Nghị sĩ Nga buột miệng tiết lộ "động trời" về S-700

Khánh Minh |

Nghị sĩ Đảng Dân tộc tự do (LDPR) "buột miệng" nói Nga đã có hệ thống phòng không S-600 và S-700.

Tiết lộ "động trời" được đưa ra khi nhà lập pháp khoa trương 72 tuổi Vladimir Zhirinovsky bình luận về việc Nga cung cấp S-300 cho Syria mới đây.

"S-300 đã khiến Mỹ quan tâm" - Sputnik dẫn lời ông Zhirinovsky cho biết trong một talk show truyền hình. "Trước đó, họ không hề quan tâm gì. Nhưng giờ họ sợ, Israel và đồng minh thân cận Mỹ sợ vì S-300 cận kề. Mọi máy bay, không chỉ của Israel, mọi máy bay quân sự đều có thể bị tiêu diệt".

"Người Mỹ sợ hãi chung chung, họ sợ rằng hệ thống phòng không tốt nhất thế giới là S-300. Nhưng chúng tôi còn có S-400, S-500, S-600 và S-700. Chúng tôi có thể cho ngừng hoạt động cả hành tinh này, không máy bay nào có thể cất cánh" - nghị sĩ Nga nói đùa.

Tuyên bố của ông Zhirinovsky nhận được những tiếng cười lớn và vỗ tay từ phía khán giả. Người dẫn chương trình đùa với nghị sĩ rằng ông không nên tiết lộ tất cả bí mật để không lộ ra "tên lửa S-1500".

Ông Zhirinovsky "bật" lại, nói rằng S-700 trong tương lai sẽ "ngăn chặn tất cả và đây sẽ là đòn giáng cuối cùng của hệ thống phòng không Nga".

Quân đội Nga trình làng hệ thống phòng không S-400 vào năm 2007, được thiết kế dựa trên phiên bản S-300 nhưng có khả năng hoạt động tốt hơn đáng kể về hiệu quả, độ bao phủ và số lượng mục tiêu.

Ban đầu, S-400 được đặt tên là S-300PM3, được thiết kế cố ý  trông giống như S-300 để kẻ thù không thể nhận ra hệ thống mà nó đối phó.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Viễn cảnh Mỹ tiêu diệt S-300 của Nga ở Syria

Song Minh |

Giáo sư Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Nga cho biết về khả năng Mỹ tiêu diệt hệ thống phòng không S-300 của Nga ở Syria.

Israel tuyệt vọng chứng minh S-300 ở Syria không thay đổi cán cân quyền lực

Vân Anh |

Israel sẽ tiếp tục các cuộc không kích chống lại lực lượng Iran và Hezbollah bất chấp việc Nga cung cấp S-300 cho Syria.

Nga quyết liệt đi nước cờ S-300 để “nắm thóp” Israel ở Syria

H.Liên |

Một nhà phân tích người Nga nhận định, việc triển khai S-300 ở Syria nhằm cản trở các chuyến bay của lực lượng không quân Israel trên không phận Syria.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Viễn cảnh Mỹ tiêu diệt S-300 của Nga ở Syria

Song Minh |

Giáo sư Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Nga cho biết về khả năng Mỹ tiêu diệt hệ thống phòng không S-300 của Nga ở Syria.

Israel tuyệt vọng chứng minh S-300 ở Syria không thay đổi cán cân quyền lực

Vân Anh |

Israel sẽ tiếp tục các cuộc không kích chống lại lực lượng Iran và Hezbollah bất chấp việc Nga cung cấp S-300 cho Syria.

Nga quyết liệt đi nước cờ S-300 để “nắm thóp” Israel ở Syria

H.Liên |

Một nhà phân tích người Nga nhận định, việc triển khai S-300 ở Syria nhằm cản trở các chuyến bay của lực lượng không quân Israel trên không phận Syria.