Số lượng game mới tại thị trường Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục

Anh Vũ |

Trung Quốc đã thiết lập một kỷ lục mới trong ngành trò chơi điện tử bằng việc cấp phép cho 115 tựa game chỉ trong tháng đầu tiên của năm 2024.

Đây là đợt cấp phép trò chơi điện tử lớn nhất trong hơn một năm qua, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng sau khi quốc gia này hủy bỏ các hạn chế đối với ngành công nghiệp trò chơi.

Trước đó, theo SCMP, Trung Quốc đã gỡ bỏ một dự luật giới hạn về trò chơi điện tử, đưa ra những ảnh hưởng tích cực đến cổ phiếu của các đại gia như Tencent Holdings và NetEase.

Tháng 12 năm trước, nước này phê duyệt 105 tựa game, lần đầu tiên trong hơn một năm nước này cho phép 100 trò chơi được tung ra thị trường trong cùng một tháng.

Trong danh sách các trò chơi mới được phê duyệt, nổi bật có tựa game di động "Re Xue Mei Zhi Lan" (Hot-Blooded NBA), do Tencent phát triển cùng với Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ (NBA). Các công ty game hàng đầu khác như Lilith Games, Công nghệ mạng Zhongqingbaowang Thâm Quyến, và 37 Interactive Entertainment cũng có nhiều trò chơi trong danh sách.

Số lượng game được cấp phép tăng mạnh trong hai tháng gần đây là nỗ lực của chính phủ Trung Quốc để khôi phục niềm tin của các doanh nghiệp trong ngành trò chơi. Tháng trước, việc thông qua một dự luật giới hạn các hoạt động chơi game, bao gồm giới hạn chi tiêu và cấm các mức thưởng lớn, đã khiến giá cổ phiếu của Tencent và NetEase giảm mạnh, lên đến 63 tỉ USD.

NPPA (Cơ quan Quản lý Xuất bản và Báo chí Quốc gia Trung Quốc) đã gỡ bỏ các quy định này từ trang web của họ trong tuần này, sau khi thị trường và cộng đồng đầu tư phản đối mạnh mẽ. Ban đầu, NPPA cho biết đề xuất mới nhằm thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành game, và họ cam kết xem xét ý kiến của cộng đồng.

Trong năm 2023, Trung Quốc cấp phép tổng cộng 1.076 tựa game, gấp đôi con số của năm trước. Bước thay đổi này được thực hiện trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc giảm kiểm soát đối với các công ty công nghệ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Samsung loại bỏ trí tuệ nhân tạo của Google trên dòng S24 ở Trung Quốc

Anh Vũ |

Không có đề cập nào đến mô hình Gemini AI của Google trên các trang sản phẩm tại Trung Quốc của Samsung.

Trung Quốc khởi động đợt xuân vận Tết Nguyên đán lớn chưa từng thấy

Ngọc Vân |

Dự kiến có 9 tỉ chuyến đi trong đợt xuân vận dịp Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc.

Trung Quốc mua vàng nhiều kỷ lục

Linh Nhi |

Trung Quốc mua vàng nhiều kỷ lục khi nhu cầu tăng lên và tầng lớp trung lưu tìm kiếm tài sản an toàn.

Người dân rủ nhau sắm Tết, phố thời trang nổi tiếng ở TPHCM kẹt kín người

Nguyên Chân |

Còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, thời điểm này, tại các tuyến phố thời trang ở TPHCM như: Nguyễn Trãi (Quận 5), Trần Quang Diệu (Quận 3),... trở nên nhộn nhịp khi hàng đêm rất đông người dân đổ về mua sắm.

Mỹ mất 3 quân nhân, nghị sĩ kêu gọi Tổng thống Joe Biden trả đũa Iran

Thanh Hà |

3 quân nhân Mỹ thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ ở Jordan, gần Syria.

2 khu nhà tập thể tồi tàn có giá bán đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

Thu Giang |

Dù hiện trạng tồi tàn nhưng khu nhà tập thể 23 phố Hàng Bài, tập thể Vọng Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) gần đây đang được rao bán với giá ngang ngửa căn hộ chung cư cao cấp 6-8 tỉ đồng/căn.

Làn sóng du khách Trung Quốc đi nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Song Minh |

Nhiều du khách Trung Quốc dự kiến ra nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhưng số lượng du khách vẫn sẽ ở dưới mức trước đại dịch.

Nữ ca sĩ hát nhạc phim Cảnh sát hình sự thích Tết không áp lực cho phụ nữ

Anh Trang |

Trong buổi trò chuyện với Báo Lao Động, ca sĩ Thùy Dung đã có chia sẻ về sở thích, thói quen của cô trong dịp Tết cổ truyền.

Samsung loại bỏ trí tuệ nhân tạo của Google trên dòng S24 ở Trung Quốc

Anh Vũ |

Không có đề cập nào đến mô hình Gemini AI của Google trên các trang sản phẩm tại Trung Quốc của Samsung.

Trung Quốc khởi động đợt xuân vận Tết Nguyên đán lớn chưa từng thấy

Ngọc Vân |

Dự kiến có 9 tỉ chuyến đi trong đợt xuân vận dịp Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc.

Trung Quốc mua vàng nhiều kỷ lục

Linh Nhi |

Trung Quốc mua vàng nhiều kỷ lục khi nhu cầu tăng lên và tầng lớp trung lưu tìm kiếm tài sản an toàn.