Cạn khí đốt, Đức kêu gọi vận hành đường ống dẫn khí Nord Stream 2

Khánh Minh |

Chủ tịch Ủy ban của Hạ viện Đức kêu gọi đưa đường ống dẫn khí Nord Stream 2 vào hoạt động nếu không còn cách nào khác để đảm bảo cung cấp khí đốt.

Sputnik đưa tin, ông Klaus Ernst, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ khí hậu và năng lượng của Hạ viện Đức (Bundestag), nói với tờ Rheinische Post rằng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) nên được đưa vào hoạt động khi không thể đảm bảo sự ổn định của nguồn cung khí đốt theo những cách khác.

“Nếu cần thiết, hãy vận hành Nord Stream 2 trong một khoảng thời gian giới hạn nếu nguồn cung cấp khí đốt không thể được đảm bảo bằng cách khác” - ông Ernst nói.

Ông Ernst cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt năng lượng áp đặt đối với Nga sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina nên được xem xét lại, vì các biện pháp này không có tác dụng như mong đợi.

“Ngược lại, những biện pháp này có lợi cho Nga. Điều đó có nghĩa là doanh thu từ việc bán dầu và khí đốt của Nga nhìn chung sẽ cao hơn, mặc dù doanh số bán hàng ít hơn” - ông Ernst nói.

Nghị sĩ bổ sung rằng, Chính phủ Đức nên đảm bảo kiềm chế giá năng lượng bằng cách tăng các nguồn cung cấp, bao gồm cả từ Nga, bởi vì người dân và nền kinh tế của đất nước là nạn nhân của chính sách trừng phạt hoàn toàn thất bại. Trong bối cảnh đó, việc duy trì các biện pháp trừng phạt là vô đạo đức, Ernst kết luận.

Nord Stream 2 là đường ống dẫn khí đốt dài hơn 1.200km ở đáy biển Baltic từ Nga sang Đức. Vào cuối tháng 12, người đứng đầu tập đoàn năng lượng Nga Gazprom Alexei Miller thông báo, đường ống dẫn khí này đã xây dựng xong.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina, Đức đã đóng băng các thủ tục và đình chỉ chứng nhận Nord Stream 2.

Sputnik cho biết, truyền thông Đức nghi ngờ rằng chính quyền Berlin đang cố gắng đẩy cho người dân các chi phí liên quan đến việc loại bỏ khí đốt của Nga.

Trước đó, bà Annike Eichhorn, đại diện Bộ Kinh tế Đức, thông báo rằng đường ống Nord Stream 2 là “dự án chết yểu”.

Phương Tây tăng cường sức ép trừng phạt đối với Mátxcơva sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina. Các nước thuộc Liên minh Châu Âu EU xem xét phương án từ bỏ dầu mỏ và khí đốt của Nga.

Tổng thống Vladimir Putin chỉ ra rằng chính sách ngăn chặn và làm suy yếu Nga là chiến lược lâu dài của các nước không thân thiện, còn lệnh trừng phạt Nga đã giáng đòn mạnh vào toàn bộ nền kinh tế toàn cầu.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thiếu khí đốt Nga, người Đức phải chia ca để tắm nước nóng

Khánh Minh |

Người dân một số khu vực ở Đức buộc phải luân phiên dùng nước nóng vì thiếu khí đốt Nga.

Đức chuẩn bị khả năng vỡ nợ tăng đột biến vì khí đốt

Song Minh |

Các ngân hàng Đức đang chuẩn bị cho các vụ vỡ nợ liên quan đến khí đốt có thể tăng đột biến.

Đức có thể quốc hữu hóa đường ống Nord Stream 2

Hải Anh |

Đức có thể quốc hữu hóa đoạn đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 ở nước này.

Xử lý thành công đám cháy ở trường Tiểu học Yên Hoà, đưa học sinh trở lại lớp

Thái Mạnh |

Sau khi đám cháy được dập tắt, các em học sinh được các giáo viên hướng dẫn đưa trở lại trường học.

Nghịch cảnh trong câu chuyện của Trấn Thành và Bùi Thạc Chuyên

Mi Lan |

Bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được ví là “lửa sáng” của phim Việt năm 2022. Đặc biệt, đây là năm thua lỗ nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo chất lượng đi xuống ở mức đáng báo động của phim Việt.

Chủ tịch Yên Bái yêu cầu xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Chủ tịch tỉnh Yên Bái vừa ký văn bản yêu cầu xử lý nghiêm đối với trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên.

Ớn lạnh đi trên những con đường đầy xe container ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường Nguyễn Duy Trinh, vòng xoay Mỹ Thủy, giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Lưu Trọng Lư,... được người dân TPHCM ví là các "con đường tử thần", bởi thường xuyên xảy ra tai nạn chết người giữa xe container và xe máy.

Công an điều tra hoạt động đăng kiểm xe cơ giới tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp cung cấp hồ sơ, số liệu hoạt động đăng kiểm xe cơ giới để cơ quan công an điều tra, xác minh theo thẩm quyền.

Thiếu khí đốt Nga, người Đức phải chia ca để tắm nước nóng

Khánh Minh |

Người dân một số khu vực ở Đức buộc phải luân phiên dùng nước nóng vì thiếu khí đốt Nga.

Đức chuẩn bị khả năng vỡ nợ tăng đột biến vì khí đốt

Song Minh |

Các ngân hàng Đức đang chuẩn bị cho các vụ vỡ nợ liên quan đến khí đốt có thể tăng đột biến.

Đức có thể quốc hữu hóa đường ống Nord Stream 2

Hải Anh |

Đức có thể quốc hữu hóa đoạn đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 ở nước này.