Tranh luận Tổng thống Trump và ông Biden: Thông điệp trong ngày nhậm chức

Khánh Minh |

Cuộc tranh luận giữa Tổng thống Trump và ông Biden kết thúc bằng câu hỏi: "Ông sẽ gửi thông điệp gì tới những người Mỹ không bầu cho mình trong ngày nhậm chức?".

Ông Trump: Tôi tranh cử vì ông Biden

Trong cuộc tranh luận cuối cùng tối 22.10, Tổng thống Donald Trump chỉ trích cựu Phó Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama vì đã làm "công việc tồi tệ" trong suốt hai nhiệm kỳ ở Nhà Trắng.

"Joe, tôi tranh cử vì ông. Tôi tranh cử vì Barack Obama. Vì các ông đã làm một công việc kém cỏi. Nếu tôi nghĩ rằng các ông đã làm tốt, tôi đã không bao giờ tranh cử" - Tổng thống Donald Trump nói.

Khi ông Biden nói về kế hoạch chính sách của mình về vấn đề chủng tộc và cải cách tư pháp hình sự, ông Trump cáo buộc cựu Phó Tổng thống đã "không làm gì" trong nhiệm kỳ của mình ở Nhà Trắng.

"Tại sao ông không làm điều đó bốn năm trước. Ông là Phó Tổng thống. Ông tiếp tục nói về tất cả những điều ông sẽ làm. Nhưng ông đã ở đó chỉ một thời gian ngắn trước và các ông đã không làm gì" - ông Trump nói thêm.

Phân biệt chủng tộc

Cuộc tranh luận đề cập đến chủ đề chủng tộc ở Mỹ, trong bối cảnh Mỹ vừa trải qua nhiều tuần căng thẳng vì tình trạng phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát.

"Thực tế của vấn đề là, có sự phân biệt chủng tộc thể chế ở Mỹ" - ông Biden nói.

Tổng thống Donald Trump - tránh sử dụng cụm từ “phân biệt chủng tộc thể chế” - phản ứng lại bằng cách một lần nữa lập luận rằng ông đã làm được nhiều việc cho người Mỹ gốc Phi hơn bất kỳ tổng thống nào kể từ thời Abraham Lincoln. "Tôi là người ít phân biệt chủng tộc nhất trong căn phòng này" - Tổng thống Trump nói.

Đáp trả, ông Joe Biden nói rằng ông Trump là "một trong những tổng thống phân biệt chủng tộc nhất mà chúng ta có trong lịch sử hiện đại. Ông ta đổ dầu vào mọi ngọn lửa phân biệt chủng tộc".

Khi tranh luận về chính sách nhập cư, ông Donald Trump cho rằng những người nhập cư không có giấy tờ xuất hiện ở tòa án để xin tị nạn đều là "những kẻ có IQ thấp nhất".

Bị hỏi dồn liên tục rằng Mỹ sẽ tìm lại cha mẹ của hơn 500 trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình của họ ra sao, Tổng thống Trump ca ngợi "biên giới vững chắc hơn" và bức tường, sau đó tuyên bố rằng ông "đang rất cố gắng" để đoàn tụ họ.

Cứu trợ cho các bang ủng hộ Đảng Dân chủ

Ông Biden đã chỉ trích ông Trump sau khi tổng thống nói rằng ông phản đối dự luật cứu trợ COVID-19 được Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát thông qua hồi đầu năm nay vì đây là "gói cứu trợ" cho các bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo.

“Đó thực sự là một gói cứu trợ lớn cho các thành phố và tiểu bang của Đảng Dân chủ” - ông Donald Trump nói.

Ông Biden trả lời: “Tôi đang tranh cử với tư cách là đảng viên Đảng Dân chủ đáng tự hào, nhưng tôi sẽ trở thành tổng thống Mỹ. Tôi không thấy bang đỏ và bang xanh. Những gì tôi thấy là nước Mỹ, nước Mỹ”.

Người điều phối Kristen Welker nói về những người cần tiền từ dự luật cứu trợ COVID-19 bị đình trệ: "Ngài Tổng thống, tại sao ông vẫn chưa cho họ sự giúp đỡ mà họ cần?"

"Bởi vì bà Nancy Pelosi không muốn phê duyệt nó. Tôi muốn" - Tổng thống Trump trả lời.

Thông điệp trong ngày nhậm chức

Câu hỏi cuối cùng trong buổi tranh luận đặt cho hai ứng viên: "Trong ngày nhậm chức, thông điệp nào ông sẽ gửi tới những người Mỹ không bầu cho mình?"

Tổng thống Trump nhấn mạnh sự cần thiết phải tái xây dựng nền kinh tế Mỹ vốn đã bị tổn hại nặng nề do đại dịch COVID-19. "Chúng ta phải xây dựng đất nước chúng ta về lại như trước khi đại dịch từ Trung Quốc xuất hiện".

Ông Joe Biden một lần nữa trấn an rằng ông sẽ là tổng thống của cả phe Dân chủ và Cộng hòa. "Tôi là Tổng thống Mỹ. Tôi đại diện cho tất cả các bạn, dù các bạn có bầu cho tôi hay không. Tôi đảm bảo sẽ đại diện cho các bạn. Tôi sẽ cho các bạn hy vọng".

Cuộc tranh luận cuối cùng giữa ông Donald Trump và Joe Biden kết thúc sau 90 phút. Tổng thống Turmp nói nhiều hơn ông Biden 3 phút rưỡi, nhưng nhìn chung hai ứng viên có thời gian nói tương đương nhau, theo CNN.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tranh luận Trump-Biden: Nóng vấn đề thuế, tiền nước ngoài, can thiệp bầu cử

Khánh Minh |

Cuộc tranh luận tổng thống giữa ông Donald Trump và Joe Biden nóng lên với các chủ đề kê khai thuế, can thiệp bầu cử Mỹ và cáo buộc nhận tiền nước ngoài.

Tranh luận bầu cử Mỹ: Ông Trump và Biden công kích nhau về COVID-19

Song Minh |

Chủ đề đầu tiên của cuộc tranh luận giữa ông Donald Trump và Joe Biden tối 22.10 là về đại dịch COVID-19, vấn đề then chốt của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Tranh luận bầu cử Mỹ: Cơ hội cuối để ông Trump lật ngược thế cờ

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump có cơ hội cuối cùng để tái định hình cuộc tranh cử trước đông đảo khán giả Mỹ trong cuộc tranh luận với đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden tối 22.10 (giờ Mỹ, sáng 23.10 giờ Việt Nam).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tranh luận Trump-Biden: Nóng vấn đề thuế, tiền nước ngoài, can thiệp bầu cử

Khánh Minh |

Cuộc tranh luận tổng thống giữa ông Donald Trump và Joe Biden nóng lên với các chủ đề kê khai thuế, can thiệp bầu cử Mỹ và cáo buộc nhận tiền nước ngoài.

Tranh luận bầu cử Mỹ: Ông Trump và Biden công kích nhau về COVID-19

Song Minh |

Chủ đề đầu tiên của cuộc tranh luận giữa ông Donald Trump và Joe Biden tối 22.10 là về đại dịch COVID-19, vấn đề then chốt của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Tranh luận bầu cử Mỹ: Cơ hội cuối để ông Trump lật ngược thế cờ

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump có cơ hội cuối cùng để tái định hình cuộc tranh cử trước đông đảo khán giả Mỹ trong cuộc tranh luận với đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden tối 22.10 (giờ Mỹ, sáng 23.10 giờ Việt Nam).