Nhiều địa phương bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10

KHÁNH AN |

Để giảm bớt áp lực cho học sinh, nhiều địa phương đã quyết định bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10.

Nhiều địa phương thi 3 môn

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An cho biết, trong 2 năm trở lại đây, địa phương triển khai cho học sinh thi 3 môn vào lớp 10. Năm 2019, học sinh Nghệ An phải ôn 5 môn để làm 3 bài thi Toán, Ngữ văn và bài tổ hợp (gồm Ngoại ngữ, một môn Khoa học tự nhiên, một môn Khoa học xã hội) cho kỳ tuyển sinh vào lớp 10.

Đến 2020, khi học sinh phải học trực tuyến trong thời gian dài do dịch COVID-19, tỉnh quyết định giảm một môn trong bài tổ hợp, thí sinh chỉ còn phải tập trung cho bốn môn.

Năm 2021 và năm 2022, Nghệ An tiếp tục giảm môn thi, học sinh chỉ thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ vào lớp 10.

“Thời điểm chuyển từ thi 4 môn sang thi 3 môn, các phụ huynh đều phấn khởi và đánh giá cao bởi phương án này giúp giảm bớt áp lực lên con em họ” - ông Thành nói.

Vị Giám đốc sở cho biết, năm nay Nghệ An chưa công bố phương án tuyển sinh lớp 10 nhưng nhiều khả năng vẫn tổ chức thi ba môn. Điều này phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới, bước vào giai đoạn "Giáo dục định hướng nghề nghiệp".

Ngoài ra, Nghệ An cũng triển khai mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông. Điều này giúp giáo dục toàn diện và đánh giá toàn diện học sinh ở các môn học.

 
Nhiều địa phương bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Hải Nguyễn

Năm 2023 là năm thứ 4 Hải Phòng quyết định bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên. Học sinh chỉ cần thi 3 môn là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc).

Trong khi trước đó, địa phương này tổ chức thi bốn môn với ba bài thi Toán, Ngữ văn và tổ hợp. Bài tổ hợp gồm môn Ngoại ngữ và một môn bốc thăm trong số Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Theo ông Trần Tiến Chinh, Chánh Văn phòng Sở GDĐT Hải Phòng, việc tổ chức thi ba môn vào lớp 10 nhằm giảm áp lực cho các học sinh.

Liên quan đến những lo lắng về việc thi 3 môn sẽ khiến học sinh học lệch, ông Chinh khẳng định: "Các học sinh vẫn phải học đủ môn học. Nhà trường cũng sẽ đảm bảo học sinh phải hoàn thành đủ các môn học trong chương trình theo đúng quy định của Bộ GDĐT".

Tại TPHCM, dự kiến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2023 sẽ thi 3 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (chưa kể môn thi chuyên với thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên; môn thi tích hợp đối với thí sinh dự thi vào lớp 10 tích hợp).

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 tại Cần Thơ, thí sinh cũng tham dự 3 bài thi. Trong đó Toán và Ngữ văn nhân hệ số 2, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) nhân hệ số 1.

Năm 2022, nhiều địa phương chỉ thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 như: Đà Nẵng, An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Điện Biên, Bình Dương, Hà Tĩnh, Hải Dương...

Con gái chị Trần Đào thường thức đến 12h đêm để luyện thi cuối cấp. Ảnh: Trần Đào
Con gái chị Trần Đào thường thức đến 12h đêm để luyện thi cuối cấp. Ảnh: Trần Đào

Hà Nội vẫn chưa công bố kế hoạch tuyển sinh

Những năm gần đây, kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội, ngoài 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ còn thi thêm môn thứ 4 được chọn ngẫu nhiên. Môn thứ 4 này là một trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Hiện tại, các bậc phụ huynh ở Hà Nội đang mong ngóng thông tin từ Sở GDĐT về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Nhiều phụ huynh đề xuất bỏ bài thi thứ 4.

Chị Trần Đào - phụ huynh lớp 9 trường THCS Tân Minh B, Hà Nội cho biết con gái chị hiện đang phải học thêm 6 buổi/ tuần. “Từ đầu năm lớp 9, con tôi bắt đầu “chạy sô” với 3 môn học này. Con gần như không có thời gian nghỉ ngơi” - chị Đào nói. Vị phụ huynh cũng cho biết, ngoài ôn tập 3 môn này, con còn phải dành thời gian ôn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Giáo dục công dân.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie, Hà Nội cho rằng, từ năm học 2022 - 2023, lớp 10 bắt đầu áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới, bước sang giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp. Bởi vậy, việc lựa chọn môn thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh đầu vào trước đây của Hà Nội không còn phù hợp.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, hiện tại, UBND thành phố Hà Nội chưa phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024. Sau khi được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố cụ thể phương án tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học tới cũng như các quy định liên quan để phụ huynh, học sinh được biết và thực hiện.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Đề thi môn Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 năm 2023 tại TPHCM có gì mới?

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Đề thi môn Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 sẽ tập trung vào từ vựng, phân hoá ở phần đọc hiểu và viết lại câu.

Cấu trúc đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 tại TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM vừa thông tin cấu trúc đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, trong đó có 30% vận dụng, vận dụng cao. Đặc biệt, đề thi sẽ vẫn xuất hiện các bài toán thực tế.

Phụ huynh ở Hà Nội đề xuất bỏ bài thi thứ 4 vào lớp 10

KHÁNH AN - TƯỜNG VÂN |

Mong muốn các con giảm bớt gánh nặng thi cử, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đề xuất bỏ bài thi thứ 4 vào lớp 10.

Khởi tố 14 người thuộc Chi cục đăng kiểm đường thuỷ ở TPHCM, Vũng Tàu

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Sáng ngày 17.2, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo, cung cấp thêm một số thông tin mới nhất liên quan đến các trung tâm đăng kiểm có xảy ra sai phạm trong thời gian vừa qua trên địa bàn TPHCM và các tỉnh.

Kiểm định cầu Nhật Tân, Thanh Trì cùng lúc có gây khó khăn cho người dân?

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều ý kiến lo ngại việc kiểm định cùng lúc hai cầu Thanh Trì và cầu Nhật Tân sẽ không phù hợp và gây khó cho giao thông, vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng sẽ linh động, nếu ùn tắc kéo dài sẽ mở rào để phương tiện lưu thông.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển miền Trung

An Thượng |

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, diễn biến thời tiết trên biển miền Trung chuyển biến xấu, xuất hiện gió to, sóng mạnh từ Quảng Trị đến Bình Định.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Ai chủ mưu vụ chém lìa chân người đàn ông trên phố ở Hà Nội?

Việt Dũng |

Nguyễn Huy Hoàng khai được Vũ Tá Đăng rủ đi giải quyết mâu thuẫn và chém lìa chân ông H, song nạn nhân cho rằng, trước đó có nhận được tin nhắn từ một chủ nợ "Anh H ơi, sẽ có ngày anh mất chân ra khỏi nhà đấy".

Đề thi môn Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 năm 2023 tại TPHCM có gì mới?

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Đề thi môn Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 sẽ tập trung vào từ vựng, phân hoá ở phần đọc hiểu và viết lại câu.

Cấu trúc đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 tại TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM vừa thông tin cấu trúc đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, trong đó có 30% vận dụng, vận dụng cao. Đặc biệt, đề thi sẽ vẫn xuất hiện các bài toán thực tế.

Phụ huynh ở Hà Nội đề xuất bỏ bài thi thứ 4 vào lớp 10

KHÁNH AN - TƯỜNG VÂN |

Mong muốn các con giảm bớt gánh nặng thi cử, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đề xuất bỏ bài thi thứ 4 vào lớp 10.