Nga điều chiến đấu cơ tối tân đến Syria tập trận

Hải Anh |

Quân đội Nga đã triển khai máy bay ném bom hạt nhân tầm xa và máy bay chiến đấu mang tên lửa siêu thanh tối tân tới căn cứ không quân ở Syria để tham gia cuộc tập trận hải quân lớn trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến Syria để giám sát cuộc tập trận đánh dấu đợt triển khai lớn nhất của Hải quân Nga tới Địa Trung Hải kể từ thời Chiến tranh Lạnh, AP thông tin.

Bộ trưởng Sergei Shoigu gặp Tổng thống Syria Bashar Assad trong ngày 15.2 để thông báo về các cuộc tập trận và trao đổi về những kế hoạch hợp tác kỹ thuật - quân sự tiếp theo.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ Quốc phòng Nga thông tin, cuộc tập trận ở phía đông Địa Trung Hải có sự tham gia của 15 tàu chiến, khoảng 30 máy bay và thuộc loạt cuộc tập trận hải quân bắt đầu từ tháng trước. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận nhằm huấn luyện tác chiến để "bảo vệ lợi ích quốc gia" và "chống lại các mối đe dọa quân sự chống lại Liên bang Nga".

Máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang hạt nhân Tu-22M3 và máy bay chiến đấu MiG-31 mang tên lửa hành trình siêu thanh Kinzhal mới nhất đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở tỉnh ven biển Latakia của Syria. Thông tin từ quân đội Nga cho biết, tên lửa Kinzhal có tầm bắn lên tới 2.000 km và di chuyển với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh, nên rất khó bị đánh chặn.

Tiêm kích MiG-31 của không quân Nga mang tên lửa hành trình siêu thanh Kinzhal đang đậu tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tiêm kích MiG-31 của không quân Nga mang tên lửa hành trình siêu thanh Kinzhal đang đậu tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

AP nhận định, việc triển khai tên lửa Kinzhal tới Syria dường như nhằm phô diễn năng lực của quân đội Nga trong việc ngăn chặn các tàu sân bay ở Địa Trung Hải.

Người đứng đầu lực lượng hải quân Nga báo cáo với Bộ trưởng Shoigu rằng các cuộc tập trận hải quân dự kiến diễn tập chống các tàu chiến của đối thủ.

Căn cứ không quân Hmeymim từng là tiền đồn chính của Nga ở Syria khi tiến hành chiến dịch quân sự ở nước này từ tháng 9.2015. Nga cũng đã mở rộng và sửa đổi một căn cứ hải quân ở cảng Tartus của Syria, đây là căn cứ duy nhất mà Nga lập ngoài Liên Xô cũ.

Các cuộc tập trận lớn của hải quân Nga và việc triển khai thêm máy bay chiến đấu tới Syria chứng minh vị thế quân sự ngày càng tăng của Nga trong khu vực trong bối cảnh cuộc khủng hoảng an ninh Nga-phương Tây ở mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh liên quan tới căng thẳng Nga - Ukraina.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mục sở thị Nga rút vũ khí khỏi Belarus

Song Minh |

Vũ khí Nga chất đầy trên các sân ga để chuyển về nước sau khi các cuộc tập trận chung ở Belarus kết thúc.

Nga có động thái rút quân

Hải Anh |

Nga điều động một phần binh sĩ về lại các căn cứ sau các cuộc tập trận, Interfax thông tin.

Belarus tính điều hàng trăm lính đến Syria hỗ trợ Nga

Thanh Hà |

Belarus có kế hoạch triển khai tới 200 binh sĩ đến Syria hoạt động cùng các lực lượng Nga tại nước này, theo tài liệu của chính phủ Nga công bố ngày 7.2.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Mục sở thị Nga rút vũ khí khỏi Belarus

Song Minh |

Vũ khí Nga chất đầy trên các sân ga để chuyển về nước sau khi các cuộc tập trận chung ở Belarus kết thúc.

Nga có động thái rút quân

Hải Anh |

Nga điều động một phần binh sĩ về lại các căn cứ sau các cuộc tập trận, Interfax thông tin.

Belarus tính điều hàng trăm lính đến Syria hỗ trợ Nga

Thanh Hà |

Belarus có kế hoạch triển khai tới 200 binh sĩ đến Syria hoạt động cùng các lực lượng Nga tại nước này, theo tài liệu của chính phủ Nga công bố ngày 7.2.