Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Liên hợp Iraq đã đặt câu hỏi về việc hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ C-RAM dường như không kích hoạt khi 3 máy bay không người lái chứa thuốc nổ tấn công dinh thự Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi hôm 7.11. C-RAM của quân đội Mỹ vốn được sử dụng để phát hiện và phá hủy các tên lửa và vật thể bay đang bay tới.
“Chúng tôi đang thảo luận vấn đề này với phía Mỹ và các quan chức Đại sứ quán Mỹ. Đây là một vấn đề mà các chuyên gia nên làm sáng tỏ và giải thích” - Press TV dẫn lời Thiếu tướng Tahsin al-Khafaji cho biết.
Một số nhà quan sát và nhà phân tích cũng lên tiếng về hiệu quả của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ.
“Đại sứ quán Mỹ kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa C-RAM và bật còi báo động bất cứ khi nào có cuộc tấn công nhằm vào Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad. Lần này, còi báo động cũng vang lên, nhưng chỉ vang lên sau khi có tiếng nổ” - Mohammad al-Hamad, nhà sản xuất và người dẫn chương trình của kênh truyền hình vệ tinh Afaq, viết trong một loạt bài đăng trên Twitter.
Cơ quan an ninh trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết, ông al-Kadhimi là đối tượng của một vụ ám sát bất thành bằng máy bay không người lái chứa chất nổ vào sáng 7.11 nhắm vào dinh thự của thủ tướng nhưng may mắn ông “không hề hấn gì” và “sức khỏe tốt”.
Trong khi cơ quan an ninh nói về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, tweet của ông al-Kadhimi nói về tên lửa. Tất cả điều này xảy ra trong khi các hệ thống phòng thủ C-RAM của Mỹ bị ngừng hoạt động.
Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi ngày 7.11 cho biết ông đã xác định được các thủ phạm gây ra vụ ám sát bất thành. Theo ông al-Kadhimi, đây cũng là những kẻ đã sát hại nhân viên Cơ quan tình báo quốc gia Iraq Nibras Farman và những đối tượng này sẽ bị đưa ra trước công lý.
"Chúng tôi sẽ truy lùng những kẻ phạm tội. Chúng tôi biết rõ về chúng và chúng tôi sẽ tiết lộ danh tính của chúng" - Tân Hoa xã dẫn tuyên bố từ văn phòng báo chí của Thủ tướng Iraq nêu rõ.