Đệ nhất phu nhân Ukraina thỉnh cầu trước Quốc hội Mỹ

Ngọc Vân |

Đệ nhất phu nhân Ukraina Olena Zelenska lần đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Mỹ hôm 20.7.

Theo CNBC, bà Olena Zelenska đã thỉnh cầu các nhà lập pháp lưỡng đảng gửi nhiều vũ khí hơn đến Ukraina để đẩy lùi cuộc tấn công của Nga.

Bà Zelenska phát biểu trước các thành viên Quốc hội Mỹ từ cùng phòng mà chồng bà, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, đã phát biểu theo hình thức trực tuyến hồi tháng 3, khi cuộc chiến của Nga vừa mới bắt đầu.

“Tôi đang đề nghị một điều mà tôi không bao giờ muốn đề nghị. Tôi đề nghị cung cấp vũ khí, không phải để gây chiến trên đất của người khác, mà để bảo vệ mảnh đất của chính mình, ngôi nhà của chính mình, và quyền được tỉnh dậy còn sống trong ngôi nhà đó” - bà Zelenska nói.

Đệ nhất phu nhân Ukraina bắt đầu bài phát biểu dài 15 phút với phần trình chiếu ảnh trẻ em Ukraina thiệt mạng do các cuộc tấn công và pháo kích của tên lửa Nga trên khắp đất nước.

“Tôi đang yêu cầu các hệ thống phòng không để ngăn chặn tên lửa” - bà Zelenska nói trước bối cảnh là những hình ảnh tàn phá từ các đường phố Ukraina.

Đệ nhất phu nhân Ukraina cảm ơn Mỹ về 15 gói viện trợ quân sự đã cam kết cho đến nay.

Trước khi có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, bà Zelenska đã gặp đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden tại Nhà Trắng và Ngoại trưởng Antony Blinken tại Bộ Ngoại giao.

Bà Zelenska đã thảo luận về các gói vũ khí bổ sung tại các cuộc gặp.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết hôm 19.7 rằng Mỹ đang thiết kế gói hỗ trợ an ninh thứ 16, dành riêng cho các cuộc giao tranh ở miền đông Ukraina.

Mỹ đã cung cấp khoảng 8 tỉ USD viện trợ quân sự kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2, bao gồm khoảng 2,2 tỉ USD trong tháng qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay, rằng đợt vũ khí tiếp theo sẽ bao gồm nhiều hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS. Với bốn hệ thống tên lửa hạng nặng bổ sung, Mỹ sẽ trao 16 HIMARS cho Ukraina.

HIMARS - do tập đoàn quốc phòng khổng lồ Lockheed Martin sản xuất - được thiết kế để bắn nhiều loại tên lửa từ một chiếc xe tải 5 tấn di động.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga mở rộng mục tiêu ở Ukraina ra ngoài Donbass

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các mục tiêu của Nga ở Ukraina giờ vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền đông.

Ukraina dọa tấn công Hạm đội Biển Đen Nga, lấy lại Crimea

Khánh Minh |

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraina de dọa tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp và giành lại Crimea.

Đệ nhất phu nhân Ukraina trải lòng về cuộc sống riêng trong chiến sự

Song Minh |

Đệ nhất phu nhân Ukraina cho biết chiến sự đã khiến gia đình bà ly tán giống như hàng triệu hộ gia đình khác trên khắp đất nước.

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Nga mở rộng mục tiêu ở Ukraina ra ngoài Donbass

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các mục tiêu của Nga ở Ukraina giờ vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền đông.

Ukraina dọa tấn công Hạm đội Biển Đen Nga, lấy lại Crimea

Khánh Minh |

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraina de dọa tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp và giành lại Crimea.

Đệ nhất phu nhân Ukraina trải lòng về cuộc sống riêng trong chiến sự

Song Minh |

Đệ nhất phu nhân Ukraina cho biết chiến sự đã khiến gia đình bà ly tán giống như hàng triệu hộ gia đình khác trên khắp đất nước.