Ông Kim Jong-un công khai con gái trong vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Song Minh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu tiên tiết lộ con gái trong các bức ảnh hai cha con thị sát vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17 vào ngày 18.11.

Tuy nhiên, điều ngạc nhiên lớn nhất là sự hiện diện của con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, người chưa bao giờ xuất hiện công khai trước đó.

KCNA không nêu tên bé gái. Trong các bức ảnh, cô bé mặc áo khoác phao màu trắng, nắm tay cha khi hai cha con thị sát vụ phóng tên lửa.

Reuters dẫn lời Michael Madden - chuyên gia về lãnh đạo Triều Tiên tại Trung tâm Stimson tại Mỹ - cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy con gái của ông Kim Jong-un tại một sự kiện công cộng. Việc ông ấy đưa con xuất hiện trước công chúng theo cách như vậy là rất có ý nghĩa và thể hiện một mức độ thoải mái nhất định từ phía nhà lãnh đạo Triều Tiên".

Ông Kim Jong-un được cho là có ba người con, hai gái và một trai. Năm 2013, ngôi sao bóng rổ người Mỹ đã nghỉ hưu Dennis Rodman cho biết ông Kim Jong-un có một con gái tên là Ju Ae. Sau chuyến đi tới Triều Tiên năm đó, Rodman nói với tờ The Guardian của Anh rằng ông đã gặp gia đình nhà lãnh đạo Triều Tiên, đồng thời bế cô bé.

Ju Ae năm nay khoảng 12-13 tuổi, điều đó có nghĩa là trong khoảng 4-5 năm nữa sẽ chuẩn bị vào đại học hoặc tham gia nghĩa vụ quân sự - chuyên gia Madden nói.

Theo Madden, sự xuất hiện của con gái ông Kim Jong-un tại sự kiện này có thể gợi ý về sự kế thừa thế hệ lãnh đạo thứ tư của Triều Tiên.

Theo KCNA, phu nhân của ông Kim Jong-un, bà Ri Sol-ju, cũng xuất hiện hiếm hoi cùng ngày 18.11.

"Bất cứ khi nào bà Ri Sol-ju xuất hiện đều có thông điệp chiến lược liên quan, thông thường được thiết kế để giảm căng thẳng" - Ken Gause, chuyên gia về lãnh đạo Triều Tiên tại tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận CNA tại Mỹ, cho hay.

Theo quân đội Hàn Quốc, ngày 18.11, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) về phía biển Hoa Đông.

Yonhap dẫn lời Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) cho biết đã phát hiện vụ phóng từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng lúc 10h15 sáng theo giờ địa phương. Tên lửa đã bay khoảng 1.000km ở độ cao chừng 6.100km với tốc độ tối đa Mach 22 (26.950km/h).

Theo một nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc, tên lửa phóng đi là ICBM Hwasong-17. Vào ngày 3.11, Triều Tiên đã bắn thử ICBM tương tự, nhưng vụ phóng được coi là thất bại.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về vụ thử mới nhất của Triều Tiên và Nhà Trắng đã lên án mạnh mẽ hành động này.

"Vụ phóng này vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và làm gia tăng căng thẳng một cách không cần thiết, cũng như có nguy cơ gây bất ổn tình hình an ninh trong khu vực. Mỹ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh cho Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản" - tuyên bố của Nhà Trắng cho biết.

Hwasong-17 được mệnh danh là "quái vật" vì có kích thước khổng lồ. Tên lửa được biết đến là mang nhiều đầu đạn và có tầm bắn khoảng 15.000km, đủ xa để bao phủ toàn bộ lục địa Mỹ.

Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui cảnh báo nước này sẽ có những hành động quân sự "quyết liệt hơn" nếu Mỹ tăng cường cam kết an ninh sử dụng toàn bộ khả năng quân sự, bao gồm cả lựa chọn hạt nhân, để bảo vệ các đồng minh.

Phản ứng của Triều Tiên diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, bên lề các hội nghị ASEAN tại Phnom Penh, Campuchia.

Ba nhà lãnh đạo đã đồng ý hợp tác để tăng cường khả năng răn đe, trong đó ông Biden nhắc lại cam kết an ninh của Washington đối với Seoul và Tokyo.

Các nhà quan sát cho biết Triều Tiên đã đạt được bước tiến trong chương trình ICBM của mình, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi về việc liệu nước này đã làm chủ được công nghệ tái nhập khí quyển hay chưa.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Quân đội Hàn Quốc công bố các mảnh vỡ tên lửa của Triều Tiên

Anh Vũ |

Quân đội Hàn Quốc đã thu hồi các mảnh vỡ từ một tên lửa mà Triều Tiên bắn qua biên giới hai nước.

Triều Tiên giải thích lý do phóng tên lửa

Anh Vũ |

Triều Tiên cho biết các vụ phóng tên lửa gần đây của nước này là để mô phỏng tấn công, đáp trả cuộc tập trận Mỹ - Hàn.

Ông Biden nêu điều kiện gặp trực tiếp ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói sẽ gặp nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “chân thành và nghiêm túc”.

Nhiều địa phương bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10

KHÁNH AN |

Để giảm bớt áp lực cho học sinh, nhiều địa phương đã quyết định bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

Sụt lún phố du lịch ở Đà Nẵng: Vá chỗ này, hỏng chỗ kia

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Tình trạng sụt lún tại mặt tiền khu phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn không phải là lần đầu. Địa phương cho biết đã nhiều lần nhận phản ánh của người dân, đơn vị cũng đã báo cáo các sở, ngành để yêu cầu đơn vị thi công, ban quản lý dự án khắc phục nhưng sửa xong chỗ này lại hỏng chỗ kia.

Làm pin mặt trời từ bụi Mặt trăng: Tương lai của du hành vũ trụ

Anh Vũ |

Công nghệ tạo ra pin mặt trời từ bụi Mặt trăng có thể giúp loài người sớm xây dựng căn cứ của mình trên vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Quân đội Hàn Quốc công bố các mảnh vỡ tên lửa của Triều Tiên

Anh Vũ |

Quân đội Hàn Quốc đã thu hồi các mảnh vỡ từ một tên lửa mà Triều Tiên bắn qua biên giới hai nước.

Triều Tiên giải thích lý do phóng tên lửa

Anh Vũ |

Triều Tiên cho biết các vụ phóng tên lửa gần đây của nước này là để mô phỏng tấn công, đáp trả cuộc tập trận Mỹ - Hàn.

Ông Biden nêu điều kiện gặp trực tiếp ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói sẽ gặp nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “chân thành và nghiêm túc”.