Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Sau khi nhận được tin Trường Tiểu học Yên Hòa, quận Cầu Giấy gặp sự cố vào trưa nay (15.2), nhiều phụ huynh như bố mẹ, ông bà đã vội vã đi thẳng từ nhà, nơi làm việc đến trường để tìm con, cháu của mình.

12h30, sau hơn 30 phút xảy ra sự cố cháy, ông Đỗ Xuân Ngọc (Yên Hòa, Cầu Giấy) đã có mặt ở Trường Tiểu học Yên Hòa để tìm cháu với tâm trạng rất lo lắng và hoảng hốt.

"Tôi phải nhờ người làm hộ công việc để chạy qua đây. Tôi tìm mãi mà chẳng thấy cháu đâu. Gọi cô giáo nhưng không thấy nghe máy", ông Ngọc nói và tiếp tục chạy đi chạy lại tìm cháu của mình.

 
Ông Đỗ Xuân Ngọc trao đổi với PV Lao Động. Ảnh: Hữu Chánh

Tương tự, bà Phạm Thị Thu (Yên Hòa, Cầu Giấy) cũng đến đây tinh thần rất hoảng loạn và lo lắng khi có 2 cháu học lớp 1 đang theo học tại trường này.

"Đến đây còn run hết cả người. Không biết cháy ở lớp nào, cháu mình có làm sao không. Lo quá chạy ra đây nhưng chưa nhìn thấy cháu đâu cả", bà Thu nói.

Bà cho biết thêm, khi nghe tin cháy không ảnh hưởng đến học sinh nên bà mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ cháy, trên nét mặt của nhiều phụ huynh đều thể hiện sự lo lắng. Nhiều người nháo nhác đi tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng trường.

Một số em học sinh sau sự cố đã đến ôm lấy bố mẹ và khóc vì hoảng sợ.

Hàng trăm học sinh được sơ tán ra ngoài. Ảnh: Hữu Chánh
Hàng trăm học sinh được sơ tán ra ngoài. Ảnh: Hữu Chánh

Ngay sau khi phát hiện lực lượng bảo vệ và giáo viên đã hướng dẫn học sinh thoát nạn. Các giáo viên đều cầm trên tay bảng tên lớp để tránh học sinh bị lạc.

Thông tin với phóng viên, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấu cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h00 ngày 15.2, đám cháy bất ngờ bùng phát và tạo cột khói bao trùm tại tầng hầm của khu vực tòa C Trường Tiểu học Yên Hòa.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Cầu Giấy đã điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến làm nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ chữa cháy. Ảnh: Hữu Chánh
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ chữa cháy. Ảnh: Hữu Chánh

Nhận định cháy xuất phát từ tầng hầm, lực lượng đã triển khai máy thổi, hút khói đồng thời tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Nỗ lực xử lý trong thời gian ngắn, đám cháy đã được dập tắt, hệ thống hút khói đã tạo thuận lợi để lực lượng tiếp cận làm nhiệm vụ phía trong hầm.

Đến 12h40, đám cháy được khống chế, học sinh quay lại trường học. Ảnh: Hữu Chánh
Đến 12h40, đám cháy được khống chế, học sinh quay lại trường học. Ảnh: Hữu Chánh

Lực lượng chức năng nhận định đám cháy xuất phát từ khu vực để đồ đạc, bàn ghế chưa sử dụng khiến chập cháy và lan sang thiết bị khác.

Vụ việc không có thiệt hại về người.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Cháy ở trường Tiểu học Yên Hòa, Hà Nội

Hữu Chánh |

Đám cháy xuất phát từ tầng hầm để xe của trường Tiểu học Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội và nhanh chóng lan rộng.

Kho chứa cám của một công ty ở Tiền Giang phát cháy

Thành Nhân |

Kho chứa cám của một công ty (thuộc xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) phát cháy gần một cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Kêu gọi hỗ trợ nữ tiểu thương thiệt hại sau vụ cháy chợ Tam Bạc Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Hải Phòng vừa có thư kêu gọi vận động, hỗ trợ thương nhân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy chợ Tam Bạc.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Cháy ở trường Tiểu học Yên Hòa, Hà Nội

Hữu Chánh |

Đám cháy xuất phát từ tầng hầm để xe của trường Tiểu học Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội và nhanh chóng lan rộng.

Kho chứa cám của một công ty ở Tiền Giang phát cháy

Thành Nhân |

Kho chứa cám của một công ty (thuộc xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) phát cháy gần một cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Kêu gọi hỗ trợ nữ tiểu thương thiệt hại sau vụ cháy chợ Tam Bạc Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Hải Phòng vừa có thư kêu gọi vận động, hỗ trợ thương nhân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy chợ Tam Bạc.