Nóng: Bùng phát cúm gà H5N1 ngay sát tâm dịch virus Corona Vũ Hán

HỒNG HẠNH |

Trung Quốc báo cáo dịch cúm gia cầm H5N1 chết người ở 1 trang trại gà tỉnh Hồ Nam, gần trung tâm dịch virus Corona Vũ Hán.

Theo tờ South China Morning Post, Trung Quốc đã báo cáo sự bùng phát của dịch cúm gà H5N1 gây chết người xảy ra tại một trang trại ở thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, phía nam Trung Quốc.

Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đưa tin ngày 1.2, trang trại có 7.850 con gà và 4.500 con gà đã chết vì nhiễm chủng virus H5N1. Chính quyền địa phương đã tiêu hủy 17.828 con gà sau khi dịch bệnh bùng phát.

Sự bùng phát H5N1 ở tỉnh Hồ Nam xảy ra khi Trung Quốc đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm phổi do virus Corona. Tính đến ngày 2.2, dịch đã cướp đi 304 mạng sống ở Trung Quốc. Cho đến nay, chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo ở ngoài Trung Quốc. Virus Corona đã gây bệnh cho hơn 14.380 người ở Trung Quốc và 171 người nước khác.

Virus cúm gia cầm H5N1, thường được gọi là cúm gia cầm, gây bệnh hô hấp nghiêm trọng và có thể truyền nhiễm cho người. Virus này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1996 ở ngỗng tại Trung Quốc và đặc biệt gây tử vong cho gia cầm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có thể nhưng rất khó để truyền bệnh cúm gà từ người sang người.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết, hầu hết các trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm ở người đã xảy ra sau khi tiếp xúc lâu dài và gần gũi với các loài bị nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, cúm gà gây tử vong rất cao cho những người mắc bệnh, với tỉ lệ tử vong cao hơn 50% trong các trường hợp nhiễm trong 15 năm qua, gây tử vong cho con người nhiều hơn so với SARS (tỉ lệ tử vong 10%) hoặc virus Corona mới (tỉ lệ tử vong 2% trong đợt dịch cho đến nay).

Từ năm 2003 đến 2019, WHO đã báo cáo tổng cộng 861 trường hợp nhiễm H5N1 ở người trên toàn thế giới, trong đó có 455 người đã chết. Tại Trung Quốc, 53 trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở người đã được báo cáo trong 16 năm qua với 31 người tử vong.

Trong những ngày gần đây, hơn một chục quốc gia đã sơ tán công dân của họ khỏi tỉnh Hồ Bắc, Vũ Hán hoặc đang trong quá trình xử lý.

Vào ngày 30.1, WHO đã tuyên bố dịch virus Corona là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu.

Kể từ đó, Mỹ, Liên minh Châu Âu, Nga, Australia và Singapore đã cấm hoặc hạn chế nhập cảnh công dân Trung Quốc và bất kỳ người nước ngoài nào gần đây đã đến thăm Trung Quốc. Hầu hết các hãng hàng không lớn đã tạm thời đình chỉ tất cả các chuyến bay đến Trung Quốc đại lục.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hồ Bắc vừa trải qua ngày có số ca tử vong kỷ lục vì virus Corona

Ngọc Vân |

Với 42 bệnh nhân tử vong, tỉnh Hồ Bắc vừa trải qua một ngày tồi tệ nhất từ đầu đợt dịch virus Corona đến nay.

Nóng nhất hôm nay: Xây viện 1.000 giường trong 6 ngày đối phó virus corona

DH |

Tổng thống Putin nhặt mũ cho quân nhân gây “bão” mạng; Vũ Hán xây bệnh viện 1.000 giường trong 6 ngày đối phó virus corona; Google trưng biểu tượng chuột vàng chào năm Canh Tý 2020... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 25.1.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hồ Bắc vừa trải qua ngày có số ca tử vong kỷ lục vì virus Corona

Ngọc Vân |

Với 42 bệnh nhân tử vong, tỉnh Hồ Bắc vừa trải qua một ngày tồi tệ nhất từ đầu đợt dịch virus Corona đến nay.

Nóng nhất hôm nay: Xây viện 1.000 giường trong 6 ngày đối phó virus corona

DH |

Tổng thống Putin nhặt mũ cho quân nhân gây “bão” mạng; Vũ Hán xây bệnh viện 1.000 giường trong 6 ngày đối phó virus corona; Google trưng biểu tượng chuột vàng chào năm Canh Tý 2020... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 25.1.