Ukraina yêu cầu phương Tây cung cấp vũ khí tới 55 tỉ USD

Song Minh |

Ukraina cần phương Tây cung cấp ít nhất 50 hệ thống phòng không Patriot, tương đương 55 tỉ USD, để bảo vệ các thành phố và quân đội nước này.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nói với tờ Wall Street Journal (WSJ) trong một cuộc phỏng vấn hôm 3.6 rằng Ukraina cần hàng chục khẩu đội hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất để bảo vệ cơ sở hạ tầng và quân đội của mình trên chiến trường trước ưu thế trên không của Nga.

Tổng chi phí cho yêu cầu của ông Zelensky vượt quá số tiền mà Washington đã hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Ông Zelensky tuyên bố, Patriot là “hệ thống duy nhất trên thế giới” có khả năng đánh chặn một số loại tên lửa tiên tiến nhất định của Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraina đồng thời cho biết thêm, “có một loại vũ khí” được cho là có thể làm giảm đáng kể khả năng của Nga trong các cuộc không kích và tấn công tên lửa.

Vào tháng 5, quân đội Ukraina tuyên bố đánh chặn thành công tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga bằng hệ thống phòng không Patriot. Mátxcơva phủ nhận, đồng thời nói thêm rằng Kiev thường xuyên phóng đại hiệu quả của hệ thống phòng không này.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Zelensky khẳng định cần tới 50 khẩu đội Patriot để bảo vệ đầy đủ các thành phố của Ukraina và quân đội Ukraina trên chiến trường trước cuộc phản công Nga.

Phát động chiến dịch mà không có hệ thống phòng không như vậy có nghĩa là “một số lượng lớn binh sĩ sẽ thiệt mạng” - ông Zelensky nói.

“Mọi người đều biết rất rõ rằng bất kỳ cuộc phản công nào mà không có ưu thế trên không đều rất nguy hiểm” - tổng thống nói thêm.

Mỗi tổ hợp Patriot có giá khoảng 1,1 tỉ USD, theo ước tính của nhóm chuyên gia cố vấn Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington, được Forbes trích dẫn. Do đó, tổng chi phí cho yêu cầu của ông Zelensky sẽ lên tới 55 tỉ USD, nhiều hơn tổng số tiền viện trợ quân sự của Washington phân bổ cho Kiev cho đến nay.

Washington đã cung cấp cho Kiev khoản hỗ trợ quân sự trị giá 37 tỉ USD kể từ khi cuộc xung đột giữa Kiev với Mátxcơva leo thang vào tháng 2 năm ngoái, trong đó chỉ có 2 khẩu đội Patriot cho đến nay. Lực lượng không quân Ukraina xác nhận rằng cả 2 hệ thống đã được đưa vào chiến đấu vào tháng 4.

Kiev đã nhiều lần yêu cầu phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không, cũng như máy bay do phương Tây sản xuất - điều mà Mỹ và các đồng minh miễn cưỡng cho đến gần đây.

Các vấn đề của Ukraina với hệ thống phòng không đã được phơi bày trong các đánh giá được cho là mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ trên mạng. Phân tích vào cuối tháng 2 dự đoán rằng hầu hết các loại tên lửa của Liên Xô sẽ biến mất vào tháng 5.

Vào cuối tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Aleksey Reznikov thừa nhận, kho dự trữ tên lửa của Ukraina cho các hệ thống phòng không của Liên Xô đang cạn kiệt. “Chúng tôi cần bổ sung chúng bằng thứ khác” - ông nói vào thời điểm đó.

Ngoài Patriot, Mỹ và các đồng minh cũng đã cung cấp cho Ukraina các hệ thống phòng không khác, bao gồm NASAMS do Mỹ sản xuất, hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T của Đức và xe tăng phòng không Gepard.

Vào tháng 2.2023, người đứng đầu Hiệp hội Lực lượng Vũ trang Đức (DBwV), đại tá Andre Wustner, cảnh báo rằng khoản viện trợ quân sự trị giá 2 tỉ USD mà Berlin cung cấp cho Kiev đã khiến quân đội Đức thiếu hụt khí tài thiết yếu.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tên lửa Patriot Mỹ ở Ukraina có thể tê liệt sau cuộc tấn công của Nga

Song Minh |

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot Mỹ có thể phải ngừng hoạt động hoặc sửa chữa sau cuộc tấn công của Nga vào Kiev.

Báo Nga phủ nhận thông tin Ukraina bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal

Ngọc Vân |

Báo Nga Izvestia khẳng định, việc Ukraina tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga bằng hệ thống Patriot Mỹ là không đúng sự thật.

Nga phóng tên lửa Kinzhal vào hệ thống Patriot ở Ukraina

Thanh Hà |

Nga cố gắng phá hủy một hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất ở Ukraina vào tuần trước bằng một tên lửa siêu thanh.

Đặc sản sỏi mầm độc lạ chỉ có ở Hậu Giang

Mộc Anh |

Sỏi mầm là món ăn gây tò mò với nhiều du khách khi ghé Hậu Giang bởi cái tên có một không hai.

Vi khuẩn bệnh than có thể tồn tại ngoài môi trường từ 30-40 năm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Giải thích về trường hợp mắc bệnh than không rõ nguồn lây, lãnh đạo CDC Điện Biên cho biết, vi khuẩn gây bệnh có thể tồn tại ngoài môi trường từ 30-40 năm.

Xe đầu kéo đâm vỡ lan can đường Vành đai 3 trên cao, ùn tắc kéo dài

Tô Thế |

Hà Nội - Xe đầu kéo lưu thông theo hướng từ quận Cầu Giấy đi Hoàng Mai, đến khu vực trụ cầu T157 Vành đai 3 trên cao thì bất ngờ bị mất lái, tông thẳng vào lan can.

Xét xử các cựu lãnh đạo Cienco 1 vì gây thất thoát 240 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Dũng - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng cựu Tổng Giám đốc Cấn Hồng Lai và cấp dưới Cienco 1 bị cáo buộc gây thất thoát gần 240 tỉ đồng.

Đi biển xuyên đêm, phụ huynh vẫn đội mưa đưa đón con thi lớp 10

THUỲ TRANG - MAI HƯƠNG |

Sau một đêm dài lênh đênh trên biển đánh bắt cá, ông Nguyễn Văn Bảy (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vẫn tranh thủ trở về nhà từ sáng sớm để đưa con gái đi thi tuyển sinh lớp 10. “Kỳ thi quan trọng, cháu chỉ tin tưởng ba đưa đi cho may mắn nên tôi cố gắng hỗ trợ con. Con thi áp lực nên chút mệt nhọc của cha mẹ cũng chẳng có gì” – ông Bảy nói.

Tên lửa Patriot Mỹ ở Ukraina có thể tê liệt sau cuộc tấn công của Nga

Song Minh |

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot Mỹ có thể phải ngừng hoạt động hoặc sửa chữa sau cuộc tấn công của Nga vào Kiev.

Báo Nga phủ nhận thông tin Ukraina bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal

Ngọc Vân |

Báo Nga Izvestia khẳng định, việc Ukraina tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga bằng hệ thống Patriot Mỹ là không đúng sự thật.

Nga phóng tên lửa Kinzhal vào hệ thống Patriot ở Ukraina

Thanh Hà |

Nga cố gắng phá hủy một hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất ở Ukraina vào tuần trước bằng một tên lửa siêu thanh.