Một xã của thị xã Sơn Tây có thể được lên thành phố

Lam Duy |

Trong trường hợp kế hoạch xây dựng thành phố phía Tây Hà Nội được thông qua, một phần xã Cổ Đông của thị xã Sơn Tây (Hà Nội) có thể sẽ được lên thành phố.

Như Lao Động phản ánh, thông tin Ba Vì - Sơn Tây được đề xuất quy hoạch làm "thành phố" du lịch vùng Thủ đô, là cực phát triển của Hà Nội và trung tâm du lịch mới vùng Bắc Bộ đang thu hút nhiều chú ý.

Giữa tháng 3.2021, Bí thư Thị ủy Sơn Tây thời điểm đó là bà Phạm Thị Thanh Mai cũng từng đề xuất TP Hà Nội cho phép nghiên cứu thành lập Thành phố Sơn Tây trực thuộc Hà Nội, trên cơ sở quy hoạch đô thị vệ tinh Hòa Lạc và quy hoạch đô thị vệ tinh Sơn Tây.

Tuy nhiên theo tìm hiểu của Lao Động, cho đến ngày 13.8, UBND TP Hà Nội vẫn giữ nguyên định hướng sẽ nghiên cứu phát triển 2 thành phố mới của Hà Nội, bao trùm khu vực phía Bắc sông Hồng (khu vực Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây (đô thị Hòa Lạc và đô thị Xuân Mai).

Các định hướng này được UBND TP Hà Nội đưa ra trong tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội vào đầu tháng 7.2023 nhằm thông qua chủ trương định hướng phát triển không gian và hạ tầng đô thị đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045.

Trong đó với thành phố phía Tây, UBND TP Hà Nội cho biết, phạm vi nghiên cứu bao gồm đô thị Hòa Lạc và đô thị Xuân Mai, nghiên cứu phát triển mở rộng ra đến sông Tích, sông Bùi.

Với định hướng nghiên cứu, thành phố phía Tây Hà Nội có quy mô khoảng 251km2, dân số đến năm 2045 là khoảng 1,2 triệu người. Trong đó đô thị Hòa Lạc được định hướng là trung tâm đầu não về khoa học kỹ thuật công nghệ cao, trung tâm đào tạo, giáo dục chất lượng cao.

Một thông tin gây nhiều chú ý là Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc (TP Hà Nội) đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 705 ngày 28.5.2020 bao trùm địa giới hành chính của 10 xã thuộc huyện Thạch Thất, 6 xã thuộc huyện Quốc Oai và một phần xã Cổ Đông của thị xã Sơn Tây.

Vị trí xã Cổ Đông (thị xã Sơn Tây) trên Google Maps. Ảnh: Chụp màn hình
Vị trí xã Cổ Đông (thị xã Sơn Tây) trên Google Maps. Ảnh: Chụp màn hình

Quy hoạch chung Đô thị Hòa Lạc được phân thành 6 quy hoạch phân khu. Trong đó 2 quy hoạch phân khu quan trọng, là phần lõi của đô thị Hòa Lạc gồm Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Như vậy trong trường hợp định hướng phát triển thành phố phía Tây của UBND TP Hà Nội trở thành hiện thực, một phần xã Cổ Đông của thị xã Sơn Tây có thể sẽ được lên thành phố.

Mới đây nhất tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Thành ủy Hà Nội với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố năm 2023 sáng 9.8, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cũng cho biết về định hướng nghiên cứu đối với 2 thành phố phía Bắc và phía Tây của Hà Nội.

Theo đó 2 thành phố trực thuộc này và các đô thị vệ tinh sẽ tạo thành tổ chức không gian mới trong quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô.

Về việc lập 2 thành phố mới của Thủ đô, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết dự kiến trong khoảng tháng 9 và nửa đầu tháng 10.2023, sau khi lựa chọn được đơn vị tư vấn, TP Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan và các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân.

Sau đó dự kiến vào tháng 12.2023, TP Hà Nội sẽ báo cáo Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Sơn Tây có thể lại thành "thành phố"

Cẩm Hà |

Đơn vị tư vấn đề xuất hình thành "thành phố" du lịch vùng Thủ đô Ba Vì - Sơn Tây là cực phát triển của Hà Nội và trung tâm du lịch mới vùng Bắc Bộ.

Hà Nội: Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây "thất thủ" ngày đầu mở cửa

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Đúng 19h30 ngày 30.4, phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây đón tiếp hàng nghìn lượt du khách, người dân đến thăm quan, vui chơi dịp nghỉ lễ.

Hà Nội: Lập 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị tại Sơn Tây, Ba Vì

Vũ Long |

Hà Nội - UBND Thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ tổ chức lập 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị tại thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì.

Lý do Sơn Tây đề xuất thành lập thành phố trực thuộc TP Hà Nội

Hà Giang |

Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Viết Đạt - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây về lý do Thị ủy Sơn Tây đề xuất thành lập thành phố Sơn Tây trực thuộc thành phố Hà Nội thay vì đề xuất thành lập quận.

3 vụ việc điển hình Báo Lao Động lên tiếng bảo vệ NLĐ thành công

Nguyễn Trường |

Tháng 10.2022, Báo Lao Động nhận được phản ánh của một số cán bộ cán bộ công chức, NLĐ tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình về tình trạng nợ lương, nợ BHXH kéo dài suốt nhiều tháng... Sau khi có sự vào cuộc phản ánh của Báo Lao Động, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc chi trả lương, đóng BHXH.

Nông dân miền núi bắt nhịp với tư duy sản xuất mới

Nguyễn Văn Tùng |

Khi người nông dân miền núi làm quen với các phương thức trồng trọt, chăn nuôi mới sẽ không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà từ đó tư duy sản xuất được thay đổi, bắt nhịp với khoa học công nghệ.

Dự báo thời tiết hôm nay 15.8: Bắc Bộ mưa rào và dông, Nam Bộ ngày nắng

Minh Hà |

Dự báo thời tiết hôm nay 15.8, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa rào, dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng.

Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 sẽ là "cú hích" cho Điện Biên

Tuấn Anh |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ủng hộ và sẽ báo cáo Chính phủ đề xuất chọn Điện Biên đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2024.

Sơn Tây có thể lại thành "thành phố"

Cẩm Hà |

Đơn vị tư vấn đề xuất hình thành "thành phố" du lịch vùng Thủ đô Ba Vì - Sơn Tây là cực phát triển của Hà Nội và trung tâm du lịch mới vùng Bắc Bộ.

Hà Nội: Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây "thất thủ" ngày đầu mở cửa

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Đúng 19h30 ngày 30.4, phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây đón tiếp hàng nghìn lượt du khách, người dân đến thăm quan, vui chơi dịp nghỉ lễ.

Hà Nội: Lập 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị tại Sơn Tây, Ba Vì

Vũ Long |

Hà Nội - UBND Thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ tổ chức lập 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị tại thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì.

Lý do Sơn Tây đề xuất thành lập thành phố trực thuộc TP Hà Nội

Hà Giang |

Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Viết Đạt - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây về lý do Thị ủy Sơn Tây đề xuất thành lập thành phố Sơn Tây trực thuộc thành phố Hà Nội thay vì đề xuất thành lập quận.