"Lực lượng Nga ở Syria vẫn còn đủ mạnh để đẩy lùi các cuộc tấn công của chiến binh, nhưng cần nhiều nỗ lực chính trị sâu rộng hơn nữa để giải quyết tình hình" - TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với báo giới ngày 9.1.
Trả lời câu hỏi liệu cuộc tấn công của phiến quân vào căn cứ không quân Hmeimim bằng máy bay không người lái có phải là bằng chứng cho thấy Nga rút quân quá sớm khỏi Syria hay không, ông Peskov nói: "Lực lượng binh sĩ còn lại và cơ sở hạ tầng quân sự ở các căn cứ Hmeimim và Tartus có đủ khả năng cần thiết để chống lại các cuộc tấn công không thường xuyên và chóng vánh của khủng bố. Đáng tiếc là chúng vẫn tiếp tục xảy ra. Điều này càng nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh các nỗ lực giải pháp chính trị" - ông Peskov nói.
Người phát ngôn lưu ý, quyết định rút quân khỏi Syria "bắt đầu từ giả định rằng không có cơ sở để tiến hành những chiến dịch tấn công lớn nữa".
"Tất cả mọi người, kể cả tổng thống, đều ý thức rằng những cuộc tấn công của những kẻ khủng bố sẽ không kết thúc trong một đêm, mà sẽ tiếp tục" - ông Peskov nói.
Như Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã thông tin, hôm 6.1, 13 chiếc máy bay chiến đấu không người lái tấn công căn cứ Hmeimim và Tartus đều đã bị đẩy lùi. 7 chiếc bị bắn hạ và 6 chiếc bị khống chế.
Nga cho rằng những vũ khí này chỉ có thể được cung cấp bởi một nước có công nghệ tiên tiến. Mỹ lập tức giảm nhẹ, nói rằng loại máy bay không người lái này có thể mua được ở "chợ trời".
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6.12.2017 tuyên bố đánh bại hoàn toàn IS ở hai bờ sông Euphrates. Ngày 11.12, ông Putin ra lệnh rút phần lớn lực lượng Nga ở Syria về nước.
Ngày 22.12, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, việc rút quân đã hoàn tất. Ở lại Syria chỉ còn 3 tiểu đoàn cảnh sát quân sự, trung tâm hòa giải, căn cứ Hmeimim và Tartus.