Nga thay tổng chỉ huy chiến dịch Ukraina sau 3 tháng bổ nhiệm

Khánh Minh |

Nga thay tổng chỉ huy chiến dịch Ukraina để đáp ứng với quy mô và sự phức tạp ngày càng tăng của việc phối hợp quân.

Tổng Tham mưu trưởng Nga, Tướng Valery Gerasimov, đã được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy lực lượng chung của Nga ở Ukraina - RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 11.1.

Cựu tổng chỉ huy chiến dịch quân sự Ukraina, Tướng Sergei Surovikin, được bổ nhiệm làm cấp phó của ông Gerasimov.

Bộ Quốc phòng Nga lý giải về việc thay đổi nhân sự là do nhu cầu “nâng cao cấp độ chỉ huy tác chiến vì quy mô các nhiệm vụ chiến đấu gia tăng", cũng như để phối hợp chặt chẽ hơn giữa các dịch vụ và nhánh khác nhau của lực lượng vũ trang. Động thái này cũng sẽ cải thiện hỗ trợ hậu cần và hiệu quả chỉ huy cho các lực lượng Nga ở Ukraina.

Việc thay đổi nhân sự diễn ra chỉ khoảng ba tháng sau khi Bộ Quốc phòng bổ nhiệm ông Sergei Surovikin, Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga, lãnh đạo chiến dịch chung ở Ukraina.

Tướng Sergei Surovikin. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Sputnik
Tướng Sergei Surovikin. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Sputnik

Ông Gerasimov được biết đến là một trong những chỉ huy quân sự hàng đầu của Nga và là một chiến lược gia nổi tiếng, người đã giành được sự kính trọng của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraina Valery Zaluzhny. Hồi tháng 9 năm ngoái, ông Zaluzhny nói với tờ Time rằng, ông đã học được nhiều điều từ ông Gerasimov.

“Tôi đã đọc tất cả những gì ông ấy từng viết… Ông ấy là người thông minh và kỳ vọng của tôi vào ông ấy là rất lớn” - vị tướng Ukraina khi đó thừa nhận.

Tướng Gerasimov đã nhiều lần đến thăm quân đội đang chiến đấu ở Ukraina để cải thiện sự phối hợp giữa các lực lượng, nhưng không nắm quyền chỉ huy hoạt động trực tiếp cho đến nay. Vào tháng 12, Ukraia thừa nhận định sát hại tổng tham mưu trưởng Nga trong một chuyến thăm không báo trước của ông vào tháng 4.2022, bất chấp sự phản đối của Washington.

Trước đó, tờ New York Times đưa tin, các lực lượng Ukraina đã pháo kích vào các vị trí mà ông Gerasimov được cho là đã ở, nhưng vị tướng này không bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công. Mátxcơva chưa bao giờ chính thức xác nhận vị tướng này đã đến thăm quân đội vào thời điểm đó.

Ở phương Tây, tướng Gerasimov được cho là tác giả của “học thuyết Gerasimov”. Thuật ngữ này được nhà văn kiêm "nhà quan sát Nga" Mark Galeotti đặt vào năm 2013, và được truyền thông phương Tây thổi phồng quá mức như một hệ thống "chiến tranh lai" độc đáo của Nga - kết hợp các phương pháp quân sự và phi quân sự.

Nga chưa bao giờ xác nhận sự tồn tại của bất kỳ học thuyết nào như vậy. Tuy nhiên, ông Gerasimov đã nói vào năm 2019 rằng chính phương Tây đang sử dụng các phương pháp "chiến tranh lai" chống lại Nga.

Hai vị tướng khác cũng được bổ nhiệm làm cấp phó của ông Gerasimov trong chiến dịch quân sự đang diễn ra ở Ukraina. Một là Tư lệnh Lục quân Nga, Tướng Oleg Salyukov. Là một sĩ quan lão luyện, ông từng là tiểu đoàn trưởng và chỉ huy trưởng Quân khu Viễn Đông trước khi trở thành phó tổng tham mưu trưởng và sau đó là chỉ huy lực lượng mặt đất.

Người còn lại là Thượng tướng Aleksey Kim - Phó Tổng tham mưu trưởng. Ông từng đứng đầu Học viện Vũ khí Liên hợp của Lực lượng Vũ trang Nga và được biết đến như một chuyên gia quân sự giàu kinh nghiệm. Ông cũng là giáo sư khoa học quân sự.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Số lượng kỷ lục lính Ukraina thiệt mạng trong cuộc trả đũa của Nga

Ngọc Vân |

Nga xác nhận đã triển khai chiến dịch trả đũa cuộc tấn công của quân đội Ukraina, khiến 600 binh sĩ Ukraina thiệt mạng.

Ukraina lọt top 15 quân đội mạnh nhất thế giới

Khánh Minh |

Lực lượng vũ trang Ukraina tăng 7 bậc và lọt vào top 15 quân đội mạnh nhất thế giới, theo xếp hạng của cổng thông tin Global Firepower.

Ukraina thừa nhận có kế hoạch sát hại tổng tham mưu trưởng Nga

Khánh Minh |

Trợ lý cao cấp của Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraina có kế hoạch sát hại Tổng Tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Số lượng kỷ lục lính Ukraina thiệt mạng trong cuộc trả đũa của Nga

Ngọc Vân |

Nga xác nhận đã triển khai chiến dịch trả đũa cuộc tấn công của quân đội Ukraina, khiến 600 binh sĩ Ukraina thiệt mạng.

Ukraina lọt top 15 quân đội mạnh nhất thế giới

Khánh Minh |

Lực lượng vũ trang Ukraina tăng 7 bậc và lọt vào top 15 quân đội mạnh nhất thế giới, theo xếp hạng của cổng thông tin Global Firepower.

Ukraina thừa nhận có kế hoạch sát hại tổng tham mưu trưởng Nga

Khánh Minh |

Trợ lý cao cấp của Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraina có kế hoạch sát hại Tổng Tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov.