Ông Donald Trump giục Trung Quốc kiểm soát chặt biên giới với Triều Tiên

Vân Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21.5 thúc giục Trung Quốc kiểm soát chặt biên giới với Triều Tiên cho đến khi ông ký được thỏa thuận hạt nhân với Bình Nhưỡng.

"Trung Quốc phải tiếp tục kiểm soát chặt chẽ và vững vàng biên giới với Triều Tiên cho đến khi thỏa thuận được ký" - Yonhap dẫn lời ông Donald Trump viết trên Twitter. "Ý tôi là gần đây biên giới đã trở nên lỏng lẻo và nhiều người qua lại. Tôi muốn điều này xảy ra, và Triều Tiên sẽ rất thành công, nhưng chỉ sau khi ký thỏa thuận".

Trung Quốc là nhân vật chủ chốt trong chiến lược "gây sức ép tối đa" của chính quyền ông Donald Trump nhằm gia tăng trừng phạt và ngoại giao lên Bình Nhưỡng cho đến khi nào nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Tuần trước, ông Donald Trump nói Trung Quốc có thể đứng sau lời đe dọa bất ngờ của Triều Tiên hủy thượng đỉnh với Mỹ vào ngày 12.6 tới tại Singapore nhằm thảo luận vấn đề phi hạt nhân hóa. Trung Quốc phủ nhận điều này.

Tổng thống Mỹ cũng trấn an Triều Tiên rằng nước này sẽ được đảm bảo về an ninh nếu đồng ý dỡ bỏ chương trình hạt nhân, nhưng cũng cảnh báo rằng Bình Nhưỡng có thể chung số phận như chính quyền bị lật đổ của Syria nếu không ký thỏa thuận.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Nghị sĩ Mỹ: Triều Tiên sẽ hứng đòn quân sự nếu "chơi" ông Donald Trump

Vân Anh |

Tổng thống Donald Trump muốn chấm dứt cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên trong nhiệm kỳ hiện tại của mình, và có thể sẽ sử dụng các biện pháp quân sự nếu ngoại giao thất bại.

Tổng thống Mỹ-Hàn xúc tiến thượng đỉnh, bất chấp Triều Tiên dọa hủy

Ngọc Vân |

Ngày 20.5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump điện đàm trong vòng 20 phút để trao đổi quan điểm về việc tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều thành công.

Triều Tiên trấn an thế giới, tự nguyện tháo dỡ hạt nhân trước thượng đỉnh với Mỹ

Vân Anh |

Ngày 20.5, Triều Tiên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tháo dỡ bãi thử hạt nhân trong vài ngày tới, gọi đó là "biện pháp quan trọng".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghị sĩ Mỹ: Triều Tiên sẽ hứng đòn quân sự nếu "chơi" ông Donald Trump

Vân Anh |

Tổng thống Donald Trump muốn chấm dứt cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên trong nhiệm kỳ hiện tại của mình, và có thể sẽ sử dụng các biện pháp quân sự nếu ngoại giao thất bại.

Tổng thống Mỹ-Hàn xúc tiến thượng đỉnh, bất chấp Triều Tiên dọa hủy

Ngọc Vân |

Ngày 20.5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump điện đàm trong vòng 20 phút để trao đổi quan điểm về việc tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều thành công.

Triều Tiên trấn an thế giới, tự nguyện tháo dỡ hạt nhân trước thượng đỉnh với Mỹ

Vân Anh |

Ngày 20.5, Triều Tiên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tháo dỡ bãi thử hạt nhân trong vài ngày tới, gọi đó là "biện pháp quan trọng".