Từ vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Tranh luận việc có nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thảo Anh |

Bài viết của báo Lao Động điện tử về đề xuất xem xét bỏ kỳ thi “2 trong 1” đã thu hút đông đảo độc giả tham gia góp ý, tạo thành diễn đàn tranh luận sôi nổi.

Vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang đang gây chấn động cả nước, đồng thời cũng phơi bày những lỗ hổng chết người trong thi cử hiện nay. Nhiều bất cập xảy ra khi tích hợp vừa thi tốt nghiệp vừa thi tuyển đại học. Rất nhiều độc giả đồng tình với đề xuất nên bỏ hẳn kì thi tốt nghiệp, cho rằng giờ là đúng thời điểm nên thực hiện.

Bạn đọc Hòa Thân cho rằng: “Với tình trạng thi 2 trong 1 như hiện nay, khó tránh khỏi tình trạng gian lận trong thi cử thì nên bỏ thi tốt nghiệp THPT, vừa tốn kém vừa khó đảm bảo chất lượng. Thay bằng xét kết quả 3 năm học tập THPT còn thực chất hơn”.

Bạn đọc Trần Lưu cũng bình luận: "Kết quả tại học bạ trong 3 năm học của các em tại trường là kênh thông tin chính thống nhất phản ánh quá trình tôi luyện của các em. Vụ Hà Giang phải xử lý công bằng, đúng người, đúng tội để các "nhân tài" thực sự không bị tổn thương là việc làm cực kỳ quan trọng.

Điều đó góp phần nuôi nấng và chăm bồi nhân tài của quốc gia. Còn đối với nhân tài rởm thì các bạn cũng đừng buồn vì lỗi không phải mình, mà chính là ở người lớn. Họ muốn các bạn ở trên quá cao, trong khi đó bản thân các bạn lại quá thấp. Thậm chí chưa chuẩn bị được gì cho sức bật".

Bạn đọc Mai Chiếu Thuỷ tỏ ra bức xúc: “Tại sao không cho các trường ĐH tự tuyển chọn sinh viên cho mình? Đừng lấy lý do tốn kém mà ủi cả thế hệ các tài năng phải chui vào những trường không mong muốn. Bằng những thủ đoạn như vụ Hà Giang do ông Lương sửa điểm thì vào những trường danh giá là không thực chất”.

Tuy nhiên một luồng ý kiến trái chiều cho rằng không nên bỏ hẳn kì thi tốt nghiệp mà cần có phương án thi khác. Bạn đọc Nguyễn Pháp Lý  bày tỏ quan điểm: “Thiết nghĩ việc tổ chức thi tốt nghiệp nên giao cho các tỉnh tổ chức. Đầu vào Đại học hoặc Cao đẳng giao cho các trường xét tuyển trên cơ sở kết quả học tập 3 năm THPT. Tuy nhiên, sau khi vào học hết năm thứ nhất phải được tổ chức thi đánh giá chất lượng, những sinh viên không đủ điều kiện sẽ phải loại”.

Bạn đọc Phạm Văn Quyết kiến nghị: "Bộ GDĐT đừng ôm đồm nữa. Thi tốt nghiệp trả về cho các trường trung học phổ thông, còn thi tuyển sinh vào đại học thì trả về cho các trường đại học. Bộ hãy làm đúng chức năng quản lý nhà nước".

Cũng cùng ý kiến đó, bạn đọc Thiên Bình nhận định: "Kỳ thi tốt nghiệp là để kết thúc những năm học phổ thông và đánh giá kết quả 12 năm thì vẫn nên giữ lại để đánh giá trình độ đạt ngưỡng nhất định. Thi đại học hãy để các trường tự chủ".

Bạn đọc có những ý kiến xung quanh vấn đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia có thể gửi về hòm thư bạn đọc toasoan.laodong.com.vn

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Phát hiện bất thường trước khi công bố điểm thi

NHÓM PV |

Theo thông tin của Ban Cán sự UBND tỉnh Hà Giang, toàn bộ sự bất thường ban đầu về hành vi của ông Vũ Văn Lương đã được báo cáo Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia từ ngày 10.7, trước thời điểm công bố điểm thi.

Ông Vũ Trọng Lương sửa điểm thi ở Hà Giang đối mặt án phạt nào?

Cường Ngô |

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cần xác định hành vi sửa điểm, nâng điểm của ông Lương có tư lợi, nhận hối lộ hay không, từ đó sẽ có căn cứ để đánh giá hành vi và tội danh của ông này.

Đôi vợ chồng chủ quán tạp hóa ở Hà Giang bị chém thương vong

Phạm Đông |

Khi ông Kh. đang hút rượu từ can ra chai thì Hoàng Văn Thuyền dùng dao chém vào đầu ông Kh. khiến nạn nhân tử vong, đồng thời chém vợ ông Kh. trọng thương.

Hộ chiếu phổ thông gắn chip hoàn toàn không có việc định vị theo dõi

Việt Dũng |

Bộ Công an cho biết, hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử lưu trữ nhiều thông tin của công dân như mống mắt, khuôn mặt... và tính bảo mật cao, rất khó làm giả.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Phát hiện bất thường trước khi công bố điểm thi

NHÓM PV |

Theo thông tin của Ban Cán sự UBND tỉnh Hà Giang, toàn bộ sự bất thường ban đầu về hành vi của ông Vũ Văn Lương đã được báo cáo Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia từ ngày 10.7, trước thời điểm công bố điểm thi.

Ông Vũ Trọng Lương sửa điểm thi ở Hà Giang đối mặt án phạt nào?

Cường Ngô |

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cần xác định hành vi sửa điểm, nâng điểm của ông Lương có tư lợi, nhận hối lộ hay không, từ đó sẽ có căn cứ để đánh giá hành vi và tội danh của ông này.

Đôi vợ chồng chủ quán tạp hóa ở Hà Giang bị chém thương vong

Phạm Đông |

Khi ông Kh. đang hút rượu từ can ra chai thì Hoàng Văn Thuyền dùng dao chém vào đầu ông Kh. khiến nạn nhân tử vong, đồng thời chém vợ ông Kh. trọng thương.