Thượng viện không thể xác nhận 2 ứng viên Tổng thống Trump đề cử

Song Minh |

Thượng viện không thể xác nhận 2 ứng viên Tổng thống Donald Trump đề cử cho vị trí tổng thanh tra do có tới 12 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà vắng mặt hôm 19.12.

Theo tờ Politico, với 39 phiếu thuận, 48 phiếu chống, Thượng viện Mỹ không thể thực hiện các bước thủ tục để xác nhận John Chase Johnson trở thành tổng thanh tra của Ủy ban Truyền thông Liên bang và Eric Soskin trở thành tổng thanh tra của Bộ Giao thông Vận tải.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà Roger Wicker của bang Mississippi cho biết: “Một số phiếu sẽ giảm trong ngày hôm nay vì chúng tôi có tới 12 thượng nghị sĩ vắng mặt và vì vậy chúng tôi sẽ phải thực hiện các động thái xem xét lại để thông qua”.

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell đã bỏ phiếu chống những người được đề cử, một động thái cho phép ông đưa họ trở lại để bỏ phiếu bất cứ khi nào muốn.

Thượng viện triệu tập một phiên họp bất thường vào ngày cuối tuần 19.12, khi các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa cố gắng đạt được thỏa thuận cuối cùng về gói cứu trợ COVID-19 trước khi tài trợ của chính phủ hết hạn vào ngày 20.12.

Ngoài 12 thành viên Đảng Cộng hòa tại Thượng viện vắng mặt, Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris cũng không tham dự phiên họp ngày thứ Bảy.

Việc Thượng viện không thể xác nhận đề cử Johnson, ngay cả khi tạm thời, là một chiến thắng cho Thượng nghị sĩ Maria Cantwell, thành viên Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Thương mại, người đã kêu gọi các thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống lại ông Johson.

Cantwell nói: “Nếu chúng ta có một tổng thanh tra không hiểu chính sách truyền thông, không có kinh nghiệm về chính sách truyền thông, chưa từng có vai trò trong việc đó, thì tôi nói rằng chúng ta sẽ không hoàn thành sứ mệnh giám sát hoặc nhiệm vụ cuối cùng tại Uỷ ban Truyền thông Liên bang. "Chúng tôi cần một tổng thanh tra mà chúng tôi có thể tin tưởng. Vì vậy, tôi yêu cầu các đồng nghiệp của mình từ chối đề cử này”.

Thượng nghị sĩ Wicker, Chủ tịch Uỷ ban Thương mại, phản bác lại rằng, ông Johnson đã nhận được “lá phiếu nhất trí từ lưỡng đảng” của Ủy ban, nhưng Thượng viện là “nạn nhân của một số nghị sĩ vắng mặt chiều nay”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump triệu tập cuộc họp nảy lửa, có bàn về thiết quân luật

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump triệu tập cuộc họp nảy lửa tại Phòng Bầu dục, trong đó bàn về việc thiết quân luật và chỉ định công tố viên đặc biệt.

Ông Trump nêu quan điểm trái ngược về vụ tấn công mạng vào chính phủ Mỹ

Phương Linh |

Ông Trump đã hạ thấp tính nghiêm trọng của cuộc tấn công mạng vào các cơ quan chính phủ Mỹ, trái ngược với quan điểm từ chính quyền của ông.

Toà phán quyết với phe Cộng hòa trước cuộc đua Thượng viện ở Georgia

Khánh Minh |

Thẩm phán liên bang bác vụ kiện của Đảng Cộng hòa về các quy tắc bỏ phiếu vắng mặt ở Georgia trước thềm cuộc đua vào Thượng viện.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Ông Trump triệu tập cuộc họp nảy lửa, có bàn về thiết quân luật

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump triệu tập cuộc họp nảy lửa tại Phòng Bầu dục, trong đó bàn về việc thiết quân luật và chỉ định công tố viên đặc biệt.

Ông Trump nêu quan điểm trái ngược về vụ tấn công mạng vào chính phủ Mỹ

Phương Linh |

Ông Trump đã hạ thấp tính nghiêm trọng của cuộc tấn công mạng vào các cơ quan chính phủ Mỹ, trái ngược với quan điểm từ chính quyền của ông.

Toà phán quyết với phe Cộng hòa trước cuộc đua Thượng viện ở Georgia

Khánh Minh |

Thẩm phán liên bang bác vụ kiện của Đảng Cộng hòa về các quy tắc bỏ phiếu vắng mặt ở Georgia trước thềm cuộc đua vào Thượng viện.