Ngân hàng Thế giới cảnh báo "thập kỷ mất mát" của kinh tế toàn cầu

Thanh Hà |

Ngoài các cuộc khủng hoảng như đại dịch, căng thẳng gần đây trong hệ thống ngân hàng là mối đe dọa mới đối với tăng trưởng thế giới.

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 27.3 cảnh báo, dại dịch COVID-19 và xung đột Nga - Ukraina đã góp phần làm suy giảm tiềm năng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế toàn cầu, dẫn đến “một thập kỷ mất mát” - tức nghèo đói hơn và ít nguồn lực hơn để chống lại tác động của biến đổi khí hậu.

Cảnh báo được Ngân hàng Thế giới đưa ra khi thế giới đang đối phó với khủng hoảng chồng khủng hoảng - đại dịch làm tê liệt các nền kinh tế và khiến hệ thống y tế công cộng căng thẳng, chiến sự Ukraina làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và tổn thương các mối quan hệ thương mại quốc tế.

Mối đe dọa về một cuộc suy thoái kéo dài hơn khi có những dấu hiệu căng thẳng mới trong hệ thống tài chính thế giới, với loạt khủng hoảng ngân hàng đe dọa làm suy yếu tăng trưởng kinh tế.

Trong báo cáo mới, Ngân hàng Thế giới dự báo, sản lượng toàn cầu trung bình sắp giảm xuống mức thấp nhất trong 30 năm, ở mức  2,2% mỗi năm từ năm 2023 đến năm 2030. Điều đó thể hiện sự sụt giảm mạnh so với thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, khi sản lượng trung bình toàn cầu là 3,5% mỗi năm.

Sự sụt giảm còn rõ rệt hơn với các nền kinh tế đang phát triển, vốn tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 6% từ năm 2000 đến năm 2010. Trong thập kỷ này, mức tăng trưởng có thể giảm xuống 4%.

Indermit Gill - nhà kinh tế trưởng kiêm phó chủ tịch cấp cao về kinh tế phát triển của Ngân hàng Thế giới - cho biết: “Một thập kỷ mất mát có thể tác động tới nền kinh tế toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng tiềm năng giảm liên tục có tác động nghiêm trọng đến năng lực của thế giới trong giải quyết hàng loạt thách thức ngày càng lớn của thời đại - tình trạng nghèo đói dai dẳng, thu nhập chênh lệch và biến đổi khí hậu".

Các quan chức tại Ngân hàng Thế giới nhận định, “kỷ nguyên vàng” của tăng trưởng dường như sắp kết thúc. WB cảnh báo các nhà hoạch định chính sách cần sáng tạo hơn trong nỗ lực giải quyết các thách thức toàn cầu. Các quan chức WB đề xuất các khuôn khổ chính sách tài chính và tiền tệ quốc tế nên liên kết chặt chẽ hơn và các nhà lãnh đạo thế giới cần tìm cách giảm chi phí thương mại, tăng cường sự tham gia của lực lượng lao động.

Việc trở lại thời kỳ tăng trưởng nhanh hơn sẽ không dễ dàng. “Sẽ cần nỗ lực chính sách tập thể phi thường để khôi phục tốc độ tăng trưởng trong thập kỷ tới về mức trung bình của thập kỷ trước" - Ngân hàng Thế giới nêu trong báo cáo.

Tần suất các cuộc khủng hoảng toàn cầu ngày càng tăng tiếp tục ảnh hưởng đến sản lượng ngay cả khi các dấu hiệu phục hồi kinh tế xuất hiện. Nỗ lực của các ngân hàng trung ương nhằm kiềm chế lạm phát bằng cách tăng lãi suất đã gây ra tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng, dẫn đến vụ phá sản của ngân hàng Silicon Valley và Signature Bank ở Mỹ và việc UBS giải cứu Credit Suisse ở Thụy Sĩ.

Các quan chức của Ngân hàng Thế giới nhận định, nếu tình trạng hỗn loạn ngân hàng hiện nay dẫn đến khủng hoảng tài chính và suy thoái, thì các dự báo tăng trưởng toàn cầu có thể còn yếu hơn do mất việc làm và đầu tư.

