Phát hiện sốc về khí đốt Nga giá rẻ ở châu Âu

Khánh Minh |

Khí đốt Nga ở châu Âu được cho là không hề rẻ.

EU đã tuyên bố sẽ từ bỏ khí đốt Nga, nhưng nhiều người cho rằng châu Âu sẽ buộc phải quay trở lại với Nga vì khối này cần khí đốt giá rẻ của Nga để khôi phục kinh tế và ngăn chặn quá trình phi công nghiệp hóa.

Tuy nhiên, theo tờ Financial Times, khí đốt Nga “giá rẻ” thực chất chỉ là một “huyền thoại”. Nó dựa trên sự hiểu lầm cơ bản về cách thức hoạt động của thị trường khí đốt châu Âu. Nói một cách đơn giản, giá khí đốt của Nga chưa bao giờ rẻ.

Chắc chắn, Nga có nguồn khí đốt dồi dào với chi phí thấp mà về mặt lý thuyết có thể được cung cấp với giá rẻ tới châu Âu. Nhưng Nga chưa bao giờ bán khí đốt theo giá gốc - cũng như việc bán dầu ở Trung Đông theo giá gốc. Nga bán khí đốt một cách cạnh tranh nhưng không hề rẻ - Financial Times viết.

Từ những năm 1970 cho đến những năm 2000, Liên Xô và sau đó là Nga đã định giá khí đốt để thay thế đối thủ cạnh tranh - dầu đốt (fuel oil) trong công nghiệp và dầu sưởi để sưởi ấm trong gia đình. Vì vậy, giá khí đốt được ấn định theo tỉ lệ phần trăm của giá các sản phẩm dầu này.

Nếu giá các sản phẩm dầu cao, giá khí đốt sẽ tăng và Nga sẽ thu được lợi nhuận lớn. Nếu giá dầu thấp, giá khí đốt cũng sẽ giảm, nhưng vẫn đảm bảo trên mức chi phí bỏ ra và do đó vẫn có lãi. Các nguồn cung khác được bán ở châu Âu - dù là từ Algeria, Hà Lan hay Na Uy - đều sử dụng cơ chế tương tự.

Mặc dù vậy, đây cũng không phải là một thỏa thuận tồi đối với châu Âu. Bằng cách định giá thấp hơn nhiên liệu cạnh tranh, người châu Âu đã tự tin đầu tư vào cơ sở hạ tầng khí đốt, và khí đốt có thể thâm nhập sâu vào hầu hết hệ thống sưởi dân dụng và phần lớn nguồn cung cấp năng lượng cho ngành công nghiệp. Dầu (nhưng không phải than rẻ hơn) cũng bị gạt ra ngoài lề trong sản xuất điện.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trong cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, ngày 20.7.2022 về việc “tiết kiệm khí đốt vì một mùa đông an toàn“. Ảnh: Xinhua
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trong cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, ngày 20.7.2022 về việc “tiết kiệm khí đốt vì một mùa đông an toàn“. Ảnh: Xinhua

Vào cuối những năm 1990, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Châu Âu muốn có một thị trường khí đốt. Điều đó có nghĩa là chuyển từ định giá theo dầu mỏ sang thiết lập giá thị trường cho khí đốt tại các trung tâm và sàn giao dịch. Mục tiêu là hướng đến mức giá thấp hơn.

Lúc đầu, Nga kiên quyết phản đối. Nhưng dưới áp lực từ các quy định cạnh tranh của châu Âu, các hợp đồng dần dần được điều chỉnh để bao gồm các mức giá chuẩn. Điều này không có nghĩa là khí đốt Nga được bán với giá rẻ; nó được bán trên cơ sở tương tự như tất cả các loại khí khác.

Doanh số bán khí đốt của Nga sang châu Âu hiện nay có giảm nhưng chưa hoàn toàn giảm. Nhập khẩu khí đốt qua đường ống vào EU trong năm 2023 đã giảm 84% so với năm 2021, trước khi nổ ra xung đột Nga - Ukraina.

