Phiên xét xử thuyền trưởng tàu cá Việt Nam ở Indonesia dời sang 5.12

Hà Liên |

Tại các phiên tòa ở Indonesia, do những thuyền trưởng tàu cá của Việt Nam tiếp tục kháng cáo, tòa án quyết định dời phiên xét xử sang ngày 5.12.

Từ 2-29.11 tại Tòa án Ranai, tỉnh Natuna, Indonesia đã diễn ra các phiên xử khác nhau các thuyền trưởng tàu cá Việt Nam với cáo buộc vi phạm vùng biển, khai thác cá trái phép. Trong số này bao gồm thuyền trưởng các tàu cá KG93895, KG95359, KG90946, KG92503 và KG90793, tất cả đều thuộc tỉnh Kiên Giang - người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 30.11.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, lần xét xử gần nhất là ngày 28 và 29.11, phiên xử của thuyền trưởng tàu KG93895 và KG90946. 

“Tại các phiên tòa này, do các thuyền trưởng tiếp tục kháng cáo, tòa quyết định dời phiên xét xử sang ngày 5.12”, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết. 

Bà Hằng thông tin thêm, theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để đưa 58 ngư dân trên 5 tàu cá nói trên về nước ngày 13.6.2017.

“Đại sứ quán cũng đã cử đại diện tới các phiên xét xử cũng như tiếp xúc và trao đổi với các cơ quan chức năng của Indonesia, gửi công hàm tới tòa án tối cao Indonesia, đề nghị trong trường hợp không có bằng chứng kết tội, phía Indonesia phải sớm thả người và phương tiện. Tòa án tối cao Indonesia ghi nhận và cho biết sẽ sớm xét xử công minh, đúng quy định của pháp luật”, bà Lê Thị Thu Hằng nói. 

Theo người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đang tiếp tục theo dõi sát vụ việc, liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng sở tại và các luật sư biện hộ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các ngư dân Việt Nam.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Để thuyền viên Việt Nam không thua kém thuyền viên các nước trong khu vực

Xuân Trường |

Ông Lê Phan Linh - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ TCty Hàng hải VN cho rằng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của sỹ quan, thuyền viên VN hoàn toàn không thua kém so với sỹ quan, thuyền viên các nước trong khu vực như Philippines, Indonesia, tuy nhiên, vẫn còn một số điểm yếu về tiếng Anh, kỹ năng làm việc trên tàu quốc tế, tính kỷ luật, tính chuyên nghiệp chưa được tốt.

Hợp tác an ninh, quốc phòng Việt Nam – Indonesia là trụ cột cần được tăng cường

H.L |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joko Widodon cho rằng, hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh là một điểm sáng trong quan hệ Việt Nam – Indonesia và là trụ cột hợp tác rất quan trọng hiện nay cần được tăng cường.

Việt Nam và Indonesia ký kết một loạt văn kiện hợp tác

K.M |

Trưa 23.8, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Jakarta của Indonesia, ngay sau khi kết thúc hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Để thuyền viên Việt Nam không thua kém thuyền viên các nước trong khu vực

Xuân Trường |

Ông Lê Phan Linh - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ TCty Hàng hải VN cho rằng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của sỹ quan, thuyền viên VN hoàn toàn không thua kém so với sỹ quan, thuyền viên các nước trong khu vực như Philippines, Indonesia, tuy nhiên, vẫn còn một số điểm yếu về tiếng Anh, kỹ năng làm việc trên tàu quốc tế, tính kỷ luật, tính chuyên nghiệp chưa được tốt.

Hợp tác an ninh, quốc phòng Việt Nam – Indonesia là trụ cột cần được tăng cường

H.L |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joko Widodon cho rằng, hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh là một điểm sáng trong quan hệ Việt Nam – Indonesia và là trụ cột hợp tác rất quan trọng hiện nay cần được tăng cường.

Việt Nam và Indonesia ký kết một loạt văn kiện hợp tác

K.M |

Trưa 23.8, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Jakarta của Indonesia, ngay sau khi kết thúc hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước.