Phát hiện gian lận thi cử công nghệ cao... nhờ hắt hơi

BÍCH NGỌC |

Đó là tình huống đã xảy ra ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Hai băng nhóm gian lận kì thi bằng công nghệ cao đã bị cảnh sát bắt giữ, điều tra.

CGTN đưa tin, cảnh sát ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã phát hiện hai băng nhóm gian lận kì thi bằng công nghệ cao sau khi bắt một thí sinh gian lận trong kì thi tuyển sinh quốc gia.

Theo báo cáo của Legal Daily (Trung Quốc), vào ngày 2.6, trong một kì thi tuyển sinh quốc gia cho các nhà thầu liên kết tại thành phố Changde của Hồ Nam, một thí sinh trung niên đã thu hút sự chú ý của giám thị khi hắt hơi, làm miếng tai nghe ẩn từ tai rơi xuống đất.

Ngay lập tức thí sinh này đã bị giám thị kiểm tra các vật dụng gian lận khác trên người và phát hiện thêm một máy thu ẩn trên vành tai của ông này; đồng thời phát hiện một số học sinh trong các phòng thi khác cũng có loại thiết bị tương tự này.

Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát địa phương đã đến địa điểm thi điều tra để tìm ra nguồn gốc của các thiết bị gian lận. Tuy nhiên, dường như băng gian lận biết được việc một số thí sinh bị phát hiện nên tín hiệu đột ngột biến mất.

Một trong những thí sinh gian lận thú nhận với cảnh sát rằng mua thiết bị gian lận từ một công ty tư vấn giáo dục địa phương. Cảnh sát đã tiến hành khám xét công ty và phát hiện rất nhiều bằng chứng bao gồm một số lượng lớn các thiết bị gian lận và một số con dấu chính thức giả mạo cơ quan hành chính và doanh nghiệp. Cảnh sát đã bắt một trong những cổ đông của công ty - người được cho là cầm đầu trong vụ gian lận.

Những kẻ đồng phạm khác cũng bị cảnh sát bắt giữ hoặc ra tự thú. Tất cả 13 kẻ tình nghi đều nhận tội về việc bán thiết bị gian lận và tiến hành các hoạt động gian lận trong kì thi vào ngày 2.6.

Đây không phải là lần đầu tiên những kẻ tình nghi này tham gia vào các hoạt động gian lận thi. Vào tháng 5.2017, một trong những nghi phạm đã giúp hơn 10 sinh viên gian lận trong kì thi kiểm tra trình độ chuyên môn cho các nhà thầu liên kết tại thành phố Sâm Châu của Hồ Nam. Họ cũng bị buộc tội sắp xếp thay thế thí sinh để làm bài kiểm tra.

BÍCH NGỌC
TIN LIÊN QUAN

Gian lận thi cử ở Sơn La: Nếu con cháu lãnh đạo được nâng điểm sẽ bị xử lý ra sao?

Đặng Chung (ghi) |

Liên quan đến nghi vấn thí sinh là con cháu lãnh đạo tỉnh Sơn La có điểm thi bất thường, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT - cho biết, khi xác minh sai phạm, Bộ GDĐT không đặt vấn đề thí sinh là con ai, mà ứng xử như nhau, đúng theo quy chế.

Tinh vi gian lận điểm thi tại Sơn La

ĐẶNG CHUNG - HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả xác minh bước đầu những sai phạm thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La đang cho thấy những biểu hiện tinh vi, thủ đoạn trong sửa chữa bài thi, nâng điểm cho thí sinh, thậm chí làm một cách “có hệ thống”, bài bản. 

Gian lận điểm thi: Từ danh sách 35 thí sinh điểm cao bất thường đến 8 bài thi môn Văn bị giảm điểm

Nguyễn Hà |

Sau khi chấm thẩm định, 8 bài thi môn Ngữ Văn đã bị giảm điểm, ngoài ra tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm trong công tác tổ chức thi tại điểm thi tỉnh Lạng Sơn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Gian lận thi cử ở Sơn La: Nếu con cháu lãnh đạo được nâng điểm sẽ bị xử lý ra sao?

Đặng Chung (ghi) |

Liên quan đến nghi vấn thí sinh là con cháu lãnh đạo tỉnh Sơn La có điểm thi bất thường, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT - cho biết, khi xác minh sai phạm, Bộ GDĐT không đặt vấn đề thí sinh là con ai, mà ứng xử như nhau, đúng theo quy chế.

Tinh vi gian lận điểm thi tại Sơn La

ĐẶNG CHUNG - HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả xác minh bước đầu những sai phạm thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La đang cho thấy những biểu hiện tinh vi, thủ đoạn trong sửa chữa bài thi, nâng điểm cho thí sinh, thậm chí làm một cách “có hệ thống”, bài bản. 

Gian lận điểm thi: Từ danh sách 35 thí sinh điểm cao bất thường đến 8 bài thi môn Văn bị giảm điểm

Nguyễn Hà |

Sau khi chấm thẩm định, 8 bài thi môn Ngữ Văn đã bị giảm điểm, ngoài ra tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm trong công tác tổ chức thi tại điểm thi tỉnh Lạng Sơn.