Ông lớn OPEC phát hiện mỏ dầu khí khổng lồ

Thanh Hà |

Kuwait - nhà sản xuất lớn thứ 5 của OPEC - phát hiện mỏ dầu khí khổng lồ, tương đương với toàn bộ sản lượng của nước này trong 3 năm.

Công ty Dầu mỏ Kuwait - trực thuộc Tập đoàn Dầu mỏ Kuwait - thông báo phát hiện lượng dầu nhẹ và khí đồng hành có giá trị thương mại khổng lồ tại một mỏ ngoài khơi, đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực thăm dò hydrocarbon ngoài khơi, Bloomberg đưa tin.

Mỏ Al-Nukhida ở phía đông đảo Failaka của quốc gia vùng Vịnh, có trữ lượng ước tính ban đầu khoảng 2,1 tỉ thùng dầu nhẹ và 144 tỉ mét khối khí đốt tiêu chuẩn hay 3,2 tỉ thùng dầu tương đương, tại địa tầng Manageesh - Công ty Dầu mỏ Kuwait thông tin ngày 14.7.

Theo Reuters, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu mỏ Kuwait Sheikh Nawaf Saud Nasir Al-Sabah cho hay, trữ lượng dầu khí mới phát hiện tương đương với toàn bộ sản lượng của Kuwait trong 3 năm. Diện tích ước tính ban đầu của giếng dầu mới phát hiện là khoảng 96km2.

Công ty Dầu mỏ Kuwait chịu trách nhiệm thăm dò, sản xuất năng lượng của quốc gia vùng Vịnh. Công ty cho biết sẽ phát triển một kế hoạch để sản xuất dầu khí từ mỏ Al-Nukhida càng sớm càng tốt.

Oilprice.com thông tin, việc Kuwait - một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất Trung Đông - công bố phát hiện lượng dầu khí khổng lồ tại mỏ ngoài khơi phía đông đảo Failaka được Tập đoàn Dầu mỏ Kuwait thông tin trong cuộc gặp với Tiểu vương Kuwait Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Những ước tính ban đầu cho thấy mỏ này có “tiềm năng rất lớn” để phát hiện thêm dầu khí ở các tầng khác nhau.

Kuwait bắt đầu xuất khẩu dầu thô năm 1946 và là thành viên sáng lập của OPEC. Kuwait là nhà sản xuất lớn thứ 5 của OPEC, sau Saudi Arabia, Iraq, Iran và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Kuwait có sản lượng hiện tại khoảng 2,48 triệu thùng/ngày và nhắm tới mục tiêu tăng công suất lên 4 triệu thùng/ngày năm 2035.

Kuwait cũng tìm cách củng cố năng lực xử lý các loại dầu nặng hơn ở trong nước, để lượng dầu thô nhẹ đắt tiền hơn cho xuất khẩu.

Năm ngoái, Kuwait bắt đầu hạn chế xuất khẩu dầu thô khi nhà máy lọc dầu mới Al-Zour có công suất 615.000 thùng/ngày bắt đầu tăng hoạt động.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Châu Âu đối mặt nguy cơ mới về dầu khí

Song Minh |

Nhiệt độ khắc nghiệt đe dọa hoạt động của các nhà máy lọc dầu ở châu Âu.

Thu ngân sách Nga từ dầu khí tăng 68,5%

Thanh Hà |

Thu ngân sách Liên bang Nga trong 6 tháng đầu năm 2024 từ lĩnh vực dầu khí tăng 68,5% lên 5,7 nghìn tỉ rúp (64,8 tỉ USD).

Nga công bố doanh thu ngoạn mục từ dầu khí nửa đầu năm 2024

Khánh Minh |

Doanh thu từ dầu khí của Nga tăng vọt 41% trong nửa đầu năm 2024.

Cấm Đàm Vĩnh Hưng diễn 9 tháng và phạt 27,5 triệu đồng vì đeo huy hiệu lạ

ĐÔNG DU |

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị xử phạt hành chính 27,5 triệu đồng, đồng thời cũng bị cấm biểu diễn trong vòng 9 tháng.

Áp lực trả nợ cao, loạt doanh nghiệp xin gia hạn nợ trái phiếu

Lục Giang |

Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với gánh nặng đáo hạn nợ trái phiếu rất lớn, nhiều doanh nghiệp đã phải tìm cách hoán đổi, giãn nợ trái phiếu để giảm áp lực thanh toán nợ vay.

Vụ nợ lương, chế độ giáo viên ở Bình Định: Xem xét chi trả hơn 400 triệu đồng cho các thầy cô

Hoài Phương |

Bình Định - Sau 2 tháng từ khi Báo Lao Động vào cuộc đòi quyền lợi cho tập thể giáo viên huyện miền núi Vân Canh, đến nay Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã có đơn xin tạm ứng kinh phí, để chi trả chế độ cho các giáo viên.

2 người Hàn Quốc bị thương trong vụ nổ lớn tại quán ăn chưa khai trương ở Vĩnh Phúc

An Nhiên |

Liên quan đến vụ nghi rò khí gas gây nổ lớn tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 7 nạn nhân bị thương, trong đó có 2 người mang quốc tịch Hàn Quốc.

Nan giải bài toán cần 20 triệu m3 cát cho các dự án trọng điểm ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Theo Bí Thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, từ nay đến giai đoạn 2026-2027, TP ước phải có 20 triệu m3 cát để làm các công trình giao thông trọng điểm,...