Những chuyến xe chở niềm vui sum họp

Phương Ngân |

Sau nhiều năm tha hương không có điều kiện về quê đón Tết, hàng nghìn người lao động, sinh viên khó khăn đã được về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên “Chuyến xe mùa Xuân”.

6 năm mới được về quê đón Tết

Chị Hoàng Thị Nga (40 tuổi, quê Nghệ An), công nhân Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam (TP Thủ Đức, TPHCM), là một trong 2.200 NLĐ, sinh viên được tham gia hành trình về quê đón Tết trên “Chuyến xe mùa Xuân”, do Thành đoàn, Hội Sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM (SAC), phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức ngày 31.1, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TPHCM.

Ngồi cạnh chị Nga tại hàng ghế chờ là chồng và đứa con trai 6 tuổi của chị. Chị Nga kể, chị vào TPHCM làm công nhân hơn 12 năm, từ khi sinh đứa con trai (nay đã 6 tuổi), chị chưa được về quê đón Tết cùng gia đình.

Sau khi lập gia đình, sinh con, cuộc sống của gia đình chị càng vất vả hơn vì thu nhập eo hẹp trong khi nhiều chi phí để lo toan nên chị không có khoản tích góp để về quê. Năm 2023, tình hình sản xuất khó khăn, chị Nga cũng như nhiều công nhân khác không được tăng ca, nên thu nhập kiếm được (thâm niên 12 năm) khoảng 8 triệu đồng/tháng.

“Năm 2023 không phải nghỉ việc luân phiên nhưng không có tăng ca nên cuộc sống eo hẹp. Mình có thâm niên lâu nên cũng đỡ hơn một số người, nhưng cuộc sống cũng không dư dả gì” - chị Nga chia sẻ.

Tưởng chừng sẽ thêm một năm ăn Tết xa quê, chị Nga may mắn được người quen giới thiệu chương trình “Chuyến xe mùa Xuân” và chị đã đăng ký được 3 vé cho gia đình nhỏ của mình.

Chị Nga nhìn đứa con trai của mình xúc động nói: “Lần đầu tiên con được về quê gặp ông bà nên vui lắm”.

Còn bà Huỳnh Thị Nưa (86 tuổi) - bán vé số dạo ở Quận 6, TPHCM nhiều năm chưa được về quê Phú Yên đón Tết. Bà Nưa vào TPHCM cùng người con trai mắc bệnh tim và khuyết tật bẩm sinh, vì hoàn cảnh khó khăn nên bà không dám nghĩ đến chuyện về quê dịp Tết.

Nhiều người thương đăng ký cho bà về quê trên Chuyến xe mùa Xuân. Bà Nưa kể, một số người sống quanh hay tin bà về quê đón Tết đã tặng gạo, mắm muối, bánh chưng... để bà có thêm cái Tết ấm no cùng gia đình.

Đưa hàng nghìn sinh viên, người lao động về quê miễn phí

“Chuyến xe mùa Xuân” là chương trình được SAC khởi xướng và thực hiện thường niên từ năm 2002, đến nay đã có 61.125 sinh viên, người lao động khó khăn được hỗ trợ về quê đón Tết.

Theo ông Lê Nguyễn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm SAC, những vé xe, vé tàu về quê đón Tết mà chương trình dành tặng sinh viên, người lao động không chỉ là phương tiện, đó còn là món quà Tết đặc biệt nhằm lan tỏa giá trị truyền thống về ước nguyện đoàn viên, sum vầy của mỗi gia đình trong dịp Tết.

Cùng tham gia hành trình về quê đón Tết, em Nguyễn Thị Đăng (quê Nghệ An) - Sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM - bày tỏ sự vui mừng khi được tặng vé xe miễn phí về quê đón Tết. Hiện gia đình em chỉ có em và bà nội, suốt những năm đi học, tất cả chi phí sinh hoạt, học phí của em đều do bà em chu cấp.

Bà năm nay đã 68 tuổi, Đăng muốn về quê đón Tết nhưng không có tiền mua vé xe.

