhận Nga đang đà thắng ở Donbass

Ngọc Vân |

Tư lệnh quân đội Ukraina thừa nhận, tình hình chiến trường ở miền đông nước này xấu đi nhanh chóng khi Nga giành được những kết quả đáng kể trong những ngày gần đây.

Mỹ không có "Phương án B" về viện trợ Ukraina

Thanh Hà |

Mỹ đã hết phương án để giúp Ukraina ngoài việc hy vọng Quốc hội cuối cùng sẽ thông qua gói viện trợ trị giá 60 tỉ USD, các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với Bloomberg.