Ông Biden: Mỹ sẽ "ủng hộ kiên định" cho Ukraina

Song Minh |

“Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể, cả riêng ở Mỹ, cả với các đồng minh để hỗ trợ Ukraina sẵn sàng phản công” - RT đưa tin, dẫn lời Tổng thống Joe Biden phát biểu với báo giới trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Rishi Sunak ở Washington D.C hôm 8.6.

Tổng thống Mỹ đưa ra bình luận trong bối cảnh có thông tin cho rằng, các lực lượng Ukraina đã phải chịu thương vong “đáng kể” khi chiến đấu để chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga.

Ngày 8.6, CNN đưa tin, quân đội Ukraina đang gặp “sự kháng cự lớn hơn dự kiến” và đang phải vật lộn để đưa các phương tiện do phương Tây cung cấp vượt qua các bãi mìn.

Cuộc phản công của Ukraina bắt đầu bằng một cuộc tấn công quy mô lớn hôm 4.6, nhưng gặp phải hỏa lực yếu ớt từ phía Nga. Kiev thừa nhận đang "chuyển sang tấn công" ở một số khu vực, nhưng bác bỏ tuyên bố về những thất bại và tổn thất mà Nga thông cáo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraina đã mất hơn 3.700 binh sĩ, 52 xe tăng và hàng trăm xe bọc thép trong ba ngày đầu tiên của cuộc phản công.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay, chỉ có 71 binh sĩ Nga thiệt mạng. Ông nói thêm, lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraina đã rút lui sau khi mất 350 người và 30 xe tăng trong cuộc tấn công mới nhất vào mặt trận Zaporizhia.

Khi được hỏi liệu có mong đợi nhận được sự chấp thuận từ Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát để tiếp tục viện trợ cho Ukraina hay không, Tổng thống Biden tuyên bố sẽ “ủng hộ kiên định” cho Kiev.

Các nhà lập pháp Mỹ đã phê duyệt khoản viện trợ trị giá 113 tỉ USD cho Ukraina kể từ tháng 2.2022. Các thành viên NATO có kế hoạch thảo luận về các cam kết an ninh dài hạn cho Kiev tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới ở Vilnius.

“An ninh dài hạn để ngăn chặn xung đột trong tương lai sau khi cuộc chiến này kết thúc là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi đang thúc đẩy mục tiêu này bằng cách cung cấp sự hỗ trợ mà Ukraina cần hiện nay trên chiến trường và giúp họ củng cố quân đội trong dài hạn. Tôi tin rằng, chúng tôi sẽ có đủ kinh phí cần thiết để hỗ trợ Ukraina trong thời gian cần thiết” - ông Biden nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Sunak khuyến khích tăng chi tiêu quốc phòng của Vương quốc Anh. "Chúng tôi may mắn có được sự đầu tư của Mỹ vào an ninh châu Âu, nhưng chúng tôi cần chia sẻ gánh nặng cùng với các bạn" - Thủ tướng Sunak nói.

Ông cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đặt cược vào việc các thành viên NATO sẽ mệt mỏi với việc ủng hộ Ukraina.

“Tôi nghĩ điều đó gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới ông ấy rằng không có ích gì khi cố đợi chúng tôi từ bỏ. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Chúng tôi sẽ ở đây bao lâu cũng được” - Thủ tướng Anh nhấn mạnh.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tìm cách đóng băng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới

Khánh Minh |

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đối mặt với hành động pháp lý của cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ.

Vỡ đập ở Kherson ví như thảm họa môi trường lớn nhất châu Âu nhiều thập kỷ

Khánh Minh |

Ukraina cho rằng vụ vỡ đập ở Kherson là “thảm họa môi trường lớn nhất ở châu Âu trong nhiều thập kỷ”.

Nhà Trắng dự đoán về xung đột Nga - Ukraina

Ngọc Vân |

Nhà Trắng đưa ra dự đoán về cuộc phản công được lên kế hoạch từ lâu của Ukraina vào Nga.

Quy định mới yêu cầu cán bộ, công chức xã 100% phải có bằng đại học trở lên

Trà My |

Bộ Nội Vụ vừa công bố những điểm mới cơ bản của Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10.6.2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

"Nguyệt thảo mai" Hà Hương: Tôi trượt đại học 3 lần, tuổi trẻ thật đáng nhớ

NHÓM PV |

"Phía trước là bầu trời" được ví là bộ phim thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Cà phê chiều thứ 7 báo Lao Động có cuộc trò chuyện với diễn viên Hà Hương - người đóng "Nguyệt thảo mai", để nghe cô kể về chính thanh xuân của mình.

Người dân thích thú vui chơi ở khu băng đăng âm 10 độ C giữa lòng TPHCM

Thanh Chân |

TP Hồ Chí Minh - Đông đảo gia đình, nhóm bạn trẻ thích thú vui chơi, trải nghiệm trong khu băng đăng âm 10 độ C, nhằm thoát cái nóng ngày hè ở thành phố.

TP Hồ Chí Minh bó tay với bãi xe chiếm vỉa hè bệnh viện

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Vỉa hè quanh nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn bị chiếm dụng làm bãi giữ xe máy, đẩy người đi bộ xuống lòng đường nhưng cơ quan chắc năng bất lực trong việc đòi lại.

Cuối tuần người dân đổ xô đi du lịch, sân bay Tân Sơn Nhất nườm nượp khách

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Tuần này, sau khi kì thi lớp 10 kết thúc, nhiều gia đình quyết định lên đường đi nghỉ ngơi, du lịch khi mùa hè bắt đầu khiến sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp, đông đúc.

Mỹ tìm cách đóng băng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới

Khánh Minh |

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đối mặt với hành động pháp lý của cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ.

Vỡ đập ở Kherson ví như thảm họa môi trường lớn nhất châu Âu nhiều thập kỷ

Khánh Minh |

Ukraina cho rằng vụ vỡ đập ở Kherson là “thảm họa môi trường lớn nhất ở châu Âu trong nhiều thập kỷ”.

Nhà Trắng dự đoán về xung đột Nga - Ukraina

Ngọc Vân |

Nhà Trắng đưa ra dự đoán về cuộc phản công được lên kế hoạch từ lâu của Ukraina vào Nga.