Nóng: Thủ đô Iran bị tấn công đồng loạt, hơn 50 người thương vong

G.M |

Hôm nay (7.6), hai nhóm tay súng đã tấn công tòa nhà Quốc hội và lăng mộ cố lãnh đạo tối cao Iran ở Tehran khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 42 người khác bị thương.

Theo báo cáo mới nhất, tính đến 20h30' theo giờ Việt Nam, ít nhất 10 người thiệt mạng và 42 người khác bị thương trong các vụ tấn công. Những người bị thương được chuyển đến 3 bệnh viện để điều trị.

Hai nhóm tay súng đã tấn công tòa nhà Quốc hội và lăng mộ cố lãnh đạo tối cao Iran ở Tehran vào sáng nay.

Tin tức hồi chiều (theo giờ Việt Nam) rất khác nhau được truyền tải ra từ Iran.

Ít nhất 4 tay súng đột nhập vào tòa nhà Quốc hội Iran và đấu súng đã diễn ra giữa nhóm khủng bố này với các nhân viên an ninh ở đó. 2 người được cho là thiệt mạng trong cuộc đấu súng và ít nhất 31 người khác bị thương, theo hãng thông tấn IRNA. Đài IRIB lại đưa tin rằng có 7 người thiệt mạng. Các nguồn tin từ lực lượng an ninh cũng chưa xác nhận thông tin này.

Elias Hazrati, nghị sĩ Quốc hội Tehran, cho hay những kẻ tấn công được trang bị súng trường Kalashnikovs và súng ngắn.

Một nguồn tin từ Bộ Nội vụ cho hay, 1 kẻ tấn công kích nổ bom giấu trong áo trên tầng 4 tòa nhà Quốc hội khi hắn bị bắt giữ. Tuy nhiên, một số hãng truyền thông nghi đó chỉ là tiếng lựu đạn mà những kẻ tấn công ném ra phát nổ.

Một số bản tin nói cuộc tấn công trong Quốc hội chưa kết thúc. 3 tay súng vẫn ở trong tòa nhà này, nghị sĩ Seyyed Hossein Naqavi-Hosseini nói với hãng tin ISNA. Những kẻ tấn công đang giam giữ một số con tin bên trong tòa nhà Quốc hội, theo Press TV. Lực lượng an ninh hiện bao vây 1 kẻ tấn công, theo hãng tin Fars.

Không có nghị sĩ nào bị thương vong trong vụ tấn công này. Hiện chưa rõ những kẻ tấn công làm cách nào vào được tòa nhà Quốc hội vốn được bảo vệ nghiêm ngặt với nhiều điểm kiểm soát.

Nhà lập pháp Mehdi Kiaee cho biết, tình hình bên trong tòa nhà Quốc hội đang được kiểm soát trong khi lực lượng an ninh tiếp tục cố lập lại trật tự ở đó. Lực lượng Đặc nhiệm Chống khủng bố cũng đã được triển khai tới đây.

Một vụ tấn công khác, dường như có liên quan đến vụ nổ súng ở Quốc hội, xảy ra tại lăng mộ khu lăng mộ cố Giáo chủ Ayatollah Khomeini - một biểu tượng của nước Cộng hòa Hồi giáo này, nằm cách nhà Quốc hội 12km về phía nam, vào lúc 10h30' sáng (giờ địa phương, tức khoảng 14h Việt Nam). Truyền thông địa phương đưa tin 3 người đàn ông có vũ trang tấn công lăng mộ. Hai kẻ tấn công bắn khách tham quan, tên thứ ba "kích nổ để tấn công tự sát", hãng tin Fars cho biết. Một phụ nữ đã bị bắt sau khi đánh bom và xả súng khiến 2 người thiệt mạng. Người phụ nữ này thuộc nhóm những kẻ tấn công, truyền hình Iran cho hay.

Hình ảnh chụp từ đoạn video cho thấy thời điểm quả bom phát nổ tại lăng Ayatollah Khomeini.

Đại diện Văn phòng lăng của Ayatollah Ali Khalili nói với hãng thông tấn IRNA rằng, vụ đánh bom thứ hai xảy ra phía ngoài lăng mộ khiến 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Kẻ tiến hành đánh bom tự sát trước cửa một ngân hàng bên ngoài lăng này là đàn ông. Tuy nhiên, theo hãng tin Fars News, kẻ đánh bom liều chết là phụ nữ.

Người đứng đầu phòng Chống khủng bố, Bộ Tình báo Iran, thông báo họ cũng đã phá vỡ âm mưu tấn công thứ ba và bắt "một nhóm khủng bố".

Tấn công khủng bố rất hiếm khi xảy ra ở Iran, đặc biệt ở thủ đô nơi được kiểm soát an ninh rất nghiêm ngặt, nhất là với các điểm du lịch và các tòa nhà chính phủ. Iran cũng kiểm soát súng đạn rất chặt chẽ, tức là những kẻ tấn công Quốc hội và lăng mộ dường như chuyển lậu vũ khí vào nước này. Từ vài tháng nay, báo chí Iran đưa tin lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố sẽ trừng phạt Iran - nước có chính quyền theo phái Hồi giáo Shia. IS là tổ chức tự xưng là vương quốc toàn cầu của nhóm Hồi giáo cực đoan dòng Sunni.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa tuyên bố nhận trách nhiệm các vụ tấn công thông qua hãng tin Amaq. "Các chiến binh IS tấn công lăng mộ Khomeini và Quốc hội Iran ở Tehran", Amaq viết.

Nghị sĩ Ali Larijani lên án những vụ tấn công trên là "hèn nhát" và nói rằng những kẻ này muốn làm suy yếu cuộc chiến chống khủng bố của Tehran.

G.M
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Iran tái đắc cử với chiến thắng áp đảo

Hà Liên |

Ông Hassan Rouhani đã chính thức tái đắc cử Tổng thống Iran với 23,5 triệu phiếu bầu, chiếm khoảng 57% tổng số phiếu, vượt xa đối thủ Ebrahim Raisi.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Tổng thống Iran tái đắc cử với chiến thắng áp đảo

Hà Liên |

Ông Hassan Rouhani đã chính thức tái đắc cử Tổng thống Iran với 23,5 triệu phiếu bầu, chiếm khoảng 57% tổng số phiếu, vượt xa đối thủ Ebrahim Raisi.