Châu Âu đang thoát khỏi mùa đông thứ hai của cuộc khủng hoảng khí đốt với lượng dự trữ ở mức cao theo mùa. Giá khí đốt chuẩn đã quay trở lại mức quen thuộc. Italy, nước vẫn mua khí đốt qua đường ống của Nga vào năm 2023, đã tuyên bố cuối cùng sẽ "bỏ thói quen" vào năm 2024 khi có nhiều khí đốt qua đường ống của Algeria và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Phản ứng của Nga trước việc mất đi các thị trường truyền thống ở phương Tây là tìm cách mở rộng việc bán khí đốt sang phương Đông. Các cuộc đàm phán song phương đang được tiến hành giữa Nga và Trung Quốc về một đường ống dẫn khí khổng lồ nối các mỏ khí đốt chi phí thấp của Nga ở phía tây Siberia tới các trung tâm cần khí đốt xung quanh Bắc Kinh.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức tham vọng thành siêu cường năng lượng mà không cần khí đốt Nga

Song Minh |

Châu Âu đang chuyển hướng từ khí đốt Nga sang hydro, trong đó vai trò của Đức sẽ là then chốt.

4 nước EU tích cực đưa khí đốt Nga đi khắp trong ngoài châu Âu

Ngọc Vân |

EU vẫn chưa cắt đứt liên kết khí đốt với Nga, vì 4 quốc gia vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp khí đốt Nga.

Công ty dầu khí Gazprom Nga thắng kiện công ty năng lượng Đức Uniper

Song Minh |

Tòa án Nga ra phán quyết cấm các công ty con của công ty năng lượng Đức Uniper kiện công ty Gazprom Export ở nước ngoài.

Giờ thứ 9: Thao túng tình yêu - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cô gái trong câu chuyện của chúng ta vướng vào chuyện tình cảm với một người đàn ông đã có vợ con. Anh ta còn có mỗi quan hệ mập mờ với người yêu cũ. Liệu cô gái có thể thoát khỏi vòng xoáy của tình yêu với sự thao túng tâm lý của người đàn ông đó? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện.

72 giờ ở Bình Định xem giải đua thuyền F1, ăn đủ đặc sản xứ Nẫu

Thanh Trà |

Theo dõi Giải đua Thuyền máy nhà nghề Quốc tế UIM F1H2O và UIM-ABP Aquabike Bình Định Grand Prix 2024 là trải nghiệm không thể bỏ qua đến Bình Định cuối tháng 3.

Ôtô bán tải tông nhiều xe máy khiến 1 người chết, 4 người bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương, xảy ra vụ xe ôtô bán tải tông nhiều xe máy khiến 1 người tử vong tại hiện trường, 4 người khác bị thương.

Chuyên gia mất niềm tin, giá vàng đối diện nguy cơ sụt giảm

Khương Duy (Theo Kitco) |

Giá vàng vừa trải qua tuần giao dịch ảm đạm trong bối cảnh nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố. Tuần tới, kim loại quý nhận dự báo thiếu tích cực từ giới chuyên gia.

61 ứng viên thi tuyển chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ở Hà Nội

Thu Giang |

61 ứng viên đã tham gia kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP Hà Nội.

Đức tham vọng thành siêu cường năng lượng mà không cần khí đốt Nga

Song Minh |

Châu Âu đang chuyển hướng từ khí đốt Nga sang hydro, trong đó vai trò của Đức sẽ là then chốt.

4 nước EU tích cực đưa khí đốt Nga đi khắp trong ngoài châu Âu

Ngọc Vân |

EU vẫn chưa cắt đứt liên kết khí đốt với Nga, vì 4 quốc gia vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp khí đốt Nga.

Công ty dầu khí Gazprom Nga thắng kiện công ty năng lượng Đức Uniper

Song Minh |

Tòa án Nga ra phán quyết cấm các công ty con của công ty năng lượng Đức Uniper kiện công ty Gazprom Export ở nước ngoài.