Ông Trump công bố thành tựu đối ngoại mới trước thềm bầu cử Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump công bố thành tựu đối ngoại mới ở Trung Đông trước bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Ngày 23.10, Tổng thống Donald Trump thông báo, Sudan và Israel đã đồng ý bình thường hóa quan hệ.

"Nhà nước Israel và Cộng hòa Sudan đã đồng ý kiến tạo hòa bình. Đây sẽ là quốc gia thứ ba mà chúng tôi đang làm trung gian, và còn nhiều quốc gia khác sắp tới” - Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Sudan là quốc gia Arab thứ ba trong những tháng gần đây thiết lập quan hệ với Israel, sau khi Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ký thoả thuận hoà bình lịch sử vào tháng 9.

Theo Reuters, Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết “trong những tuần tới, hai nước sẽ bắt đầu đàm phán về các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế, thương mại, hàng không, vấn đề di cư và các lĩnh vực cùng có lợi”.

Buổi công bố có sự tham gia qua điện thoại của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok và Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Sudan Abdel Fattah al-Burhan.

Ông Netanyahu ca ngợi thông báo này, gọi đây là “một bước đột phá ấn tượng khác vì hòa bình”.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ra tuyên bố lên án việc “bình thường hóa quan hệ với nhà nước Israel chiếm đóng đất đai của Palestine”.

Sudan là đồng minh lâu năm của chính quyền Palestine dưới thời Tổng thống Omar al-Bashir - người bị lật đổ vào năm 2019 sau 30 năm cầm quyền.

Hiện đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế, chính phủ chuyển tiếp của Sudan dưới thời Thủ tướng Abdalla Hamdok đã hoan nghênh các ưu đãi thương mại và đầu tư như một phần của thỏa thuận bình thường hóa với Israel. Tuyên bố chung của ba nước bao gồm cả cam kết của Mỹ đảm bảo xóa nợ quốc tế cho Khartoum.

Hôm 19.10, Tổng thống Donald Trump thông báo qua Twitter ý định bỏ Sudan khỏi danh sách các nhà nước tài trợ khủng bố.

Ngày 23.10, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho hay, Tổng thống đã thông báo cho Quốc hội về ý định của mình.

Sudan bị liệt vào danh sách nhà nước bảo trợ khủng bố từ năm 1993, có nghĩa là nước này phải chịu các hạn chế về hỗ trợ nước ngoài của Mỹ, bao gồm lệnh cấm xuất khẩu và bán thiết bị quốc phòng. Việc bỏ Sudan khỏi nhà nước tài trợ khủng bố là yêu cầu của Khartoum trước khi các cuộc đàm phán bình thường hóa với Israel có thể tiến hành.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tranh luận Trump-Biden: Nhận định thắng thua và tác động đến bầu cử Mỹ

Khánh Minh |

Giới quan sát nhận định về việc ông Donald Trump hay Joe Biden thắng trong cuộc tranh luận lần cuối và tác động tới bầu cử Mỹ 2020.

Tranh luận Tổng thống Trump và ông Biden: Thông điệp trong ngày nhậm chức

Khánh Minh |

Cuộc tranh luận giữa Tổng thống Trump và ông Biden kết thúc bằng câu hỏi: "Ông sẽ gửi thông điệp gì tới những người Mỹ không bầu cho mình trong ngày nhậm chức?".

Tổng thống Donald Trump công bố thoả thuận hoà bình lịch sử Israel-Bahrain

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Bahrain, quốc gia Arab thứ 2 trong năm nay có thỏa thuận hòa bình với Israel.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Tranh luận Trump-Biden: Nhận định thắng thua và tác động đến bầu cử Mỹ

Khánh Minh |

Giới quan sát nhận định về việc ông Donald Trump hay Joe Biden thắng trong cuộc tranh luận lần cuối và tác động tới bầu cử Mỹ 2020.

Tranh luận Tổng thống Trump và ông Biden: Thông điệp trong ngày nhậm chức

Khánh Minh |

Cuộc tranh luận giữa Tổng thống Trump và ông Biden kết thúc bằng câu hỏi: "Ông sẽ gửi thông điệp gì tới những người Mỹ không bầu cho mình trong ngày nhậm chức?".

Tổng thống Donald Trump công bố thoả thuận hoà bình lịch sử Israel-Bahrain

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Bahrain, quốc gia Arab thứ 2 trong năm nay có thỏa thuận hòa bình với Israel.