Tinh vi gian lận điểm thi tại Sơn La

ĐẶNG CHUNG - HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả xác minh bước đầu những sai phạm thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La đang cho thấy những biểu hiện tinh vi, thủ đoạn trong sửa chữa bài thi, nâng điểm cho thí sinh, thậm chí làm một cách “có hệ thống”, bài bản. 

Việc bài trắc nghiệm có dấu hiệu bị tẩy xóa trước khi gửi dữ liệu về Bộ GDĐT đang khiến các cơ quan chức năng gặp khó khăn khi xác định điểm thi thực và những sai phạm của các cá nhân liên quan.

Phó giám đốc sở cùng 4 cán bộ “thao túng” kết quả thi

Kết quả xác minh, điều tra bước đầu cho thấy, ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Sơn La - và 4 cán bộ của Sở GDĐT thông đồng với nhau, tạo ra những bất thường trong điểm thi, gây nên bức xúc trong dư luận xã hội và nhân dân tỉnh Sơn La.

Cụ thể, ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Sơn La, đồng thời là Ủy viên Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2018 tại Sơn La, được giao đảm nhận nhiều trọng trách trong suốt kỳ thi, như: Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chấm thi, Tổ trưởng Tổ chấm thi trắc nghiệm.

Có hai khả năng xảy ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi, chấm bài thi trắc nghiệm, ông Yến đã buông lỏng quản lý, để các cán bộ dưới quyền của mình thực hiện việc tẩy xóa, sửa bài để nâng điểm thi cho một số thí sinh. Hoặc chính ông Yến là người chỉ đạo, “đồng lõa” với cấp dưới, cùng vi phạm nghiêm trọng quy chế thi. Tức là việc sửa chữa, nâng điểm thi ở Sơn La đã thành một dây chuyền.

Về sai phạm cụ thể của ông Trần Xuân Yến, chia sẻ tại buổi công bố kết quả rà soát bất thường trong điểm thi tại Sơn La, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT - cho biết, việc xác định ông Yến có trực tiếp sửa vào bài thi của thí sinh hay không? hay chỉ đạo người thực hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ. Hiện tại tổ công tác chưa thể cung cấp chi tiết về những sai phạm cụ thể của ông Yến cũng như những cán bộ khác của Sở GDĐT tỉnh Sơn La.

Ngoài ông Yến, 4 cán bộ có liên quan đến các sai phạm Quy chế thi THPT quốc gia khác là bà Nguyễn Thị Hồng Nga - chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT Sơn La, Thư ký Ban Chỉ đạo, Uỷ viên Tổ chấm thi trắc nghiệm; bà Cầm Thị Bun Sọn - Phó Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Uỷ viên Tổ chấm thi trắc nghiệm; ông Đặng Hữu Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, Ủy viên Tổ chấm trắc nghiệm; ông Lò Văn Huynh - Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT Sơn La, Uỷ viên Ban Chỉ đạo, Ủy viên Hội đồng thi, Trưởng ban Thư ký.

Bài thi bị tẩy xóa trước khi gửi dữ liệu về Bộ GDĐT

Mức độ tinh vi và phức tạp trong vụ việc gian lận thi ở Sơn La thể hiện ở chỗ, các bài trắc nghiệm đã bị tẩy xóa trước khi gửi dữ liệu về Bộ GDĐT. Tức là các thành viên trong tổ chấm thi trắc nghiệm cùng nhau không thực hiện đúng quy trình chấm thi trắc nghiệm. Trong đó có việc tiến hành sao dữ liệu ảnh bài thi trắc nghiệm đã quét ra đĩa CD không đúng thẩm quyền và tự ý đem ra khỏi khu vực bảo quản bài thi, chưa biết đem đi đâu và ai cho phép.

Điều dư luận lo ngại nhất đã xảy ra là nếu các thành viên nằm trong hội đồng thi ở địa phương một khi đã thông đồng với nhau, cùng thực hiện vi phạm quy chế, cùng tẩy, xóa đáp án cũ và tô lại đáp án mới cho thí sinh, thì Bộ GDĐT khó có thể phát hiện ra và truy trách nhiệm.

Hiện nay tại Sơn La, đoàn công tác đã xác định có sai phạm trong chấm thi trắc nghiệm, đã biết thủ đoạn vi phạm, nhưng vẫn chưa thể chấm rà soát được bài thi trắc nghiệm và chưa thể biết chính xác thí sinh nào được sửa bài thi và được nâng lên bao nhiêu điểm. Bởi bài thi trắc nghiệm đã bị tẩy, xoá trước khi được sao lưu ra đĩa để gửi về Bộ.

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT thông tin tại họp báo. Ảnh: H.N
Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT thông tin tại họp báo. Ảnh: H.N

Rất khó tìm dấu vết

Đây cũng là nhận định của nhiều chuyên gia khi đặt giả thuyết hội đồng thi “bắt tay” để gian lận trong chấm thi.

Ông Lê Đức Vĩnh - nguyên Trưởng bộ môn Toán, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam - cho rằng, gian lận trong thi trắc nghiệm hoàn toàn có thể xảy ra nếu nhân viên máy tính thông đồng với cảnh sát, thư ký hội đồng chấm thi cùng nhau sửa bài rồi mới đưa vào máy quét. Việc tìm ra gian lận trong thi trắc nghiệm là cực kỳ khó. Nếu như thi tự luận thì với các bút tích trên bài thi có thể dễ dàng nhận ra người gian lận nhưng với thi trắc nghiệm thì chỉ cần dùng tẩy xoá vết bút chì đi và tô đè đáp án khác lên là xong.

