Rút bảo hiểm xã hội một lần giống như "người nghèo dự bị"

PHẠM ĐÔNG |

Khi rút bảo hiểm xã hội một lần, người lao động đã chọn trở thành "người nghèo dự bị" bởi rủi ro mất thu nhập, gặp vấn đề về sức khỏe trong tương lai là điều không thể đoán trước.

Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội về dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đây được xem là một trong hai trụ cột cơ bản nhất của an sinh xã hội, liên quan đến đời sống hằng ngày của hàng chục triệu lao động và gần 4 triệu người hưởng lương hưu.

Hiện nay hàng năm có khoảng 900.000 người rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, bằng xấp xỉ con số vào. Đây là nguy cơ làm phát sinh một số hệ lụy, ảnh hưởng đến mục tiêu đảm bảo an sinh bền vững cho người dân.

Trước tình hình trên, trong dự thảo luật đã có nhiều sửa đổi, bổ sung theo hướng gia tăng quyền lợi, tăng tính hấp dẫn, khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu thay vì nhận BHXH một lần.

Ngoài ra, người lao động có thêm sự lựa chọn hưởng trợ cấp hằng tháng trong trường hợp có thời gian đóng BHXH mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Trao đổi với Lao Động, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương cho rằng, việc rút BHXH một lần đang là vấn đề hết sức nhức nhối.

Bà Nga lấy dẫn chứng, theo tổ chức ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế), Việt Nam là nước duy nhất có chính sách hưởng BHXH một lần. Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, có đến 80% số người nhận BHXH một lần ở độ tuổi từ 20 đến 40.

Do đó, bà Nga cho rằng, đây là một nghịch lý. Vì khi còn trẻ, còn đủ khả năng lao động để tạo thu nhập thì chúng ta lại sử dụng hết “của để dành” cho tuổi già.

Theo bà Nga, tình trạng này không nên được khuyến khích mà cần phải hạn chế tối đa, vì việc tham gia BHXH là nhằm bảo đảm an sinh xã hội, trợ giúp người lao động lúc về già.

Bởi lẽ, khi rút BHXH một lần, lao động đã chọn trở thành "người nghèo dự bị" bởi rủi ro mất thu nhập, gặp vấn đề về sức khỏe trong tương lai là điều không thể đoán trước.

Vị đại biểu cho rằng, nếu ai cũng muốn rút BHXH một lần thì thì khi về già cuộc sống không có lương hưu, bảo hiểm y tế sẽ thế nào. Việc nhận BHXH một lần làm mất đi chức năng xã hội của chính sách an sinh xã hội.

"Sẽ là toan tính hoàn toàn sai lầm nếu cho rằng việc giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH sẽ làm gia tăng số người nhận BHXH một lần.

Bởi thời gian đóng BHXH càng dài thì mức lương hưu càng cao và điều này rất quan trọng khi về già, khi mà khả năng tạo thu nhập về già của chúng ta đã giảm sút hoặc không còn. Lương hưu cao cùng với bảo hiểm y tế sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người lao động", bà Nga cho hay.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: Phạm Đông
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: Phạm Đông

Bà Trần Thị Diệu Thúy, đại biểu Quốc hội TPHCM đề xuất, cần quy định mức sàn đóng BHXH để từ đó có được mức sàn lương hưu đảm bảo mức sống tối thiểu.

Theo bà Thúy, nhiều người ở TPHCM về hưu lương 2 triệu đồng trong khi chuẩn nghèo ở thành phố thu nhập phải dưới 3,8 triệu đồng mỗi tháng nên khi so sánh, người lao động sẽ thấy không hấp dẫn.

Bà Thúy cũng bày tỏ băn khoăn khi dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội khuyến khích lao động đến tuổi hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH, nếu không rút một lần vẫn được giải quyết chế độ hưu trí dựa vào số năm đóng; quy định này cần xem xét lại.

Tại Diễn đàn Người Lao động năm 2023, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, dự thảo luật sẽ hạn chế tối đa việc rút BHXH một lần. Qua đó vừa đảm bảo ổn định an sinh xã hội vì BHXH là một trong hai trụ cột căn bản nhất của an sinh xã hội, vừa bảo đảm cho người lao động khi thực sự cần thiết có quyền rút bảo hiểm xã hội một lần. Đồng thời có chính sách để khi cần thiết người lao động không cần phải rút BHXH một lần mà có hỗ trợ khác.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí, mở rộng diện bao phủ của bảo hiểm xã hội

VƯƠNG TRẦN |

Dự kiến, công dân Việt Nam từ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do Ngân sách nhà nước đảm bảo. TS Trương Xuân Cừ - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam - cho rằng, đây là một tin rất đáng mừng với người cao tuổi cả nước, thể hiện sự ưu việt, nhân văn trong chính sách Bảo hiểm xã hội.

Chính phủ trình 2 phương án về vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội một lần

ÁI VÂN |

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất 2 phương án đối với nội dung liên quan tới vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Thêm khoảng 1 triệu người được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, bảo hiểm y tế

VƯƠNG TRẦN |

Việc giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi sẽ giúp mở rộng đối tượng thụ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thêm khoảng 800 nghìn đến 1 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và bảo hiểm y tế.

Giá nhà tập thể cũ ở Hà Nội đắt ngang ngửa căn chung cư mới mở bán

Tuyết Lan |

Mặc dù hầu hết khu nhà tập thể cũ được xây dựng từ hàng chục năm trước đều đã xuống cấp, cơi nới, bất tiện trong sinh hoạt nhưng vẫn được nhiều người săn lùng và giá không hề rẻ.

Lí do khiến UBND thị xã Sơn Tây bất ngờ di dời chợ hoa Tết khiến tiểu thương khốn đốn

NHÓM PV |

Mấy ngày qua, các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ hoa Tết trung tâm thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đứng ngồi không yên sau khi nhận được thông báo phải di dời vào chợ mới ngay trước Tết.

Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức liên quan việc mua kit test Việt Á

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 23.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra ở Bệnh viện TP Thủ Đức, Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Công ty TNHH Thiết kế xây dựng TM&DV Nam Phong (Công ty Nam Phong).

Đề cử Oscar 2024: Siêu phẩm “Oppenheimer” tiếp tục áp đảo

Thùy Trang |

Oscar 2024 chính thức công bố đề cử cho các hạng mục.

Cựu Cục phó Trần Hùng bị tuyên y án 9 năm trong vụ sách giáo khoa giả

Việt Dũng |

Toà phúc thẩm cho rằng, có đủ cơ sở để xác định cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng của Cao Thị Minh Thuận thông qua người môi giới trong vụ sách giáo khoa giả.

Giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí, mở rộng diện bao phủ của bảo hiểm xã hội

VƯƠNG TRẦN |

Dự kiến, công dân Việt Nam từ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do Ngân sách nhà nước đảm bảo. TS Trương Xuân Cừ - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam - cho rằng, đây là một tin rất đáng mừng với người cao tuổi cả nước, thể hiện sự ưu việt, nhân văn trong chính sách Bảo hiểm xã hội.

Chính phủ trình 2 phương án về vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội một lần

ÁI VÂN |

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất 2 phương án đối với nội dung liên quan tới vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Thêm khoảng 1 triệu người được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, bảo hiểm y tế

VƯƠNG TRẦN |

Việc giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi sẽ giúp mở rộng đối tượng thụ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thêm khoảng 800 nghìn đến 1 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và bảo hiểm y tế.