Thêm lựa chọn lịch sử của ông Joe Biden cho vị trí trong nội các

Thanh Hà |

Hạ nghị sĩ gốc thổ dân Deb Haaland đã được chọn để lãnh đạo Bộ Nội vụ Mỹ trong chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Được ông Joe Biden lựa chọn cho vị trí Bộ trưởng Nội vụ, bà Deb Haaland, sẽ làm nên lịch sử với tư cách là người Mỹ bản địa đầu tiên đảm nhận vai trò trong nội các.

Bà sẽ tiếp quản một cơ quan lớn gồm 70.000 nhân sự, gánh trọng trách giúp ông Joe Biden thực hiện các cam kết về khí hậu mà ông đưa ra.

Ứng viên mới nhất trong nội các của ông Joe Biden được một số nhóm cấp tiến cũng như các bộ lạc hậu thuẫn, theo The Hill.

Nếu được Thượng viện Mỹ xác nhận, bà Haaland có thể sẽ mang lại một sự thay đổi đáng kể cho một cơ quan có vai trò quan trọng trong các hoạt động bảo vệ môi trường, các loài có nguy cơ tuyệt chủng, mở rộng khai thác dầu khí.

Ông Joe Biden đã cam kết ngăn chặn bất kỳ hoạt động cho thuê dầu khí mới nào trên các khu đất công. Đây là nỗ lực đòi hỏi hành động của Bộ Nội vụ.

Bà Haaland, thành viên của bộ lạc Laguna Pueblo, là một trong hai phụ nữ Mỹ bản địa đầu tiên được bầu vào Quốc hội, cùng với Hạ nghị sĩ Sharice Davids. Bà là người ủng hộ ban đầu của dự luật môi trường mang tên Thỏa thuận xanh mới (Green New Deal).

Với việc ông Joe Biden đề cử, bà Haaland sẽ làm nên lịch sử không chỉ với tư cách là bộ trưởng nội các mà còn là người Mỹ bản địa đầu tiên nắm quyền điều hành một cơ quan có trách nhiệm quan trọng với các bộ lạc, lĩnh vực mà các nhà phê bình cho rằng bộ thường xuyên chưa thực hiện được.

Bà Haaland từng lãnh đạo Tiểu ban Tài nguyên Thiên nhiên của Hạ viện Mỹ về Công viên Quốc gia, Rừng và Đất công.

Hạ nghị sĩ Raul Grijalva đánh giá cao bà Haaland: “Chúng ta đang nói về một ứng cử viên đáng gờm với rất nhiều sự ủng hộ từ các khu vực bầu cử khác nhau. Việc này sẽ tốt cho chính quyền Biden, tốt cho lịch sử, và sẽ tốt cho cơ quan đang cần cải tổ và định hướng lại. Đây là một người phụ nữ có năng lực cho cương vị đó".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Mỹ gán Việt Nam thao túng tiền tệ

Thanh Hà |

Việt Nam duy trì đối thoại và tham vấn trên tinh thần xây dựng với Mỹ để xử lý các vấn đề vướng mắc trong quan hệ kinh tế, thương mại song phương theo hướng bền vững và hài hòa lợi ích của cả hai bên.

Ông Biden gửi gắm ưu tiên chính sách lớn cho nữ chính khách Michigan

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ chọn cựu Thống đốc Michigan Jennifer Granholm làm Bộ trưởng Năng lượng, theo nhiều bản tin.

Ông Biden sẽ tạo dấu mốc lịch sử chưa từng có trong nội các

Thanh Hà |

Đối thủ cũ trẻ tuổi của ông Joe Biden dự kiến trở thành nhân vật chưa từng có trong nội các Mỹ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Mỹ gán Việt Nam thao túng tiền tệ

Thanh Hà |

Việt Nam duy trì đối thoại và tham vấn trên tinh thần xây dựng với Mỹ để xử lý các vấn đề vướng mắc trong quan hệ kinh tế, thương mại song phương theo hướng bền vững và hài hòa lợi ích của cả hai bên.

Ông Biden gửi gắm ưu tiên chính sách lớn cho nữ chính khách Michigan

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ chọn cựu Thống đốc Michigan Jennifer Granholm làm Bộ trưởng Năng lượng, theo nhiều bản tin.

Ông Biden sẽ tạo dấu mốc lịch sử chưa từng có trong nội các

Thanh Hà |

Đối thủ cũ trẻ tuổi của ông Joe Biden dự kiến trở thành nhân vật chưa từng có trong nội các Mỹ.