Philippines nâng mức báo động lên cấp 4, hơn 56.000 người sơ tán khẩn

Hà Liên |

Núi lửa đang hoạt động mạnh nhất của Philippines phun trào dung nham đỏ rực và những đám bụi tro khổng lồ hôm 23.1 khiến hơn 56.000 người phải di chuyển tới các trung tâm sơ tán.

Theo Viện Núi lửa và địa chấn Philippines, dung nham phun trào lên cao tới 700m từ miệng núi lửa Mayon và tro bụi bay xa tới 3km vào ban đêm, các đợt phun trào diễn ra ít nhất 2 lần trong ngày 23.1. Vụ nổ lớn xảy ra vào trưa thứ hai là vụ nổ nhất kể từ khi núi lửa hoạt động mạnh mẽ trở lại hơn một tuần qua.

Các nhà chức trách cảnh báo, vụ phun trào lớn có thể xảy ra trong vài giờ hoặc vài ngày tới. Sau vụ nổ hôm thứ hai, Philippines nâng mức cảnh báo ở Mayon lên mức 4 trong thang báo động có 5 mức. Khu vực nguy hiểm đã được mở rộng lên tới 8 km từ miệng núi lửa. 

Điều này đồng nghĩa với việc có thêm hàng nghìn người dân phải sơ tán. Trong số đó có ít nhất 12.000 người đã trở lại nhà hồi tuần trước khi âm thanh ồn ào của núi lửa Mayon tạm thời giảm bớt. Họ cũng buộc phải trở lại các khu trú ẩn khẩn cấp trong tuần này.

AP dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, đến ngày 23.1, ít nhất 56.217 người đang ở trong 46 địa điểm sơ tán. Quân đội và cảnh sát đã giúp đỡ người dân sơ tán khỏi ngôi làng của họ trong khu vực nguy hiểm.

Cảnh sát tuần tra và lập các trạm kiểm soát để ngăn người dân lén lút trở lại để xem xét nhà cửa và trang trại.  Cedric Daep - quan chức thiên tai của địa phương thông tin, ông đã đề nghị cắt điện và nước trong các khu dân cư ở khu vực cấm để ngăn người dân trở về nhà. 

Hiện chưa có báo cáo về tử vong hoặc thương tích do ảnh hưởng của núi lửa Mayon hoạt động. Các máy bay đã được lệnh phải tránh xa khu vực núi lửa và do ảnh hưởng của gió và khói bụi, một số chuyến bay nội địa đã bị hủy bỏ.

Giám đốc văn phòng Phòng thủ dân sự địa phương Claudio Yucot cho hay, hơn 30.000 mặt nạ chống tro bụi, khoảng 5.000 bao gạo, cùng thuốc men, nước uống và các đồ tiếp liệu khác đã được đưa đến các trung tâm sơ tán.

Theo các quan chức, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các hàng cứu trợ khác vẫn còn đầy đủ nhưng có nguy cơ cạn kiệt vào giữa tháng 2 nếu các vụ phun trào tiếp diễn và nguồn cung mới không kịp thời được đưa đến. 

Núi lửa Mayon là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Philippines. Núi lửa  cao 2.460 m đã tạo ra doanh thu và việc làm cho tỉnh Albay, cách Manila khoảng 340 km.

Núi lửa này đã phun trào khoảng 50 lần trong vòng 500 năm qua. Lần phun trào gần đây nhất là năm 2013 khiến 5 người leo núi thiệt mạng. Trong khi đó, đợt hoạt động gây hậu quả nặng nề nhất là vào năm 1814, đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.200 người và chôn vùi thị trấn Cagsawa trong đất đá. 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Philippines sơ tán dân, đóng cửa thêm nhiều trường học gần núi lửa

Hà Liên |

Núi lửa hoạt động mạnh nhất của Philippines phun trào nham thạch và khói bụi xuống các thị trấn lân cận khiến chính quyền địa phương phải đóng cửa thêm nhiều trường học, Reuters đưa tin hôm 16.1.

Núi lửa Mayon thức giấc, 12.000 người Philippines sơ tán khẩn

H.L |

Miệng núi lửa Mayon của Philippines đang hoạt động mạnh trở lại. Các nhà khoa học núi lửa cảnh báo Mayon có thể phun trào trong vài ngày tới khiến hàng trăm nghìn người buộc phải sơ tán khẩn, AFP đưa tin hôm 15.1.

Bali gia hạn tình trạng khẩn cấp vì núi lửa Agung

Ngọc Vân |

Ngày 30.11, Thống đốc Bali I Made Mangku Pastika gia hạn tình trạng khẩn cấp trên hòn đảo này đến ngày 10.12 do khả năng núi lửa Agung tiếp tục có đợt phun trào lớn trong vài ngày tới.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Philippines sơ tán dân, đóng cửa thêm nhiều trường học gần núi lửa

Hà Liên |

Núi lửa hoạt động mạnh nhất của Philippines phun trào nham thạch và khói bụi xuống các thị trấn lân cận khiến chính quyền địa phương phải đóng cửa thêm nhiều trường học, Reuters đưa tin hôm 16.1.

Núi lửa Mayon thức giấc, 12.000 người Philippines sơ tán khẩn

H.L |

Miệng núi lửa Mayon của Philippines đang hoạt động mạnh trở lại. Các nhà khoa học núi lửa cảnh báo Mayon có thể phun trào trong vài ngày tới khiến hàng trăm nghìn người buộc phải sơ tán khẩn, AFP đưa tin hôm 15.1.

Bali gia hạn tình trạng khẩn cấp vì núi lửa Agung

Ngọc Vân |

Ngày 30.11, Thống đốc Bali I Made Mangku Pastika gia hạn tình trạng khẩn cấp trên hòn đảo này đến ngày 10.12 do khả năng núi lửa Agung tiếp tục có đợt phun trào lớn trong vài ngày tới.