Phát hiện bàn tay giả 600 tuổi trong cuộc khai quật khảo cổ ở Đức

Thanh Hà |

Các nhà khảo cổ Đức phát hiện bộ xương có niên đại hàng thế kỷ kèm theo một bàn tay giả bằng kim loại.

Văn phòng Bảo tồn Di tích bang Bavaria (Đức) thông tin, các nhà khảo cổ học đã sử dụng phương pháp xác định niên đại bằng carbon để ước tính tuổi của bộ xương kèm bàn tay giả bằng kim loại để thay thế cho 4 ngón tay bị mất.

Qua xác định, các nhà khoa học kết luận, người đàn ông này ở độ tuổi từ 30 đến 50, tử vong trong khoảng thời gian từ năm 1450 đến 1620. Điều này có nghĩa là bàn tay giả có thể đã tồn tại được gần 600 năm.

CNN cho hay, các nhà khảo cổ chỉ ra, những ngón tay trên bàn tay trái của người đàn ông này dường như đã bị cắt cụt, phần còn lại của bàn tay được bọc trong hộp rỗng làm từ sắt và kim loại khác, cho thấy trình độ y học tiên tiến vào thời điểm đó. Bên trong bàn tay giả có một loại vải giống như băng gạc, có khả năng dùng để đệm phần cụt.

Hài cốt có bàn tay giả này được tìm thấy trong ngôi mộ gần nhà thờ ở thị trấn Freising, vùng Bavaria, cách Munich khoảng 40 km về phía bắc.

Freising là nơi diễn ra nhiều trận chiến trong thời Trung Cổ và trong Chiến tranh Ba mươi năm 1618-1648. Do vậy, ở đây có thể có nhiều ca phẫu thuật cắt cụt các chi và do đó có nhiều bộ phận cơ thể giả hơn.

Các nhà khảo cổ học thông tin thêm, khoảng 50 bộ phận cơ thể giả tương tự có cùng niên đại đã được phát hiện ở Trung Âu, với nhiều mức độ phức tạp khác nhau.

Một bàn tay giả phức tạp, có thể chuyển động được đã được hiệp sĩ người Đức Gotz von Berlichingen đeo sau năm 1530.

Một ngón chân giả bằng gỗ hơn 3.000 năm tuổi từng được các nhà khảo cổ học ở Ai Cập phát hiện năm 1997. Các nhà khảo cổ học sau đó phát hiện ra đây là ngón chân của con gái một linh mục được đeo để vừa đi lại được vừa đảm bảo tính thẩm mĩ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện khảo cổ về nghề mộc từ thời tiền sử dưới thác nước

Anh Vũ |

Nghiên cứu gần đây đã tiết lộ rằng, từ gần nửa triệu năm trước, tổ tiên loài người đã sở hữu kỹ thuật chế tác gỗ tiên tiến.

Lý do giới khảo cổ kinh hãi không dám mở lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Thanh Hà |

Lăng mộ 2.200 năm của Tần Thủy Hoàng - vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc - khiến các nhà khảo cổ kinh hãi không dám mở vì có chứa bẫy treo.

Dấu vết khảo cổ về món cà ri lâu đời nhất bên ngoài Ấn Độ được phát hiện ở Việt Nam

Thanh Hà |

Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã phát hiện ra bằng chứng về món cà ri lâu đời nhất ngoài Ấn Độ tại một di chỉ khảo cổ ở Việt Nam.

Hai thanh niên bị thương nặng nghi do nổ khí lốc máy điều hòa ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Khoảng 9h50 ngày 7.11, tại khu vực phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, nghi nổ khí lốc máy điều hòa khiến nhiều người bị thương.

Thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư để san sẻ với các dự án BOT

Vương Trần - Ngô Cường |

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ đang trình Chính phủ và sắp tới trình Quốc hội về ban hành chính sách thu phí trên cao tốc Nhà nước đầu tư để đảm bảo lưu lượng hài hoà giữa các tuyến đường, cũng như đảm bảo hiệu quả cho các tuyến BOT.

Hàng trăm hộ dân bị mất điện vì xe cứu thương đâm gãy cột điện cao thế

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Một chiếc xe cứu thương đã bị mất lái đâm gãy đổ 1 cột điện cao thế, kéo theo 2 cột khác bị ngã đổ, 753 hộ dân bị mất điện.

Thanh tra tỉnh lên tiếng về sai phạm ở Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam

Hoàng Bin |

Cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý tài chính và ký hợp đồng lao động sai quy định tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam trong nhiều năm, nhưng chưa có bất kỳ hình thức kỷ luật nào.

Bộ Y tế muốn cấm thuốc lá điện tử

Thùy Linh- Trần Vương |

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về thuốc lá điện tử, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, quan điểm Bộ Y tế là cấm loại hình này, nhưng Bộ Tư pháp cho rằng, cần nghiên cứu quy định và đưa vào nghị định kinh doanh thuốc lá.

Phát hiện khảo cổ về nghề mộc từ thời tiền sử dưới thác nước

Anh Vũ |

Nghiên cứu gần đây đã tiết lộ rằng, từ gần nửa triệu năm trước, tổ tiên loài người đã sở hữu kỹ thuật chế tác gỗ tiên tiến.

Lý do giới khảo cổ kinh hãi không dám mở lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Thanh Hà |

Lăng mộ 2.200 năm của Tần Thủy Hoàng - vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc - khiến các nhà khảo cổ kinh hãi không dám mở vì có chứa bẫy treo.

Dấu vết khảo cổ về món cà ri lâu đời nhất bên ngoài Ấn Độ được phát hiện ở Việt Nam

Thanh Hà |

Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã phát hiện ra bằng chứng về món cà ri lâu đời nhất ngoài Ấn Độ tại một di chỉ khảo cổ ở Việt Nam.