Nga-Ukraina hôm nay ký thỏa thuận quan trọng

Song Minh |

Nga và Ukraina hôm nay dự kiến sẽ ký thỏa thuận mở lại các cảng Biển Đen để xuất khẩu ngũ cốc.

Theo Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraina sẽ ký một thỏa thuận vào ngày 22.7 để mở lại các cảng ở Biển Đen của Ukraina để xuất khẩu ngũ cốc - một dấu hiệu hy vọng cho thấy cuộc khủng hoảng lương thực có thể được xoa dịu.

Theo Reuters, Ukraina và Nga - hai nước xuất khẩu lương thực lớn nhất thế giới - chưa bình luận về thông báo hôm 21.7 của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, trong thông điệp video vào đêm muộn 21.7, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hé lộ rằng các cảng trên Biển Đen của Ukraina có thể sớm mở lại.

Chi tiết đầy đủ của thỏa thuận không được công bố ngay lập tức. Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết thỏa thuận sẽ được ký vào 13h30 GMT (20h30 giờ Việt Nam) ngày 22.7. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ - một phát ngôn viên Liên Hợp Quốc thông tin.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết thỏa thuận này bao gồm các biện pháp kiểm soát chung để kiểm tra các chuyến hàng tại các cảng. Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ thành lập một trung tâm điều phối với Ukraina, Nga và Liên Hợp Quốc để xuất khẩu ngũ cốc.

Tổng thống Zelensky phát biểu đêm 21.7: “Ngày mai, chúng tôi mong đợi tin tức từ Thổ Nhĩ Kỳ - liên quan đến việc dỡ phong toả các cảng của chúng tôi”.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ukraina cho biết một vòng đàm phán khác do Liên Hợp Quốc dẫn đầu nhằm tháo gỡ bế tắc xuất khẩu ngũ cốc sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22.7.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraina Oleg Nikolenko thông tin: “Tóm lại, dự kiến văn bản ký kết sẽ ràng buộc các bên đảm bảo vận hành an toàn các tuyến đường xuất khẩu ở Biển Đen”.

Nga phủ nhận trách nhiệm về việc làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực, đổ lỗi cho các biện pháp trừng phạt của phương Tây làm chậm xuất khẩu lương thực và phân bón của chính Mátxcơva, đồng thời đổ lỗi cho Ukraina đặt thuỷ lôi ở các cảng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington sẽ tập trung vào việc buộc Mátxcơva phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện thỏa thuận. Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm việc trong hai tháng để môi giới thỏa thuận "trọn gói" - theo cách gọi của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc - để nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen của Ukraina và tạo điều kiện cho các chuyến hàng ngũ cốc và phân bón của Nga.

Trong khi đó, ngày 21.7, Nga cho biết vòng trừng phạt mới nhất của Liên minh Châu Âu sẽ có "hậu quả tàn khốc" đối với an ninh và các bộ phận của nền kinh tế toàn cầu.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đệ nhất phu nhân Ukraina thỉnh cầu trước Quốc hội Mỹ

Ngọc Vân |

Đệ nhất phu nhân Ukraina Olena Zelenska lần đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Mỹ hôm 20.7.

Nga mở rộng mục tiêu ở Ukraina ra ngoài Donbass

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các mục tiêu của Nga ở Ukraina giờ vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền đông.

Trung Quốc kêu gọi Nga-Ukraina thỏa mãn quan tâm chính đáng của nhau

Khánh Minh |

Trung Quốc kêu gọi Nga-Ukraina ngừng bắn ngay lập tức và tiếp tục đàm phán.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đệ nhất phu nhân Ukraina thỉnh cầu trước Quốc hội Mỹ

Ngọc Vân |

Đệ nhất phu nhân Ukraina Olena Zelenska lần đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Mỹ hôm 20.7.

Nga mở rộng mục tiêu ở Ukraina ra ngoài Donbass

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các mục tiêu của Nga ở Ukraina giờ vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền đông.

Trung Quốc kêu gọi Nga-Ukraina thỏa mãn quan tâm chính đáng của nhau

Khánh Minh |

Trung Quốc kêu gọi Nga-Ukraina ngừng bắn ngay lập tức và tiếp tục đàm phán.