Bình luận của ông Trump về Nga và NATO bị phản ứng dữ dội

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump bị phản ứng dữ dội khi bình luận rằng, Washington có thể để một nước NATO chưa đóng phí thành viên tự bảo vệ mình trong trường hợp bị tấn công, nhằm dạy bài học về trách nhiệm tài chính.

Ngày 10.2, ông Donald Trump nói trong bài phát biểu tại bang Nam Carolina (Mỹ) rằng, khi còn là tổng thống, ông đã cảnh báo sẽ không can thiệp trong trường hợp có bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga vào các đồng minh không đáp ứng nghĩa vụ tài chính của họ đối với NATO.

“Anh không trả tiền? Anh vi phạm?” - cựu Tổng thống nhớ lại việc phát biểu với một quốc gia giấu tên. “Không, tôi sẽ không bảo vệ anh. Trên thực tế, tôi sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì họ muốn”.

Ngày 11.2, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel chỉ trích gay gắt bình luận nói trên của cựu Tổng thống Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh TV2 của Na Uy, ông Stoltenberg nói: “Bất kỳ ý kiến nào cho rằng, các đồng minh sẽ không bảo vệ lẫn nhau sẽ làm suy yếu an ninh của chúng ta, bao gồm cả an ninh của Mỹ, đồng thời khiến binh lính Mỹ và châu Âu gặp nguy hiểm cao hơn”.

Ông Stoltenberg cam kết bất kỳ cuộc tấn công nào vào một quốc gia thành viên NATO sẽ gây ra “phản ứng thống nhất và mạnh mẽ”.

Ông nói thêm: “Tôi kỳ vọng bất kể ai thắng cử tổng thống, Mỹ sẽ vẫn là một đồng minh mạnh mẽ và tận tụy của NATO”.

Trong khi đó, ông Michel viết trên mạng X: "Những tuyên bố liều lĩnh về an ninh của NATO và tình đoàn kết theo Điều 5 chỉ phục vụ lợi ích của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chúng không mang lại an ninh hay hòa bình cho thế giới. Ngược lại, những tuyên bố này nhấn mạnh lại việc EU phải khẩn trương phát triển hơn nữa quyền tự chủ chiến lược và đầu tư vào quốc phòng của mình. Và để giữ cho liên minh của chúng ta vững mạnh”.

Từ trái qua, hàng trước: Vua Philippe của Bỉ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Anh Theresa May (từ trái sang phải, phía trước) và lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO khác trong hội nghị thượng đỉnh NATO, tại Brussels, Bỉ, ngày 25.5.2017. Ảnh: Xinhua
Từ trái qua, hàng trước: Vua Philippe của Bỉ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Anh Theresa May và lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO khác trong hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels, Bỉ, ngày 25.5.2017. Ảnh: Xinhua

Năm 2014, các thành viên NATO cam kết sẽ chi 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2025. Chỉ 10 trong số 30 thành viên của khối đã đáp ứng các nghĩa vụ đó và 13 thành viên đã chi 1,5% GDP hoặc ít hơn tính đến năm ngoái, theo ước tính của chính tổ chức này.

Trong khi phần lớn các cuộc thảo luận trên truyền thông coi lời đe dọa của ông Trump là một thách thức đối với các nước Baltic và Ba Lan, thì Warsaw thực sự dẫn đầu khối về đóng góp quốc phòng theo tỉ lệ phần trăm vào năm ngoái, đóng góp 3,9% GDP - nhiều hơn mức đóng góp 3,49% của Washington. Estonia, Lithuania và Latvia cũng đều đóng góp hơn 2% vào năm ngoái - RT đưa tin.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bày tỏ lo ngại về “cuộc chiến tranh nóng” ở biên giới Ba Lan với Ukraina, đồng thời đặt câu hỏi liệu Mỹ có thể hiện “sự đoàn kết hoàn toàn với các nước NATO khác trong cuộc đối đầu kéo dài với Nga này hay không”.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Die Welt của Đức hôm 11.2, Tổng Thư ký NATO kêu gọi các thành viên tăng cường sản xuất vũ khí như mức thời chiến để chuẩn bị cho một “cuộc đối đầu” với Mátxcơva “có thể kéo dài hàng thập kỷ”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần phủ nhận Mátxcơva muốn tấn công bất kỳ quốc gia NATO nào, kể cả Ba Lan hay các nước Baltic. Tuần trước, ông Putin nói với nhà báo Tucker Carlson rằng, các chính phủ phương Tây “đang đe dọa người dân của họ bằng mối đe dọa tưởng tượng từ Nga”.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Dự báo bất ngờ về chiến thắng của ông Trump trong bầu cử tổng thống Mỹ

