Ai Cập quốc tang 3 ngày tưởng nhớ nạn nhân vụ tấn công khiến hơn 300 người chết

Hà Liên |

Số người chết và bị thương trong vụ tấn công bằng súng và đánh bom vào một nhà thờ Hồi giáo ở bán đảo Sinai, Ai Cập tăng lên 433 người, trong đó có hàng chục trẻ em.

Theo số liệu chính thức của văn phòng công tố viên Ai Cập, số người chết trong vụ đánh bom, xả súng nhà thờ Hồi giáo al Rawda lên tới 305 người và 128 người bị thương. 

Theo các công tố viên nhà nước, có khoảng 30 phần tử mang cờ của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng 5 phương tiện chạy trên mọi địa hình tiến vào bao vây nhà thờ al Rawdah và tàn sát các tín đồ đang tham gia lễ cầu nguyện ngày thứ sáu.

IS không lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng được xem là nghi phạm chính vụ tấn công chết chóc nhất trong lịch sử hiện đại của Ai Cập.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố 3 ngày quốc tang tưởng nhớ các nạn nhân đồng thời khẳng định sẽ đáp trả bằng "sức mạnh tàn bạo" với những kẻ gây ra một trong số những vụ tấn công khiến nhiều người chết nhất kể từ sau cuộc khủng bố 11.9.2001 tại Mỹ.

"Quân đội và cảnh sát sẽ đáp trả những kẻ tấn công người dân của chúng tôi đồng thời sẽ mang lại an ninh và ổn định bằng vũ lực trong thời gian ngắn tới", ông nói.

Một giờ sau đó, không quân Ai Cập đã tiến hành các cuộc không kích những kẻ khủng bố ở vùng bắc Sinai và "phát hiện ra một số phương tiện được sử dụng trong vụ tấn công", một phát ngôn viên của quân đội cho biết.

Theo người dân địa phương, nhà thờ Hồi giáo xảy ra vụ tấn công đẫm máu trong lịch sử Ai Cập hiện đại là nhà thờ lớn nhất trong khu vực, nơi diễn ra những sự kiện quan trọng, các tang lễ và đám cưới. Và sức chứa tối đa của nhà thờ lên tới 600 hoặc 700 người.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.