Nga thừa nhận ưu thế vượt trội của Mỹ ở Thái Bình Dương

Song Minh |

Mỹ có khả năng tốt hơn ở Viễn Đông, một quan chức quân sự cấp cao Nga cho biết.

Quân đội Nga có khả năng đối phó thành công hạm đội Mỹ ở Biển Đen và Biển Baltic, nhưng lại không có đủ số lượng tàu và máy bay để chống lại hạm đội Mỹ ở Viễn Đông một cách hiệu quả, RT dẫn lời quan chức cấp cao Nga thừa nhận.

Phát biểu hôm 16.2 tại một hội nghị bàn tròn của Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện), ông Stanislav Gadzhimagomedov, phó chỉ huy tại Bộ Tổng tham mưu, giải thích rằng Mỹ có khả năng lớn hơn ở khu vực Thái Bình Dương.

“Nếu chúng ta chỉ sử dụng hạm đội, ưu thế về số lượng tàu và khả năng phản ứng của người Mỹ cao hơn nhiều so với chúng ta” - ông Gadzhimagomedov nói. “Chúng ta có thể đóng cửa Biển Đen và Biển Baltic hoàn toàn, nhưng chúng ta vẫn thiếu tàu và máy bay ở Viễn Đông”.

Ông Gadzhimagomedov đã trả lời câu hỏi của một thượng nghị sĩ liên quan đến vụ việc gần đây ở Viễn Đông. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng một tàu ngầm hạt nhân Mỹ đã bị Hạm đội Thái Bình Dương của nước này phát hiện trong lãnh hải quốc gia, ngay ngoài khơi quần đảo Kuril. Theo Mátxcơva, tàu ngầm Mỹ đã bị xua đuổi sau khi nó phớt lờ cảnh báo và mệnh lệnh.

Tuy nhiên, theo Washington, không có sự việc nào như vậy xảy ra. Phát biểu đáp lại những tuyên bố của Mátxcơva, phát ngôn viên Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ Kyle Raines phủ nhận việc từng đi vào lãnh hải Nga.

“Tôi sẽ không bình luận về vị trí chính xác của các tàu ngầm của chúng tôi, nhưng chúng tôi bay, đi thuyền và hoạt động an toàn trong các vùng biển quốc tế” - ông Raines nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga rút quân và vũ khí khỏi Crimea

Khánh Minh |

Nga rút quân, xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các loại vũ khí khác khỏi Crimea sau cuộc tập trận.

Ông Biden phản ứng trước việc Nga rút quân khỏi biên giới Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden nghi quân đội Nga tiếp tục "bao vây Ukraina" ngay cả khi Nga rút quân khỏi Belarus.

Hé lộ chi tiết vụ chạm trán của hải quân Nga với tàu ngầm hạt nhân Mỹ

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tiết lộ thêm thông tin về vụ chạm trán với tàu ngầm hạt nhân Mỹ trong vùng biển Nga.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Nga rút quân và vũ khí khỏi Crimea

Khánh Minh |

Nga rút quân, xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các loại vũ khí khác khỏi Crimea sau cuộc tập trận.

Ông Biden phản ứng trước việc Nga rút quân khỏi biên giới Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden nghi quân đội Nga tiếp tục "bao vây Ukraina" ngay cả khi Nga rút quân khỏi Belarus.

Hé lộ chi tiết vụ chạm trán của hải quân Nga với tàu ngầm hạt nhân Mỹ

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tiết lộ thêm thông tin về vụ chạm trán với tàu ngầm hạt nhân Mỹ trong vùng biển Nga.