“Dù nhìn thế nào đi nữa, nếu tình hình hiện tại tồi tệ hơn và dẫn đến suy thoái, đặc biệt là suy thoái ở cấp độ toàn cầu, thì có thể có tác động tiêu cực đến triển vọng tăng trưởng dài hạn” - ông Ayhan Kose, lãnh đạo Nhóm Triển vọng của Ngân hàng Thế giới, tác giả chính của báo cáo, lưu ý.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chốt hạ số phận của ngân hàng Silicon Valley

Thanh Hà |

Ngân hàng First Citizens có trụ sở tại Bắc Carolina sẽ mua ngân hàng  Silicon Valley - tổ chức tài chính tập trung vào ngành công nghệ đã phá sản vào đầu tháng này.

Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse và UBS vào tầm ngắm của Mỹ

Song Minh |

Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse và UBS có thể bị phạt nặng nếu vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ngân hàng lớn nhất Đức gặp rắc rối, Thủ tướng Olaf Scholz trấn an

Thanh Hà |

Cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất Đức Deutsche Bank lao dốc vào ngày 24.3 khi các nhà đầu tư lo ngại cơ quan quản lý và ngân hàng trung ương vẫn chưa ngăn chặn được cú sốc tồi tệ nhất đối với lĩnh vực ngân hàng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Vì sao nước mắt của Trấn Thành là giọt nước làm tràn ly?

Mi Lan |

Việc Trấn Thành bật khóc tại họp báo ra mắt phim của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục là đề tài tranh cãi nảy lửa trên các diễn đàn mạng xã hội. Trấn Thành đã khóc nhiều lần trước công chúng, nhưng lần này, nước mắt của anh đã khiến bức xúc của dư luận “tràn ly”.

Bác sĩ tiết lộ về bữa trưa của các học sinh bị ngộ độc sau chuyến dã ngoại

Nhóm PV |

Hà Nội - Liên quan đến vụ việc hàng chục học sinh Trường Tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân (Hà Nội) có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, ThS.BS Dương Thanh Sơn, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa thông tin, qua khai thác được biết, sau bữa trưa do nhà trường chuẩn bị và cung cấp, các em học sinh bắt đầu có triệu chứng nôn.

U23 Việt Nam thua trận thứ 3, xếp cuối tại Doha Cup 2023

MINH PHONG |

Thất bại trên chấm luân lưu trước U23 Kyrgyzstan trong trận tranh hạng 9, U23 Việt Nam xếp vị trí cuối (10/10 đội bóng) tại Doha Cup 2023.

Long An: Khổ sở vì bụi, bán nhà không ai mua cũng vì bụi

An Long |

Nhiều hộ dân ở ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa và xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An bày tỏ bức xúc khi phải sống trong cảnh khổ sở vì bụi do mỗi ngày, xe tải liên tục ra vào các bãi vật liệu xây dựng chở cát. Tình trạng xe tải lưu thông dày đặc, liên tục vừa tung bụi mịt mù, vừa rơi vãi đất cát xuống đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

56 học sinh ở Hà Nội nghi bị ngộ độc: Chưa thể xác định nguyên nhân

Vân Trang |

7 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) nghi ngộ độc sau chuyến dã ngoại đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội) sức khoẻ đã đỡ hơn. Tuy nhiên, bác sĩ chưa thể xác định nguyên nhân cần phối hợp các chuyên khoa để khẳng định.

Chốt hạ số phận của ngân hàng Silicon Valley

Thanh Hà |

Ngân hàng First Citizens có trụ sở tại Bắc Carolina sẽ mua ngân hàng  Silicon Valley - tổ chức tài chính tập trung vào ngành công nghệ đã phá sản vào đầu tháng này.

Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse và UBS vào tầm ngắm của Mỹ

Song Minh |

Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse và UBS có thể bị phạt nặng nếu vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ngân hàng lớn nhất Đức gặp rắc rối, Thủ tướng Olaf Scholz trấn an

Thanh Hà |

Cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất Đức Deutsche Bank lao dốc vào ngày 24.3 khi các nhà đầu tư lo ngại cơ quan quản lý và ngân hàng trung ương vẫn chưa ngăn chặn được cú sốc tồi tệ nhất đối với lĩnh vực ngân hàng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.