Những trò chơi truyền thống dịp Tết tại các quốc gia châu Á

Anh Vũ |

Trò chơi truyền thống là yếu tố không thể thiếu trong dịp Tết tại một số quốc gia châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản.

Hanetsuki - Cầu lông Nhật Bản

Hagoita là những chiếc mái chèo gỗ trang trí nhỏ có tác dụng như bùa may mắn cho Năm Mới tại Nhật Bản. Các mái chèo này được bán tại các hội chợ từ giữa tháng 12 đến đầu tháng 1.

Xuất phát từ trò chơi gọi là hanetsuki, nơi người chơi sử dụng chèo để xua đuổi vận rủi, hagoita hiện đại thường được trang trí với nghệ thuật 3D làm từ lụa, giấy washi hoặc gỗ.

Họa tiết trên Hagoita thường là hình ảnh các geisha, diễn viên kabuki, hoặc vận động viên sumo. Các cửa hàng có thể bán hagoita bản đặc biệt với hình ảnh của các nhân vật nổi tiếng, diễn viên hay thậm chí là nhân vật Disney. Những chiếc hagoita đặc biệt có thể được trang trí bằng lá vàng.

Nếu hagoita có hình nam giới, nó thường liên quan đến mong muốn hồi phục trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Ngược lại, nếu có hình phụ nữ, đó thường biểu thị cho sự mạnh mẽ và khả năng sinh sản hoặc một đứa trẻ mới sinh.

Những gian hàng bán hagoita xung quanh các đền thường rất dễ nhận biết với những người bán vỗ tay đồng bộ hoặc hét lên với sự phấn khích.

Yunnori - Cờ kiểu Hàn Quốc

Giống như gia đình phương Tây thường chơi board game vào Giáng sinh, gia đình ở Hàn Quốc thường chơi các trò chơi truyền thống trong dịp tết. Trong số đó, yunnori là một trong những trò chơi phổ biến nhất.

Trò chơi Yunnori của Hàn Quốc. Ảnh: Chụp màn hình
Trò chơi Yunnori của Hàn Quốc. Ảnh: Chụp màn hình

Đây là một trò chơi cờ truyền thống giữa hai đội, sử dụng bốn cây gậy đặc biệt để quyết định cách di chuyển trên bàn cờ. Ngoài yunnori, nhiều trò chơi truyền thống khác cũng được ưa chuộng trong dịp Tết tại đất nước kim chi.

Trẻ em Hàn Quốc thường thích trò chơi nhảy bập bênh - neolttwigi và ném mũi tên - tuho, trong khi người lớn thì tham gia các ván bài sôi động - hwatu.

Hoo Hey How - Bầu cua tôm cá phiên bản Trung Quốc

Hoo Hey How, hay còn được gọi là “bầu cua tôm cá," là một trò chơi xúc xắc phổ biến của Trung Quốc, thích hợp cho bữa tiệc Tết Nguyên Đán.

Trò chơi này sử dụng ba viên xúc xắc và cho phép nhiều người chơi cùng lúc. Người chơi sẽ đặt cược vào một trong sáu biểu tượng (cá, tôm, cua, gà trống, đồng xu và bầu) và đợi xem biểu tượng nào sẽ xuất hiện khi xúc xắc được tung ra.

Hoo Hey How là một trò chơi giống với trò “bầu cua tôm cá” ở Việt Nam. Ảnh: Chụp màn hình
Hoo Hey How là một trò chơi giống với trò “bầu cua tôm cá” ở Việt Nam. Ảnh: Chụp màn hình

Nếu đoán đúng, người chơi sẽ chiến thắng. Hoo Hey How thường được chơi trong dịp Tết Nguyên Đán tại Trung Quốc vì tin rằng nó sẽ mang lại may mắn và tài lộc.

So với các trò chơi khác, Hoo Hey How dễ chơi hơn và không yêu cầu thiết bị hoặc kỹ năng đặc biệt, làm cho nó trở thành một hoạt động tuyệt vời để tất cả mọi người tham gia vào lễ hội.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Hải Dương dành hàng chục tỉ đồng chăm lo Tết cho công nhân

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Công đoàn Công ty TNHH Shints BVT (Hải Dương) phối hợp với công ty tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024 cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, tặng quà Tết cho công nhân tại Cần Thơ

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Cần Thơ - Sáng 4.2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, người cao tuổi, trẻ em khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Người lao động tự do về quê ăn Tết trên những chuyến xe Công đoàn

Phương Ngân |

TPHCM - Sáng 4.2, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn (trực thuộc LĐLĐ TPHCM) tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa Xuân” đưa đoàn viên nghiệp đoàn và người lao động tự do trên địa bàn TPHCM về quê đón Tết.

Dàn hoa hậu, diễn viên gửi lời chúc năm mới 2024 tới độc giả báo Lao Động

Nhóm PV |

Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, diễn viên Minh Hoà, diễn viên Phú Thăng, hoa hậu Đỗ Hà, ca sĩ Thuỳ Dung,... đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới độc giả Báo Lao Động.

Đêm giao thừa của nữ công nhân 3 năm liền không về quê ăn Tết

PHONG LINH - MỸ LY |

Đây là năm thứ 3 kể từ sau dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chị Đỗ Thị Ngát (quê Ninh Bình) đón giao thừa tại phòng trọ cùng gia đình nhỏ. Dù vậy, tại nơi đây, chị vẫn cảm nhận được tình người ấm áp của chủ trọ và những anh chị em công nhân xa quê khác.

TPHCM chào đón những em bé sinh đầu tiên năm Giáp Thìn 2024

NHÓM PV |

TPHCM - Đúng 0 giờ ngày ngày 10.2 (tức mùng 1 Tết), thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, TPHCM đã đón chào công dân nhí đầu tiên năm Giáp Thìn 2024.

Người dân Thủ đô ngắm pháo hoa đón năm 2024 với nhiều ước vọng mới

Nhóm PV |

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhiều người dân Thủ đô đã cùng ngắm pháo hoa tại phố đi bộ Hồ Gươm với kỳ vọng năm mới 2024 bình an, nhiều may mắn và thành công.

Du khách bất ngờ với không khí Tết Việt, hồi hộp chờ đợi pháo hoa rực trời

nhóm pv |

Chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm mới 2024, du khách nước ngoài vô cùng thích thú và bất ngờ với không khí Tết Việt Nam cùng nhiều sự háo hức chờ đợi màn pháo hoa trong đêm giao thừa.

Doanh nghiệp Hải Dương dành hàng chục tỉ đồng chăm lo Tết cho công nhân

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Công đoàn Công ty TNHH Shints BVT (Hải Dương) phối hợp với công ty tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024 cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, tặng quà Tết cho công nhân tại Cần Thơ

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Cần Thơ - Sáng 4.2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, người cao tuổi, trẻ em khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Người lao động tự do về quê ăn Tết trên những chuyến xe Công đoàn

Phương Ngân |

TPHCM - Sáng 4.2, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn (trực thuộc LĐLĐ TPHCM) tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa Xuân” đưa đoàn viên nghiệp đoàn và người lao động tự do trên địa bàn TPHCM về quê đón Tết.