NATO trông cậy vào Mỹ để trang bị vũ khí cho Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kỳ vọng Quốc hội Mỹ sẽ cấp thêm nguồn tài trợ cho Ukraina để chống lại Nga vì Kiev đang thiếu viện trợ quân sự.

RT đưa tin, phát biểu hôm 15.2 trước cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels, Bỉ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảm ơn Thượng viện Mỹ đã phê duyệt gói hỗ trợ an ninh quốc tế, trong đó bao gồm khoảng 60 tỉ USD viện trợ cho Ukraina.

Tuy nhiên, dự luật vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, dự kiến sẽ bị chặn. Mặc dù vậy, trong chuyến thăm Mỹ của ông Stoltenberg vào cuối tháng 1, ông nói rằng ông cảm nhận được sự đồng thuận rộng rãi về việc “hỗ trợ lâu dài” cho Kiev.

“Tôi trông cậy vào Quốc hội Mỹ để cung cấp viện trợ cho Ukraina. Chúng ta đã thấy tác động của việc Mỹ không thể đưa ra quyết định” - ông Stoltenberg nói.

Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật vào ngày 13.2, sau khi nhận được sự ủng hộ của một số đảng viên Cộng hoà. Tổng thống Joe Biden kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đưa dự luật ra bỏ phiếu càng sớm càng tốt.

Ngày 14.2, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nhắc lại sự phản đối của ông về dự luật, với lý do vấn đề an ninh biên giới phía nam của Mỹ chưa được giải quyết. Trước đây Hạ viện yêu cầu gói viện trợ mới phải bao gồm cả ngân sách để đảm bảo an ninh biên giới Mỹ.

Ông Johnson phát biểu với báo giới: “Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo sẽ không thông qua dự luật viện trợ nước ngoài. Dự luật bị hầu hết các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa phản đối và không liên quan gì đến việc bảo đảm biên giới của chính chúng ta. Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa yêu cầu rằng trước khi giải quyết các vấn đề trên toàn thế giới, chúng ta phải quan tâm đến vấn đề của chính mình trước tiên”.

Ông Johnson cáo buộc Tổng thống Joe Biden không nhất quán khi tuyên bố rằng Đảng Cộng hòa đang lợi dụng Tổng thống Nga Vladimir Putin nên từ chối yêu cầu viện trợ.

Đầu tháng này, Nhà Trắng tạm dừng phê duyệt các thoả thuận mới xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Vì quyết định đó, các đối tác của Mỹ ở châu Âu “giờ đây sẽ phải mua khí đốt Nga” và “đổ tiền vào túi ông Putin” - ông Johnson tuyên bố.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump có thể đưa Ukraina đến bàn đàm phán với Nga

Song Minh |

Nếu đắc cử, ông Donald Trump được cho là có kế hoạch tận dụng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraina để đưa nước này đến bàn đàm phán với Nga.

EU tuyên bố về số phận thỏa thuận khí đốt Nga cuối cùng qua Ukraina

Ngọc Vân |

Đường ống dẫn khí qua Ukraina và nhánh TurkStream là hai tuyến đường ống còn lại đưa khí đốt Nga đến Trung và Tây Âu.

Bình luận của ông Trump về Nga và NATO bị phản ứng dữ dội

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump bị phản ứng dữ dội khi bình luận rằng, Washington có thể để một nước NATO chưa đóng phí thành viên tự bảo vệ mình trong trường hợp bị tấn công, nhằm dạy bài học về trách nhiệm tài chính.

Tai nạn trên cầu Sài Gòn, phương tiện ùn ứ kéo dài trong giờ cao điểm sáng

Nguyên Chân |

TPHCM - Đến gần 9h ngày 19.2, lực lượng chức năng đã xử lý xong hiện trường vụ tại nạn trên cầu Sài Gòn. Vụ việc khiến giao thông qua cầu Sài Gòn bị ùn ứ nghiêm trọng.

Nườm nượp khách chiêm bái chùa Tam Thanh ở Lạng Sơn

Chí Long |

Cuối tuần, dòng người nườm nượp đổ về khu di tích quốc gia Động Tam Thanh (Lạng Sơn) để tham quan, chiêm bái, đồng thời ghé thăm các điểm đến lân cận.

Cháy rụi xe khách giường nằm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Xe khách giường nằm đang lưu thông thì bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết lúc rạng sáng nay (19.2).

Sau 4 năm bỏ không, Công viên Thiên văn học nhộn nhịp bất ngờ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Công viên Thiên văn học có tổng vốn 260 tỉ đồng mở cửa sau 4 năm để không, thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan, vui chơi.

Dậy từ 3h sáng để xếp hàng, mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài

Nhóm PV |

Ngày vía Thần Tài 2024 (19.2), một số người dân xếp hàng từ rất sớm tại tuyến "phố vàng" Trần Nhân Tông để mua vàng cầu may. Năm nay, lượng khách chờ mua vàng được đánh giá vắng hơn rất nhiều so với một vài năm trước.

Ông Trump có thể đưa Ukraina đến bàn đàm phán với Nga

Song Minh |

Nếu đắc cử, ông Donald Trump được cho là có kế hoạch tận dụng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraina để đưa nước này đến bàn đàm phán với Nga.

EU tuyên bố về số phận thỏa thuận khí đốt Nga cuối cùng qua Ukraina

Ngọc Vân |

Đường ống dẫn khí qua Ukraina và nhánh TurkStream là hai tuyến đường ống còn lại đưa khí đốt Nga đến Trung và Tây Âu.

Bình luận của ông Trump về Nga và NATO bị phản ứng dữ dội

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump bị phản ứng dữ dội khi bình luận rằng, Washington có thể để một nước NATO chưa đóng phí thành viên tự bảo vệ mình trong trường hợp bị tấn công, nhằm dạy bài học về trách nhiệm tài chính.