Nhiều nước Arab lăm le động binh nhảy vào chiến trường Syria

Hải Anh |

Việc điều binh sĩ Arab tới Syria là một khả năng đang được các quan chức nhiều quốc gia khác nhau thảo luận.

Ý tưởng triển khai đạo quân của các nước Arab đến Syria đang được thảo luận chính thức, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry cho biết hôm 4.5.

"Ý tưởng thay thế dạng các lực lượng khác, có thể là Arab, đang được thảo luận. Đề xuất này không chỉ được đề cập trong giới truyền thông mà còn được xem xét tại các cuộc đàm phán giữa đại diện chính thức của các nước", tờ Al-Ahram dẫn lời Ngoại trưởng Sameh Shoukry.

Theo Ngoại trưởng Ai Cập, quan chức của các nước đang xem xét những ý tưởng này có thể góp phần ổn định tình hình Syria như thế nào. Tuy nhiên, ông không nêu tên cụ thể các nước đang thảo luận về nội dung này.

Syria đã trải qua cuộc nội chiến kéo dài 7 năm, khiến hơn 400.000 người chết, hàng triệu người phải sơ tán và gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới.

Hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump bộc lộ ý định rút quân Mỹ khỏi Syria nhưng sau đó thực hiện tấn công tên lửa vào nước này cùng Pháp và Anh.

Tờ The Nation của UAE nhận định, chính quyền ông Donald Trump đang tìm cách đưa lực lượng Arab có thể thay thế lực lượng của Mỹ ở Syria, chủ yếu tập trung ở phía đông bắc.

Ông John Bolton - cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đã có cuộc điện đàm với ông Abbas Kamel - quyền giám đốc tình báo Ai Cập, để làm rõ khả năng Ai Cập tham gia vào nỗ lực này.

Theo Sputnik, các nguồn tin trong Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã nhất trí với một số nước Arab trong việc điều binh đến phía bắc Syria và phía đông Euphrates. Nguồn tin cũng cho hay, Ai Cập và Jordan phản đối những hành động này.

Hồi cuối tháng 1, Bộ Ngoại giao Ai Cập gọi hoạt động của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria là hành vi "vi phạm chủ quyền", đồng thời nói thêm rằng Ai Cập phản đối giải pháp quân sự đối với cuộc khủng hoảng Syria.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Phiến quân Syria “dâng” loạt vũ khí hạng nặng và rời khỏi Hama, Homs và Damascus

Thanh Hà |

Phiến quân Syria đã đầu hàng và giao nộp vũ khí hạng nặng sau khi đạt được thỏa thuận mới với chính phủ tại dải lãnh thổ vùng miền trung nước này.

Hãi hùng cảnh IS hành quyết man rợ con tin là binh sĩ Syria

Vân Anh |

Chiến binh IS buộc bom vào đầu một người lính Syria bị chúng bắt và ném anh ta ra khỏi tòa nhà, tất cả nổ tung như vụ đánh bom cảm tử.

Mỹ, Pháp tăng cường hiện diện quân sự ở phía bắc Syria

Thanh Hà |

Tuần trước, đài truyền hình Al-Manar của Lebanon dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ và Pháp đã gửi các phương tiện quân sự đến tỉnh Al-Hasakah ở đông bắc Syria.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phiến quân Syria “dâng” loạt vũ khí hạng nặng và rời khỏi Hama, Homs và Damascus

Thanh Hà |

Phiến quân Syria đã đầu hàng và giao nộp vũ khí hạng nặng sau khi đạt được thỏa thuận mới với chính phủ tại dải lãnh thổ vùng miền trung nước này.

Hãi hùng cảnh IS hành quyết man rợ con tin là binh sĩ Syria

Vân Anh |

Chiến binh IS buộc bom vào đầu một người lính Syria bị chúng bắt và ném anh ta ra khỏi tòa nhà, tất cả nổ tung như vụ đánh bom cảm tử.

Mỹ, Pháp tăng cường hiện diện quân sự ở phía bắc Syria

Thanh Hà |

Tuần trước, đài truyền hình Al-Manar của Lebanon dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ và Pháp đã gửi các phương tiện quân sự đến tỉnh Al-Hasakah ở đông bắc Syria.