Ông Biden nêu điều kiện gặp trực tiếp ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói sẽ gặp nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “chân thành và nghiêm túc”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden không loại trừ cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng khẳng định rằng ông Kim Jong-un cần thể hiện sự chân thành.

Ngày 21.5, trong chuyến thăm Hàn Quốc mở đầu chuyến công du Châu Á đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Biden đã được hỏi về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, RT đưa tin. Ông Joe Biden trả lời rằng, cuộc gặp với ông Kim Jong-un “sẽ phụ thuộc vào việc liệu ông ấy có chân thành hay không và liệu ông ấy có nghiêm túc hay không”.

Tổng thống Joe Biden cũng ra tuyên bố chung với tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, xác nhận rằng Mỹ và Hàn Quốc đã đồng ý “mở rộng phạm vi và quy mô của các cuộc tập trận và huấn luyện kết hợp trên và xung quanh Bán đảo Triều Tiên”.

Các cuộc tập trận, vốn bị Triều Tiên coi là mang tính khiêu khích cao, phần lớn bị thu hẹp dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, nhằm cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng.

Hội nghị thượng đỉnh mang tính bước ngoặt giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un tại Singapore vào mùa hè năm 2018 đã diễn ra tốt đẹp ngoài mong đợi, làm dấy lên hy vọng về việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Nhưng hai cuộc họp tiếp theo không mang lại đột phá, với việc Bình Nhưỡng không đảm bảo được các biện pháp dỡ bỏ trừng phạt.

Thay vào đó, hai bên quay lại trở lại căng thẳng và Triều Tiên nối lại các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Không có hiệp ước hòa bình nào được Hàn Quốc và Triều Tiên ký kết sau cuộc xung đột từ năm 1950 đến năm 1953. Hai bên chỉ ký hiệp ước đình chiến, do đó về mặt kỹ thuật, hai miền liên Triều vẫn trong tình trạng chiến tranh.

Trong tuyên bố chung, Tổng thống Biden cũng tái khẳng định cam kết quốc phòng của Washington đối với Seoul Hàn Quốc bằng cách sử dụng đầy đủ các khả năng phòng thủ của Mỹ, bao gồm khả năng phòng thủ hạt nhân, thông thường và tên lửa.

Ông Biden nói, bất chấp những khác biệt với Bình Nhưỡng, Mỹ đã đề nghị cung cấp vaccine cho Triều Tiên trong bối cảnh nước này bùng phát COVID-19. Tuy nhiên, ông Biden cho biết, Washington không nhận được phản hồi nào đối với đề xuất này.

Điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến công du Châu Á của Tổng thống Biden là Nhật Bản, một đồng minh khác của Mỹ. Ông Biden tới Nhật Bản vào ngày 22.5 và sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Fumio Kishida, tiếp kiến Nhật hoàng Naruhito.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng từ chuyến công du Nhật-Hàn đầu tiên của Tổng thống Biden

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden hôm 20.5 đã tới Hàn Quốc, bắt đầu chuyến công du Châu Á đầu tiên, bao gồm cả Nhật Bản. Chuyến đi nhằm gửi tín hiệu rằng Mỹ có thể giải quyết các vấn đề ở hai khu vực Châu Âu và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cùng một lúc.

Triều Tiên tăng lên gần 2 triệu ca nghi mắc COVID-19

Song Minh |

Triều Tiên báo cáo hơn 260.000 ca nghi mắc COVID-19, nâng tổng số ca nghi mắc lên gần 2 triệu.

Kế hoạch táo bạo về Triều Tiên của tân Tổng thống Hàn Quốc

Khánh Minh |

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm nay tuyên thệ nhậm chức, cam kết tái thiết đất nước, đồng thời đề nghị phục hồi nền kinh tế Triều Tiên bằng một "kế hoạch táo bạo" nếu Bình Nhưỡng thực hiện các bước phi hạt nhân hóa.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Kỳ vọng từ chuyến công du Nhật-Hàn đầu tiên của Tổng thống Biden

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden hôm 20.5 đã tới Hàn Quốc, bắt đầu chuyến công du Châu Á đầu tiên, bao gồm cả Nhật Bản. Chuyến đi nhằm gửi tín hiệu rằng Mỹ có thể giải quyết các vấn đề ở hai khu vực Châu Âu và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cùng một lúc.

Triều Tiên tăng lên gần 2 triệu ca nghi mắc COVID-19

Song Minh |

Triều Tiên báo cáo hơn 260.000 ca nghi mắc COVID-19, nâng tổng số ca nghi mắc lên gần 2 triệu.

Kế hoạch táo bạo về Triều Tiên của tân Tổng thống Hàn Quốc

Khánh Minh |

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm nay tuyên thệ nhậm chức, cam kết tái thiết đất nước, đồng thời đề nghị phục hồi nền kinh tế Triều Tiên bằng một "kế hoạch táo bạo" nếu Bình Nhưỡng thực hiện các bước phi hạt nhân hóa.