Nga quyết liệt đi nước cờ S-300 để “nắm thóp” Israel ở Syria

H.Liên |

Một nhà phân tích người Nga nhận định, việc triển khai S-300 ở Syria nhằm cản trở các chuyến bay của lực lượng không quân Israel trên không phận Syria.

Người đứng đầu Cục Phân tích Chính trị-Quân sự Alexander Mikhailov chia sẻ với Tass hôm 8.10 rằng, các tổ hợp phòng không S-300 nhằm cản trở các chuyến bay của không quân Israel, trong đó có các chuyến bay trinh sát, trên không phận Syria.

Chuyên gia Nga nhận định, dù trước đó Tel-Aviv tuyên bố sẽ không từ bỏ hoạt động nhưng yếu tố S-300 gây sức ép lên các lãnh đạo Israel.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman khẳng định, nước này sẽ không từ bỏ các hoạt động tại Syria bất chấp việc Nga chuyển giao các tổ hợp S-300 cho quốc gia Trung Đông này.

“Khi những tổ hợp S-300 của Nga sẵn sàng hoạt động tại những vị trí mà Syria-Israel giao chiến, các phi công Israel hiểu rằng, họ đang trong tầm ngắm radar của Nga. Do đó, họ sẽ báo cáo tình hình cho cấp trên và điều này đặt ra sức ép lên các nhà lãnh đạo Israel" - ông Mikhailov nói.

Cũng theo lãnh đạo Cục Phân tích Chính trị-Quân sự, lập trường của lãnh đạo Israel đã được ấn định, Israel muốn tiếp tục các hoạt động trên không phận ở khu vực biên giới của Syria. Sức ép dẫn tới quyết định này liên quan tới sự hiện diện của các lực lượng Iran ở Syria.

Ông Alexander Mikhailov bày tỏ tin tưởng rằng, trong hoạt động, nếu Israel tiếp tục phối hợp hơn nữa với lực lượng Nga ở Syria, hai bên có thể tránh được những sự cố trong tương lai.

"Tôi tin rằng lãnh đạo Israel sẽ cho thấy nhận thức chung về việc không lặp lại những sự cố tương tự và rời khỏi những khu vực mà các tổ hợp của chúng tôi đã sẵn sàng hoạt động" - ông nói.

Ông cũng cho rằng, để giảm bớt căng thẳng, Nga nên duy trì đối thoại với Israel.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

“Toát mồ hôi hột” với số lượng tên lửa khủng kèm 3 tổ hợp S-300 Nga biếu không cho Syria

Thanh Hà |

Nga đã giao cho Syria 3 tiểu đoàn tên lửa S-300PM, kèm theo 24 bệ phóng và hơn 300 tên lửa đất đối không, theo truyền thông nhà nước Nga.

Nga chưa cho phép Syria sử dụng S-300 ở quê hương Tổng thống Assad

Vân Anh |

Quân đội Syria chưa được phép sử dụng hệ thống phòng không S-300 mà Nga vận chuyển đến thành trì của Tổng thống Bashar al-Assad.

Israel liên thủ với Mỹ vô hiệu hoá S-300 của Nga ở Syria

Song Minh |

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố “đã có mọi thứ mong muốn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump” liên quan đến cuộc khủng hoảng Nga-Israel về S-300 ở Syria.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

“Toát mồ hôi hột” với số lượng tên lửa khủng kèm 3 tổ hợp S-300 Nga biếu không cho Syria

Thanh Hà |

Nga đã giao cho Syria 3 tiểu đoàn tên lửa S-300PM, kèm theo 24 bệ phóng và hơn 300 tên lửa đất đối không, theo truyền thông nhà nước Nga.

Nga chưa cho phép Syria sử dụng S-300 ở quê hương Tổng thống Assad

Vân Anh |

Quân đội Syria chưa được phép sử dụng hệ thống phòng không S-300 mà Nga vận chuyển đến thành trì của Tổng thống Bashar al-Assad.

Israel liên thủ với Mỹ vô hiệu hoá S-300 của Nga ở Syria

Song Minh |

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố “đã có mọi thứ mong muốn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump” liên quan đến cuộc khủng hoảng Nga-Israel về S-300 ở Syria.