Các ngân hàng EU bám trụ ở Nga được đền đáp xứng đáng

Ngọc Vân |

Các ngân hàng EU bám trụ ở Nga bất chấp sức ép trừng phạt đã gặt hái được lợi nhuận hàng tỉ USD.

Raiffeisen, UniCredit và những ngân hàng khác hoạt động ở Nga đã gặt hái lợi nhuận tăng gấp ba lần kể từ năm 2021.

Tờ Financial Times đưa tin, các ngân hàng lớn nhất của EU hoạt động tại Nga đã chứng kiến lợi nhuận tăng vọt trong năm ngoái và nộp thuế gấp 4 lần so với trước khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraina.

Một số ngân hàng nước ngoài đã rời Nga từ năm 2022 do lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, một số ngân hàng, bao gồm cả những ngân hàng trong khu vực đồng tiền chung châu Âu, chọn ở lại nhưng đã giảm hoạt động. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã gây áp lực buộc những ngân hàng còn lại phải rời khỏi thị trường Nga.

Theo Financial Times, Ngân hàng Raiffeisen Bank International (RBI) của Áo, UniCredit của Italy, ING của Hà Lan, Commerzbank và Deutsche Bank của Đức, cũng như Intesa Sanpaolo của Italy và OTP của Hungary đã báo cáo lợi nhuận tổng hợp ở Nga là hơn 3 tỉ euro (3,2 tỉ USD) vào năm ngoái, gấp nhiều lần so với năm 2021. Tờ Financial Times giải thích, lợi nhuận được tạo ra một phần từ số tiền mà các ngân hàng không thể rút ra khỏi Nga.

Trụ sở ngân hàng UniCredit ở Mátxcơva, Nga. Ảnh: Wikipedia
Trụ sở ngân hàng UniCredit ở Mátxcơva, Nga. Ảnh chụp màn hình

Thu nhập tăng vọt khiến các ngân hàng EU phải trả khoảng 800 triệu euro (857 triệu USD) tiền thuế, tăng từ mức 200 triệu euro vào năm 2021, theo Financial Times.

RBI - ngân hàng có sự hiện diện lớn nhất ở Nga - chiếm hơn một nửa trong số tiền thuế 800 triệu euro nói trên. Tờ báo cho biết, lợi nhuận của RBI thu được ở Nga đã tăng hơn gấp ba lần, lên 1,8 tỉ euro từ năm 2021 đến năm 2023. RBI hiện chiếm một nửa tổng lợi nhuận của Tập đoàn Ngân hàng Raiffeisen Áo, so với khoảng 1/3 trước cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Năm 2022, Chính phủ Nga áp đặt hạn chế cấm các công ty con của Nga trả cổ tức cho doanh nghiệp của các nước phương Tây “không thân thiện”.

“Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì với tiền gửi của Nga ngoài việc giữ chúng ở ngân hàng trung ương. Vì vậy, khi lãi suất tăng, lợi nhuận của chúng tôi cũng tăng theo” - giám đốc điều hành cấp cao của một ngân hàng châu Âu có công ty con ở Nga cho hay.

Để có thể bán tài sản ở Nga, các ngân hàng cũng cần được sự đồng ý của Tổng thống Vladimir Putin.

Raiffeisen cho hay, hồi đầu tháng này rằng, họ đang bị ECB gây áp lực phải giảm nhanh hơn sự hiện diện tại Nga.

Theo Reuters, ECB cũng đang có kế hoạch yêu cầu UniCredit - ngân hàng lớn thứ hai của Italy - hạn chế hoạt động kinh doanh tại Nga. ECB lập luận rằng, việc kinh doanh tại quốc gia bị trừng phạt sẽ gây ra rủi ro về danh tiếng.

Các nguồn tin nói với Reuters rằng Raiffeisen và UniCredit - vốn đã hoạt động ở Nga trong hơn ba thập kỷ - cũng bị các cơ quan tài chính ở Mỹ để mắt đến.

Cả hai ngân hàng đều đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Nga, cho phép thanh toán bằng đồng euro đến và đi từ nước này.

Raiffeisen và UniCredit cũng là những thực thể nước ngoài duy nhất nằm trong danh sách 13 tổ chức tín dụng quan trọng trong hệ thống của ngân hàng trung ương Nga.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

EU vô thức lún sâu phụ thuộc mặt hàng mới của Nga như với khí đốt

Song Minh |

EU đang “mộng du” và trở nên phụ thuộc vào phân bón của Nga giống như đã từng phụ thuộc vào khí đốt.

EU tuyên bố sẽ không hy sinh vì Ukraina

Khánh Minh |

EU cam kết hỗ trợ Ukraina nhưng sẽ không hy sinh người châu Âu vì chiến trường Donbass.

EU ép ngân hàng nước ngoài lớn nhất Nga phải ra đi

Ngọc Vân |

Liên minh châu Âu (EU) đang ép Raiffeisen - ngân hàng nước ngoài lớn nhất Nga - rời khỏi nước này.

328 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đồng Nai, phải chuyển viện 12 ca

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 2.5, bà Đặng Minh Nguyệt – Bí thư TP Long Khánh, ông Đỗ Chánh Quang - Chủ tịch UBND TP Long Khánh và ông Lê Quang Trung – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (TP Biên Hòa) thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình có người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì xảy ra trên địa bàn TP Long Khánh.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng xin giảm nhẹ hình phạt

Việt Dũng |

Tòa án Nhân dân (TAND) Hà Nội mới nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Dự kiến thời điểm công bố huấn luyện viên tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

VFF đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng trong quá trình đàm phán với ông Kim Sang-sik về việc ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Viện An toàn Vệ sinh lao động khảo sát hiện trường vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 2.5, đoàn công tác do ông Nguyễn Anh Thơ - Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động (trực thuộc Tổng LĐLĐVN) đại diện - cùng các chuyên gia kỹ thuật, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, LĐLĐ huyện Vĩnh Cửu tới thăm hỏi, động viên 5 công nhân bị thương trong vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gỗ Bình Minh (ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu).

Thanh tra việc bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý tại Bộ Thông tin và Truyền thông

Lam Duy |

Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2024 được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt vào cuối năm 2023.

EU vô thức lún sâu phụ thuộc mặt hàng mới của Nga như với khí đốt

Song Minh |

EU đang “mộng du” và trở nên phụ thuộc vào phân bón của Nga giống như đã từng phụ thuộc vào khí đốt.

EU tuyên bố sẽ không hy sinh vì Ukraina

Khánh Minh |

EU cam kết hỗ trợ Ukraina nhưng sẽ không hy sinh người châu Âu vì chiến trường Donbass.

EU ép ngân hàng nước ngoài lớn nhất Nga phải ra đi

Ngọc Vân |

Liên minh châu Âu (EU) đang ép Raiffeisen - ngân hàng nước ngoài lớn nhất Nga - rời khỏi nước này.