Ông Quách Tuấn Ngọc - nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GDĐT) - cho rằng: “Trước giờ dư luận vẫn có chuyện bàn tán rằng chỗ này chỗ kia có tiêu cực trong thi cử. Nhưng cũng chỉ là dư luận, không có bằng chứng”.

Còn trường hợp tại Hà Giang đã làm quá trắng trợn ở quy mô công nghiệp nên mới bị lộ.

Làm thế nào để lấy lại công bằng cho những thí sinh “học thật, thi thật” khi thủ đoạn gian lận được thực hiện tinh vi, thành một dây chuyền như thế này? Đây là bài toán khó chờ cơ quan chức năng trả lời rõ ràng cho thí sinh, phụ huynh không chỉ của Sơn La mà trên cả nước.

Tạm thời vẫn công nhận kết quả thi các môn trắc nghiệm

Kết luận kiểm tra bất thường tại Sơn La cho thấy, có 17 bài thi môn Ngữ văn có sự khác nhau giữa điểm ghi trên bài thi và điểm nhập vào máy, chênh lệch từ 0,25 đến 2,0 điểm. Có 12 bài thi chấm thẩm định có điểm thấp hơn so với chấm lần đầu từ 1,0 điểm trở lên; trong đó có 1 bài có điểm thấp hơn 4,5 điểm so với chấm lần đầu. Kết quả chấm thẩm định của 110 bài Ngữ văn được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2018 theo quy chế.

Với bài thi trắc nghiệm, bước đầu cho thấy có dấu hiệu vi phạm quy chế thi, nhất là ở khâu chấm thi; cụ thể là có dấu hiệu sửa bài thi môn trắc nghiệm của một số thí sinh (sửa Phiếu trả lời trắc nghiệm). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đã phân tích, cho thấy ảnh bài thi trắc nghiệm đã bị xóa và ảnh bài thi trắc nghiệm để xuất ra dữ liệu gửi về Bộ GDĐT để chấm bài là hoàn toàn giống nhau.

Với các bài thi trắc nghiệm, tạm thời vẫn công nhận kết quả thi các môn trắc nghiệm của các thí sinh đã được công bố ngày 11.7.

Kết quả này tạm thời vẫn được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2018 theo quy chế.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định dấu hiệu sai phạm sửa bài thi trắc nghiệm của một số thí sinh. H.N

Hà Giang: Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục

Ngày 23.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Hoài về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang, ông Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng Phòng khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở GDĐT tỉnh Hà Giang được phân công là Phó Trưởng ban Chấm thi, Trưởng ban Thư ký Hội đồng thi.

Ông Hoài được xác định là người đã đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm cho ông Vũ Trọng Lương - người trực tiếp can thiệp sửa bài của 114 thí sinh với hơn 330 bài thi đã bị khởi tố trước đó về tội danh tương tự. H.N - C.N

ĐẶNG CHUNG - HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Gian lận tại Hà Giang, Sơn La ảnh hưởng như thế nào tới xét tuyển đại học?

HUYÊN NGUYỄN |

Trước những bất thường trong điểm thi ở Hà Giang, Sơn La, dư luận đặt nhiều câu hỏi về sự ảnh hưởng của việc này đến xét tuyển đại học cả nước. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên tiếng trả lời về vấn đề này.

Phó Giám đốc Sở GDĐT và 4 cán bộ đã “thao túng” kết quả thi THPT quốc gia của Sơn La như thế nào?

Đặng Chung - Anh Phú |

Kết quả xác minh, điều tra bước đầu cho thấy, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sơn La và 4 cán bộ của Sở thông đồng với nhau, gây ra những bất thường trong điểm thi, khiến  cả xã hội bức xúc.

Thông tin mới nhất về kết quả rà soát điểm thi bất thường tại Sơn La

Văn Phú - Đặng Chung |

Kết luận tại buổi họp báo về kết quả kiểm tra bất thường tại Sơn La cho thấy có 17 bài thi môn Ngữ văn có sự khác nhau giữa điểm ghi trên bài thi và điểm nhập vào máy, có 12 bài thi chấm thẩm định có điểm thấp hơn so với chấm lần đầu và bài thi trắc nghiệm có dấu hiệu sửa chữa.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Gian lận tại Hà Giang, Sơn La ảnh hưởng như thế nào tới xét tuyển đại học?

HUYÊN NGUYỄN |

Trước những bất thường trong điểm thi ở Hà Giang, Sơn La, dư luận đặt nhiều câu hỏi về sự ảnh hưởng của việc này đến xét tuyển đại học cả nước. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên tiếng trả lời về vấn đề này.

Phó Giám đốc Sở GDĐT và 4 cán bộ đã “thao túng” kết quả thi THPT quốc gia của Sơn La như thế nào?

Đặng Chung - Anh Phú |

Kết quả xác minh, điều tra bước đầu cho thấy, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sơn La và 4 cán bộ của Sở thông đồng với nhau, gây ra những bất thường trong điểm thi, khiến  cả xã hội bức xúc.

Thông tin mới nhất về kết quả rà soát điểm thi bất thường tại Sơn La

Văn Phú - Đặng Chung |

Kết luận tại buổi họp báo về kết quả kiểm tra bất thường tại Sơn La cho thấy có 17 bài thi môn Ngữ văn có sự khác nhau giữa điểm ghi trên bài thi và điểm nhập vào máy, có 12 bài thi chấm thẩm định có điểm thấp hơn so với chấm lần đầu và bài thi trắc nghiệm có dấu hiệu sửa chữa.