Núi lửa Nhật Bản đột ngột phun trào khiến 16 người thương vong

Hà Liên |

Ít nhất 16 người trượt tuyết trên sườn núi lửa ở  tỉnh Gunma, miền trung Nhật Bản đã bị thương trong một vụ phun trào bất ngờ gây ra lở tuyết sáng 23.1. Một người trong số đó đã thiệt mạng.

Trong số 16 người thương vong có 6 người thuộc quân số của lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia huấn luyện trượt tuyết. Cụ thể trong số 6 binh sĩ này, có 5 người bị thương và một người đã thiệt mạng, CBS dẫn lời cơ quan cứu hỏa và các quan chức quốc phòng Nhật Bản.

Ngoài ra, gần 80 du khách khác bị mắc kẹt tại cáp treo của khu trượt tuyết Kokusai do bị cắt điện. Lính cứu hỏa, cảnh sát và lực lượng SDF đã từ từ đưa các nạn nhân xuống, theo CNN. 

Núi lửa Kusatsu-Shirane bất ngờ phun trào đá và tro bụi vào khoảng 10 giờ sáng 23.1. Một dải núi lửa đầy tuyết phủ trắng đã bị bao phủ bởi màu xám đen của tro bụi núi lửa. Khoảng một tiếng rưỡi sau khi núi lửa phun trào đã xảy ra hiện tượng tuyết lở tại đây.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan khí tượng học Nhật Bản (JMA) phát mức báo động cấp 3 đã với núi lửa Kusatsu-Shirane. Theo mức cảnh báo này, cư dân không nên tiếp cận núi lửa. Cấp cao nhất trong thang cảnh báo này là cấp 5 và người dân phải sơ tán ngay lập tức. Ngoài ra, lệnh cấm đi vào khu vực quanh núi lửa trong phạm vi 2km cũng đã được đưa ra trong khi chờ theo dõi tình hình.

Núi lửa Kusatsu-Shirane cao 2.160m phun trào lần gần đây nhất là năm 1983.

Nhật Bản nằm trên "vành đai núi lửa" ở Thái Bình Dương và dễ xảy ra động đất và núi lửa phun trào. Vụ phun trào ở núi lửa Ontake năm 2014 đã làm thiệt mạng khoảng 60 người. Một số ngọn núi lửa khác của Nhật Bản cũng hoạt động không ổn định với một số vụ phun trào nhỏ trong những năm gần đây.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Philippines nâng mức báo động lên cấp 4, hơn 56.000 người sơ tán khẩn

Hà Liên |

Núi lửa đang hoạt động mạnh nhất của Philippines phun trào dung nham đỏ rực và những đám bụi tro khổng lồ hôm 23.1 khiến hơn 56.000 người phải di chuyển tới các trung tâm sơ tán.

Philippines sơ tán dân, đóng cửa thêm nhiều trường học gần núi lửa

Hà Liên |

Núi lửa hoạt động mạnh nhất của Philippines phun trào nham thạch và khói bụi xuống các thị trấn lân cận khiến chính quyền địa phương phải đóng cửa thêm nhiều trường học, Reuters đưa tin hôm 16.1.

Núi lửa Mayon thức giấc, 12.000 người Philippines sơ tán khẩn

H.L |

Miệng núi lửa Mayon của Philippines đang hoạt động mạnh trở lại. Các nhà khoa học núi lửa cảnh báo Mayon có thể phun trào trong vài ngày tới khiến hàng trăm nghìn người buộc phải sơ tán khẩn, AFP đưa tin hôm 15.1.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Philippines nâng mức báo động lên cấp 4, hơn 56.000 người sơ tán khẩn

Hà Liên |

Núi lửa đang hoạt động mạnh nhất của Philippines phun trào dung nham đỏ rực và những đám bụi tro khổng lồ hôm 23.1 khiến hơn 56.000 người phải di chuyển tới các trung tâm sơ tán.

Philippines sơ tán dân, đóng cửa thêm nhiều trường học gần núi lửa

Hà Liên |

Núi lửa hoạt động mạnh nhất của Philippines phun trào nham thạch và khói bụi xuống các thị trấn lân cận khiến chính quyền địa phương phải đóng cửa thêm nhiều trường học, Reuters đưa tin hôm 16.1.

Núi lửa Mayon thức giấc, 12.000 người Philippines sơ tán khẩn

H.L |

Miệng núi lửa Mayon của Philippines đang hoạt động mạnh trở lại. Các nhà khoa học núi lửa cảnh báo Mayon có thể phun trào trong vài ngày tới khiến hàng trăm nghìn người buộc phải sơ tán khẩn, AFP đưa tin hôm 15.1.