Ngọc Vân |

Một cuộc thăm dò của NBC News công bố ngày 11.2 cho thấy, ông Donald Trump chiếm 47% phiếu bầu, so với chỉ 42% dành cho Tổng thống Joe Biden, phần còn lại ủng hộ ứng cử viên khác hoặc không chắc chắn.

Ukraina và EU ở ngã ba đường vì thỏa thuận khí đốt Nga

Khánh Minh |

Ukraina và EU sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn về thỏa thuận quá cảnh khí đốt Nga - sẽ hết hạn trong chưa đầy 12 tháng tới.

Đức lo ngại NATO tan rã nếu ông Trump đắc cử

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đặt câu hỏi về tính hữu ích của NATO, khiến giới chức Đức lo ngại về sự tồn vong của tổ chức này nếu ông Trump đắc cử.

Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng thay ông Biden nếu cần

Song Minh |

Phó Tổng thống Kamala Harris tuyên bố sẵn sàng lãnh đạo nước Mỹ thay Tổng thống Joe Biden nếu cần.

Biển Vũng Tàu đông kín khách sáng mùng 4 Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sáng mùng 4 Tết Nguyên đán, khu vực Bãi Sau, TP Vũng Tàu đông khách hơn hẳn so với những ngày trước đó. Theo thống kê, TP Vũng Tàu đã đón khoảng 80.000 lượt du khách trong ngày mùng 3 Tết.

Tàu biển quốc tế đầu tiên xông đất vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay 13.2 (mùng 4 Tết), tàu biển Zhao Shang Yi Dun đem theo 600 du khách Trung Quốc đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Đây là chuyến tàu biển du lịch quốc tế đầu tiên cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong năm mới Giáp Thìn 2024.

Tổng thống Putin muốn chấm dứt xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

Nhà báo Mỹ Tucker Carlson cho biết Tổng thống Vladimir Putin muốn chấm dứt xung đột Ukraina, tin rằng nhà lãnh đạo Nga sẵn sàng tìm giải pháp ngoại giao.

Những lưu ý khi người dân trở lại Hà Nội làm việc sau Tết Nguyên đán

Quang Việt |

Dự báo, trong các ngày mùng 4-5 Tết Nguyên đán (ngày 13-14.2), đông đảo người dân và phương tiện giao thông sẽ quay trở lại thành phố bắt đầu làm việc, học tập.

Dự báo bất ngờ về chiến thắng của ông Trump trong bầu cử tổng thống Mỹ

Ngọc Vân |

Một cuộc thăm dò của NBC News công bố ngày 11.2 cho thấy, ông Donald Trump chiếm 47% phiếu bầu, so với chỉ 42% dành cho Tổng thống Joe Biden, phần còn lại ủng hộ ứng cử viên khác hoặc không chắc chắn.

Ukraina và EU ở ngã ba đường vì thỏa thuận khí đốt Nga

Khánh Minh |

Ukraina và EU sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn về thỏa thuận quá cảnh khí đốt Nga - sẽ hết hạn trong chưa đầy 12 tháng tới.

Đức lo ngại NATO tan rã nếu ông Trump đắc cử

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đặt câu hỏi về tính hữu ích của NATO, khiến giới chức Đức lo ngại về sự tồn vong của tổ chức này nếu ông Trump đắc cử.