Nga thử thành công động cơ hạt nhân siêu tên lửa có tầm bắn vô hạn

Khánh Minh |

Nga vừa thử nghiệm thành công động cơ năng lượng hạt nhân của tên lửa hành trình mới Burevestnik, đồng nghĩa với việc tên lửa sẽ có tầm bắn gần như không giới hạn.

TASS dẫn nguồn tin trong lĩnh vực chế tạo tên lửa cho biết: "Hồi tháng 1.2019, tại một trong những buổi thử nghiệm, giai đoạn quan trọng nhất của việc thử nghiệm hệ thống tên lửa cận âm Burevestnik đã hoàn toàn thành công - thử động cơ năng lượng hạt nhân".

Nguồn tin cho TASS biết, vụ thử nghiệm thành công xác nhận "đặc trưng của lò phản ứng cho phép tên lửa có phạm vi bay không giới hạn". Nguồn tin không cung cấp chi tiết nào cụ thể hơn.

Nga bắt đầu phát triển tên lửa Burevesnik từ năm 2011 sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước tên lửa chống đạn đạo (ABMT) năm 1972. Vào mùa xuân năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong bài phát biểu hàng năm trước Hội đồng Liên bang rằng, động cơ năng lượng hạt nhân của Burevestnik sẽ cho phép tên lửa có phạm vi bay gần như không giới hạn và nó cũng có thể bay ở độ cao thấp.

CNBC trước đó đưa tin về một số vụ phóng thử không thành công của tên lửa năng lượng hạt nhân Burevestnik đã được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 11.2017 đến tháng 2.2018.

Tháng 2.2019, tờ Diplomat đưa tin về "một vụ phóng tương đối thành công" Burevestnik, lưu ý rằng đây là lần thử nghiệm thứ 13 siêu tên lửa liên lục địa này của Nga.

Nga thử nghiệm lần thứ 13 tên lửa hành trình động cơ hạt nhân Burevestnik. Nguồn: Pravda.ru
Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc từ chối kêu gọi của Đức tham gia Hiệp ước INF Nga-Mỹ

Song Minh |

Trung Quốc từ chối tham gia Hiệp ước hạt nhân INF mà Mỹ và Liên Xô ký kết từ thời Chiến tranh Lạnh, nói rằng hiệp ước sẽ áp đặt giới hạn không công bằng cho quân đội Trung Quốc.

Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ cứu Hiệp ước INF

Khánh Minh |

Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ để cứu Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung INF, bất chấp quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi hiệp ước này.

"Sự kiên nhẫn chiến lược của Nga đã được phương Tây đền đáp"

Ngọc Vân |

Châu Âu muốn quan hệ với Nga trở lại bình thường, họ sẵn sàng lắng nghe những gì Kremlin nói - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố sau một chuỗi cuộc họp ở Đức.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc từ chối kêu gọi của Đức tham gia Hiệp ước INF Nga-Mỹ

Song Minh |

Trung Quốc từ chối tham gia Hiệp ước hạt nhân INF mà Mỹ và Liên Xô ký kết từ thời Chiến tranh Lạnh, nói rằng hiệp ước sẽ áp đặt giới hạn không công bằng cho quân đội Trung Quốc.

Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ cứu Hiệp ước INF

Khánh Minh |

Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ để cứu Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung INF, bất chấp quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi hiệp ước này.

"Sự kiên nhẫn chiến lược của Nga đã được phương Tây đền đáp"

Ngọc Vân |

Châu Âu muốn quan hệ với Nga trở lại bình thường, họ sẵn sàng lắng nghe những gì Kremlin nói - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố sau một chuỗi cuộc họp ở Đức.