“May mắn được nhận vé xe từ chương trình Chuyến xe mùa Xuân là động lực và sự hỗ trợ vô cùng đáng quý, thiết thực đối với em cũng như gia đình em trong dịp Tết năm nay. Có lẽ ước mơ được về nhà, được trở về với vòng tay yêu thương của bà, của gia đình chính là nguồn động viên lớn đối với em trong dịp Tết này” - em Nguyễn Thị Đăng bày tỏ.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, SAC còn tổ chức các chương trình như “Việc làm Tết” giới thiệu 4.000 việc làm, chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng” trao tặng 2.000 phần quà Tết cho học sinh, sinh viên và chương trình “Chuyến tàu mùa Xuân” tặng 150 vé tàu Tết cho sinh viên.

Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

6 tuổi, lần đầu tiên được về quê đón Tết

Phương Ngân |

TPHCM - Bên cạnh sự vui mừng của đứa trẻ được về quê đón Tết là hình ảnh xúc động của người mẹ vì con 6 tuổi lần đầu tiên được về quê đón Tết cùng ông bà.

Kiểm tra, thay nhớt miễn phí 1.000 xe cho công nhân khó khăn về quê đón Tết

Phương Ngân |

TPHCM – Trong hai ngày 27 và 28.1, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM (YEAC) phối hợp cùng Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu, tổ chức kiểm tra, thay nhớt xe miễn phí cho thanh niên công nhân về quê đón Tết.

Giá vé cao, khan hiếm, người lao động chọn bay vòng để về quê đón Tết

NGỌC ÁNH |

Trước tình trạng nhiều chuyến bay thẳng từ TPHCM về các tỉnh miền Trung đã “cháy” vé hoặc giá vé quá cao, nhiều người dân đành phải lựa chọn phương án bay đường vòng để về nhà đón Tết.

Vĩnh Long khai mạc đường gốm và hoa kỷ lục Việt Nam mừng xuân Giáp Thìn

HOÀNG LỘC |

Sáng 2.2, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc “Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024” chi phí đầu tư hơn 6,8 tỉ đồng và đón nhận kỷ lục “Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam".

Quán mì bay cho khách làm ảo thuật ở Hà Nội

Nhật Minh |

Hơn một năm trở lại đây, nhà hàng ẩm thực Trung Hoa trên phố Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) thu hút được đông đảo thực khách nhờ món mì bay độc đáo.

Ngọc Trinh bị tuyên phạt 1 năm tù cho hưởng án treo

ANH TÚ - DI PY |

TPHCM - Trưa 2.2, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông không thuộc phạm tội có tổ chức. Tòa tuyên bị cáo Ngọc Trinh 1 năm tù cho hưởng án treo.

Giới hạn dành cho tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Troussier

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Philippe Troussier cùng tuyển Việt Nam cần chứng minh năng lực ở loạt trận vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3 tới đây. Góc nhìn thể thao số 148 có buổi trò chuyện với nhà báo Trương Anh Ngọc để lắng nghe những chia sẻ của anh về tuyển Việt Nam và câu chuyện thưởng thức bóng đá trong dịp Tết Nguyên đán.

Lý giải nguyên nhân bầu trời Hà Nội trắng xóa sương mù như Sa Pa

AN AN |

Nhà nghiên cứu khí tượng đã phân tích một số nguyên nhân khiến sáng nay (2.2), Hà Nội xuất hiện tình trạng sương mù trắng xoá như Sa Pa.

6 tuổi, lần đầu tiên được về quê đón Tết

Phương Ngân |

TPHCM - Bên cạnh sự vui mừng của đứa trẻ được về quê đón Tết là hình ảnh xúc động của người mẹ vì con 6 tuổi lần đầu tiên được về quê đón Tết cùng ông bà.

Kiểm tra, thay nhớt miễn phí 1.000 xe cho công nhân khó khăn về quê đón Tết

Phương Ngân |

TPHCM – Trong hai ngày 27 và 28.1, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM (YEAC) phối hợp cùng Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu, tổ chức kiểm tra, thay nhớt xe miễn phí cho thanh niên công nhân về quê đón Tết.

Giá vé cao, khan hiếm, người lao động chọn bay vòng để về quê đón Tết

NGỌC ÁNH |

Trước tình trạng nhiều chuyến bay thẳng từ TPHCM về các tỉnh miền Trung đã “cháy” vé hoặc giá vé quá cao, nhiều người dân đành phải lựa chọn phương án bay đường vòng để về nhà đón Tết.