Các quan chức Nga yêu cầu nhà ngoại giao Mỹ Bartle Gorman, người giữ chức vụ cấp cao thứ 2 tại Đại sứ quán Mỹ ở Mátxcơva, rời Nga vào ngày 17.2.
Cuối ngày 17.2, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, ông Gorman đã được lệnh rời đi để đáp trả "việc trục xuất một cách vô lý" một "công sứ" không nêu tên tại đại sứ quán của Nga ở Washington. Bộ Ngoại giao Nga không cho biết thời điểm vụ trục xuất "công sứ" này diễn ra.
Theo hãng tin Interfax, Đại sứ quán Mỹ ở Mátxcơva cho biết sẽ đáp trả việc trục xuất.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng động thái của Nga là "vô cớ" và xem đây là một bước "leo thang" từ phía Nga.
“Chúng tôi kêu gọi Nga chấm dứt việc trục xuất các nhà ngoại giao và nhân viên Mỹ một cách vô căn cứ và làm việc hiệu quả để xây dựng lại các phái bộ của chúng tôi” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói.
Theo người phát ngôn, đây là thời điểm mà các quốc gia cần có sẵn nhân sự ngoại giao cần thiết phục vụ cho liên lạc chính phủ.