Chuyển giao quyền lực ông Trump - Biden ở Lầu Năm Góc bị ngừng đột ngột

Thanh Hà |

Nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Joe Biden bày tỏ sự thất vọng với mức độ hợp tác của một số cá nhân tại Bộ Quốc phòng, nói rằng đã xảy ra "ngừng đột ngột" trong sự "hợp tác hạn chế" ở đây.

Nhóm của ông Joe Biden đã gặp gỡ các quan chức tại nhiều cơ quan khác nhau của chính quyền Tổng thống Donald Trump để có đánh giá chi tiết về các chương trình và những thách thức mà chính quyền mới sẽ tiếp nhận.

Yohannes Abraham, giám đốc điều hành của quá trình chuyển giao, chia sẻ với báo giới hôm 18.12 rằng, nhóm đánh giá của ông Joe Biden tại Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo một ngày trước đó rằng, các cuộc họp đang bị hủy và ngay lập tức báo cáo. Ông kêu gọi các cuộc họp và các yêu cầu về thông tin phải được nối lại ngay lập tức.

“Việc không phối hợp có thể dẫn đến hậu quả tới sau tháng Giêng" - ông Abraham nói.

Trong khi đó, cùng ngày, Lầu Năm Góc ra một thông báo khác, nhấn mạnh có khoảng thời gian tạm dừng trong kỳ nghỉ mà hai bên đã nhất trí, bắt đầu từ 19.12.

Các quan chức quốc phòng giấu tên cũng nói rằng, một số cuộc họp bị hoãn lại để các nhân sự trong Lầu Năm Góc tập trung vào các vấn đề liên quan tới khả năng chính phủ đóng cửa tối 18.12 nếu quốc hội không thể nhất trí về cứu trợ COVID-19.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller thông tin: “Trọng tâm chính của chúng tôi trong hai tuần tới là hỗ trợ các yêu cầu thiết yếu về thông tin” liên quan tới Chiến dịch Thần tốc (Warp Speed) ​​và COVID-19 để “đảm bảo một quá trình chuyển giao hoàn hảo”.

Phía ông Joe Biden phản bác lại. Ông Abraham nhấn mạnh: “Hãy để tôi nói rõ: Không có thỏa thuận nào cả về kỳ nghỉ. Trên thực tế, chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là các cuộc họp và các cam kết khác tiếp tục trong khoảng thời gian này vì không có thời gian rảnh”.

Về phần mình, quyền Bộ trưởng Miller cho biết, Lầu Năm Góc vẫn cam kết thực hiện một quá trình chuyển giao đầy đủ và minh bạch cũng như đang làm việc để lên lịch lại khoảng 20 cuộc phỏng vấn với 40 quan chức cho đến sau ngày 1.1. Ông cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thực hiện 139 cuộc phỏng vấn và cung cấp 5.300 trang thông tin không công khai hoặc tuyệt mật.

Tuy nhiên, phía ông Abraham nói rằng, nhóm chuyển giao của ông Joe Biden không hài lòng với quyết định đó. “Đã có nhiều cơ quan và bộ phận tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin và các cuộc họp trong vài tuần qua. Có một số cơ quan chống lại và Bộ Quốc phòng là một trong số đó" - ông Abraham nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thêm lựa chọn lịch sử của ông Joe Biden cho vị trí trong nội các

Thanh Hà |

Hạ nghị sĩ gốc thổ dân Deb Haaland đã được chọn để lãnh đạo Bộ Nội vụ Mỹ trong chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Ông Trump nhắn nhủ lãnh đạo Đảng Cộng hòa: "Còn quá sớm để bỏ cuộc"

Thanh Hà |

Ông Donald Trump lên tiếng sau khi lãnh đạo Đảng Cộng hòa Mitch McConnell công nhận ông Joe Biden đắc cử.

Thực hư tin Lầu Năm Góc chặn nhóm ông Biden gặp cơ quan tình báo quân sự

Hải Anh |

Lầu Năm Góc đã chặn nhóm chuyển giao tình báo quân sự của ông Joe Biden tới gặp các cơ quan, theo truyền thông Mỹ.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Thêm lựa chọn lịch sử của ông Joe Biden cho vị trí trong nội các

Thanh Hà |

Hạ nghị sĩ gốc thổ dân Deb Haaland đã được chọn để lãnh đạo Bộ Nội vụ Mỹ trong chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Ông Trump nhắn nhủ lãnh đạo Đảng Cộng hòa: "Còn quá sớm để bỏ cuộc"

Thanh Hà |

Ông Donald Trump lên tiếng sau khi lãnh đạo Đảng Cộng hòa Mitch McConnell công nhận ông Joe Biden đắc cử.

Thực hư tin Lầu Năm Góc chặn nhóm ông Biden gặp cơ quan tình báo quân sự

Hải Anh |

Lầu Năm Góc đã chặn nhóm chuyển giao tình báo quân sự của ông Joe Biden tới gặp các cơ quan, theo truyền thông Mỹ.