Hé lộ thủ phạm vụ đốt phá tàu chiến Nga ở Baltic

Thanh Hà |

Cuộc tấn công đốt phá tàu chiến Nga ở Biển Baltic đã được thực hiện với sự tham gia của một số quân nhân trong Hạm đội Biển Baltic của Nga.

Một quan chức tình báo quân đội Ukraina tiết lộ vụ hỏa hoạn trên tàu chiến Nga ở Biển Baltic hồi tháng 4 là một hoạt động chung do cơ quan tình báo quân sự Bộ Quốc phòng Ukraina (GUR) cùng một nhóm quân nhân Nga thân Kiev thực hiện, Reuters thông tin trong tuần này.

Người phát ngôn của GUR Andriy Yusov xác nhận với Reuters rằng hoạt động này được tiến hành song song với Quân đoàn Tự do Nga.

Trước đó, cơ quan tình báo GUR thông tin ngày 7.4, tàu tên lửa Serpukhov đóng tại khu vực Kaliningrad của Nga đã bị đốt. Tuy nhiên, thời điểm đó, cơ quan này không nói về bên nào nhận trách nhiệm cho sự cố liên quan tới tàu chiến Nga.

Ukraina thường xuyên thực hiện nhiều cuộc tấn công không quân và hải quân vào các tàu chiến Nga ở Biển Đen. Nếu thiệt hại với tàu Serpukhov được xác nhận, vụ đốt phá sẽ là hoạt động đầu tiên của Ukraina chống lại Nga ở Biển Baltic được công khai.

Theo Quân đoàn Tự do Nga, cuộc tấn công đốt phá đã được chuẩn bị và thực hiện cùng với một số quân nhân trong Hạm đội Biển Baltic của Nga mà quân đoàn đã liên lạc từ năm 2023.

“Kết quả của vụ phá hoại là chúng tôi đã phá hủy con tàu từ bên trong và phá hủy hoàn toàn hệ thống liên lạc cũng như các phương tiện tự động hóa của tàu" - Quân đoàn Tự do Nga thông tin trên Telegram.

Chia sẻ với báo giới tại Kiev ngày 3.7, cựu quân nhân hải quân Nga có mật danh là Goga cho biết đã thu thập được các tài liệu mật từ tàu Serpukhov trước khi trốn thoát.

"Tôi đã chuẩn bị sẵn các tài liệu mật và rời khỏi tàu, cũng như rời khỏi lãnh thổ Nga" - hãng tin RBC-Ukraina dẫn lời Goga.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Siêu đường ống dẫn khí Nga - Trung Quốc có tiến triển ở cấp cao nhất

Thanh Hà |

Nga và Trung Quốc sắp phê duyệt các điều khoản và thông số của hợp đồng cung cấp khí đốt thông qua siêu đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia 2 (Power of Siberia 2).

Nga nêu trở ngại lớn nhất trong thỏa thuận khí đốt với Ukraina

Thanh Hà |

Nga sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Ukraina sau khi thỏa thuận trung chuyển hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024.

Ukraina tìm cách cứu vãn nguồn lợi béo bở từ đường ống dẫn khí Nga

Ngọc Vân |

Ukraina đang tìm nguồn cung thay thế khí đốt Nga để cung cấp cho EU, duy trì nguồn lợi béo bở từ việc trung chuyển.

Bình luận viên Quang Huy: Tuyển Anh sẽ tấn công ồ ạt trước Thụy Sĩ

HOÀNG PHƯƠNG (ghi) |

Trận tứ kết giữa Tuyển Anh và Thụy Sĩ sẽ diễn ra lúc 23h ngày 6.7. Tuyển Anh đã gây thất vọng lớn vì lối chơi không thuyết phục, còn Thụy Sĩ lại chứng tỏ được năng lực mạnh sau trận đấu với Italy.

Người già miền núi phấn khởi nhận tin vui kép về lương hưu

Khánh Linh |

Không chỉ được nhận lương hưu sớm hơn định kỳ mà còn là kỳ đầu tiên hưởng lương theo chế độ tăng lương hưu mới, nhiều người già không giấu được niềm phấn khởi.

Xe khách tông đuôi ôtô đầu kéo trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, phụ xe tử vong

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Xe giường nằm tông đuôi ôtô đầu kéo lưu thông cùng chiều phía trước trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, khiến đầu xe bể nát. Phụ xe tử vong tại chỗ.

Những loại điện thoại cục gạch vẫn có thể sử dụng từ nay đến hết ngày 15.9

KHÁNH AN |

Từ ngày 16.9, điện thoại cục gạch chỉ hỗ trợ công nghệ 2G sẽ không thể nghe gọi tại Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, người dân vẫn có thể sử dụng hơn 4.000 thiết bị di động 2G theo công bố của Bộ TTTT.

Vỉa hè lồi lõm, nắp cống "há miệng" như bẫy người đi đường ở Cần Thơ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Vỉa hè xuống cấp, lồi lõm, thậm chí có nắp cống hở, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy cho người đi bộ.

Siêu đường ống dẫn khí Nga - Trung Quốc có tiến triển ở cấp cao nhất

Thanh Hà |

Nga và Trung Quốc sắp phê duyệt các điều khoản và thông số của hợp đồng cung cấp khí đốt thông qua siêu đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia 2 (Power of Siberia 2).

Nga nêu trở ngại lớn nhất trong thỏa thuận khí đốt với Ukraina

Thanh Hà |

Nga sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Ukraina sau khi thỏa thuận trung chuyển hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024.

Ukraina tìm cách cứu vãn nguồn lợi béo bở từ đường ống dẫn khí Nga

Ngọc Vân |

Ukraina đang tìm nguồn cung thay thế khí đốt Nga để cung cấp cho EU, duy trì nguồn lợi béo bở từ việc trung chuyển.