Nhật Bản bên bờ vực không thể duy trì chức năng xã hội vì tỉ lệ sinh thấp

Thanh Hà |

Thủ tướng Fumio Kishida cảnh báo ngày 23.1 rằng, tỉ lệ sinh thấp đặt Nhật Bản "bên bờ vực không thể duy trì các chức năng xã hội".

“Khi nghĩ đến tính bền vững và tính toàn diện của nền kinh tế và xã hội của đất nước, chúng tôi coi hỗ trợ nuôi dạy trẻ là chính sách quan trọng nhất" - ông Kishida nói.

Ông Kishida có bài phát biểu chính sách quan trọng vào ngày khai mạc phiên họp Quốc hội ở Nhật Bản. Ông cũng đề cập về nhiều vấn đề như tăng chi tiêu quốc phòng, cam kết ngoại giao với các nước phương Nam và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp.

Nội dung về hỗ trợ nuôi dạy trẻ em, là một trong những yếu tố cốt lõi trong bài phát biểu dài 45 phút của đương kim Thủ tướng Nhật Bản, theo Nikkei.

Nội dung này được đưa ra trong bối cảnh có thông tin rằng, số ca sinh mới của Nhật Bản năm ngoái lần đầu giảm xuống dưới mức 800.000.

Tổng dân số Nhật Bản tính đến ngày 1.1 ước tính là 124,77 triệu người, giảm 0,43% so với một năm trước đó, với 29% trong số đó từ 65 tuổi trở lên và 11,6% ở độ tuổi 0-14.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: AFP
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: AFP

Giống như nhiều nước Châu Á khác như Hàn Quốc, số ca sinh ít hơn nghĩa là lực lượng lao động của Nhật Bản có thể sẽ tiếp tục bị thu hẹp, gây sức ép khiến hệ thống an sinh xã hội phải hỗ trợ dân số già.

Thủ tướng Kishida trước đó đã đề xuất 3 nền tảng chính - hỗ trợ kinh tế, dịch vụ chăm sóc trẻ em và cải cách phong cách làm việc. Ông Kishida nói rằng, sẽ trình bày phác thảo vào tháng 6 về tăng gấp đôi ngân sách chăm sóc trẻ em trong tương lai.

"Tôi muốn thực hiện các biện pháp đối phó chưa từng có để ngăn chặn tỉ lệ sinh giảm nhằm cho phép mọi người tham gia vào việc nuôi dạy con cái bất kể tuổi tác hay giới tính" - ông nói.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản khẳng định thêm rằng, sẽ lắng nghe kỹ tiếng nói của các bậc phụ huynh, những người trẻ tuổi và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đàn ông Nhật Bản nghỉ hưu tất bật... học nội trợ

Thanh Hà |

Masahiro Yoshida treo áo khoác lên, mặc chiếc tạp dề màu hồng bên ngoài áo sơ mi. Sau gần 65 năm tránh xa bếp núc, đã đến lúc người đàn ông Nhật Bản này nấu ăn.

Nhật Bản dẫn đầu thế giới về phụ nữ trung niên không có con

Thanh Hà |

Khó kết hôn là trở ngại chính dẫn tới việc những người phụ nữ trung niên ở Nhật Bản không có con, theo nghiên cứu mới.

Nhật Bản chi 1 triệu yen cho mỗi trẻ chuyển khỏi Tokyo

Khánh Minh |

Các gia đình có con nhỏ nếu chuyển nhà khỏi Tokyo sẽ được chính phủ Nhật Bản hỗ trợ 1 triệu yen/trẻ.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Hà Nội: Hiện trạng khu "đất vàng" treo 30 năm được kiểm đếm để xây trường

NGUYỄN THÚY |

Khu “đất vàng” 2 mặt phố Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa điểm được lựa chọn xây trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, đến hiện tại, việc giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc nên chưa thể hoàn thành.

Benzema lập công tiễn Liverpool rời Champions League

Văn An |

Không có bất ngờ nào diễn ra tại Bernabeu khi Real Madrid tiếp tục chứng minh đẳng cấp tại sân chơi Champions League trước Liverpool.

Vĩnh Long: Phạt hơn 2,5 tỉ đồng từ việc vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Từ ngày 15.2 đến ngày 14.3, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tổ chức tuần tra phát hiện 503 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tăng trên 90% so với cùng kỳ năm 2022.

Đàn ông Nhật Bản nghỉ hưu tất bật... học nội trợ

Thanh Hà |

Masahiro Yoshida treo áo khoác lên, mặc chiếc tạp dề màu hồng bên ngoài áo sơ mi. Sau gần 65 năm tránh xa bếp núc, đã đến lúc người đàn ông Nhật Bản này nấu ăn.

Nhật Bản dẫn đầu thế giới về phụ nữ trung niên không có con

Thanh Hà |

Khó kết hôn là trở ngại chính dẫn tới việc những người phụ nữ trung niên ở Nhật Bản không có con, theo nghiên cứu mới.

Nhật Bản chi 1 triệu yen cho mỗi trẻ chuyển khỏi Tokyo

Khánh Minh |

Các gia đình có con nhỏ nếu chuyển nhà khỏi Tokyo sẽ được chính phủ Nhật Bản hỗ trợ 1 triệu yen/trẻ.